PTT Pence kêu gọi ông Biden ‘đương đầu với sự hung hăng của ĐCSTQ’

19/01/21, 15:51 Thế giới

Hôm thứ Bảy (16/01), Phó Tổng thống Mike Pence đã kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden đứng lên chống lại sự hung hăng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

PTT Pence kêu gọi ông Biden ‘đương đầu với sự hung hăng của Trung Cộng’
Phó Tổng thống Mike Pence đọc chứng nhận cuối cùng cho những phiếu bầu của Đại cử tri Đoàn được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11/2020 trong một phiên họp chung của Quốc hội sau khi làm việc suốt đêm, tại Điện Capitol ở Hoa Thịnh Đốn hôm 07/01/2021. (Ảnh: J. Scott Applewhite, Pool)

“Khi một chính phủ mới của Hoa Kỳ chuẩn bị tiếp quản nhiệm kỳ, với tư cách là những người dân Hoa Kỳ chúng ta cần phải ghi nhớ rằng cái giá của tự do là sự cảnh giác vĩnh viễn,” ông Pence nói tại Trạm Hàng không Hải quân Lemoore hôm 17/01. “Và một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở là điều tối cần thiết cho sự thịnh vượng của chúng ta, an ninh của chúng ta và sự tồn tại của nền tự do trên toàn thế giới.”

PTT nói rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc “quyết tâm mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh trên toàn khu vực này thông qua các hành động khiêu khích quân sự và ngoại giao chết chóc.”

“Tôi kêu gọi chính phủ sắp tới giữ nguyên lộ trình. Làm những gì chúng tôi đã làm. Dũng cảm đương đầu trước sự xâm lược và lạm dụng thương mại của Trung Quốc. Vững vàng vì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, đồng thời đặt Hoa Kỳ và các đồng minh yêu tự do của chúng ta lên hàng đầu,” ông Pence nói.

Ông Pence đã đưa ra những nhận xét trên trong tuần cuối cùng ông phục vụ với tư cách là phó tổng thống và chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giải mật một tài liệu phác thảo chiến lược tổng thể của chính phủ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chiến lược này được thực hiện từ năm 2017, nhấn mạnh việc hợp tác với các đồng minh trong khu vực để chống lại những tham vọng của Trung Quốc trong khu vực này và nêu bật vai trò của Đài Loan trong việc chiến đấu chống lại sự xâm lược quân sự của họ.

“Bắc Kinh đang ngày càng gây áp lực buộc các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải đặt quyền tự do và chủ quyền của họ lệ thuộc vào một ‘vận mệnh chung’ mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã vạch ra,” cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien nói trong một bản ghi nhớ đề ngày 05/01 đi kèm với tài liệu giải mật nói trên. “Cách tiếp cận của Hoa Kỳ là khác. Chúng ta cố gắng bảo đảm rằng các đồng minh và đối tác của chúng ta… có thể giữ gìn và bảo vệ chủ quyền của họ.”

Tài liệu này, có tiêu đề Khung Chiến lược của Hoa Kỳ cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mô tả cách Trung Quốc đặt ra một mối đe dọa cho Hoa Kỳ và các đối tác cùng chí hướng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

“Trung Quốc đặt mục tiêu giải thể các liên minh và các liên hệ đối tác của Hoa Kỳ trong khu vực này. Trung Quốc sẽ khai thác các khoảng trống và các cơ hội do tình trạng giảm thiểu những mối liên hệ này tạo ra,” tài liệu chiến lược nêu rõ. “Ảnh hưởng kinh tế, ngoại giao và quân sự của Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian sắp tới và thách thức khả năng của Hoa Kỳ trong việc đạt được các lợi ích quốc gia của mình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Về việc đối đầu với quân đội Trung Quốc, chiến lược của Hoa Kỳ cam kết “đề ra và thực hiện một chiến lược phòng thủ có khả năng thực hiện”gồm ba mục tiêu: không cho Trung Quốc duy trì liên tục sự thống trị trên không và trên biển tại “chuỗi đảo đầu tiên” trong một cuộc xung đột; bảo vệ các quốc gia chuỗi đảo đầu tiên, bao gồm cả Đài Loan; và chiếm ưu thế tại tất cả các cửa ngõ bên ngoài chuỗi đảo đầu tiên.

Chuỗi đảo đầu tiên là một sự phân giới giả định từ đảo Kyushu phía nam Nhật Bản, Đài Loan, quần đảo Philippines, đến Indonesia. Trong nhiều thập kỷ, các chiến lược gia quân sự của Trung Quốc đã coi chuỗi đảo đầu tiên này là một rào cản ngăn chế độ này hướng lực lượng không quân và hải quân của nó đến chuỗi đảo thứ hai và xa hơn nữa. Chuỗi đảo thứ hai trải dài từ Nhật Bản đến đảo Guam và Papua New Guinea.

Chiến lược của Hoa Kỳ sẽ “cho phép Đài Loan phát triển một chiến lược phòng thủ bất đối xứng hiệu quả và các khả năng sẽ giúp bảo đảm an ninh của mình, thoát khỏi tình trạng bị ép buộc, bảo đảm khả năng phục hồi nhanh chóng, và khả năng giao chiến với Trung Quốc trong các điều kiện đơn độc,” tài liệu này cho biết thêm.

Các chuyên gia lưu ý rằng cách diễn đạt của tài liệu này về Đài Loan lệch khỏi chính sách lâu đời của chính phủ Hoa Kỳ là “sự lập lờ có tính chiến lược” – nghĩa là không nêu rõ liệu chính phủ Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công hay không.

Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan bất chấp tư cách quốc gia-nhà nước trên thực tế của họ, với chính phủ được bầu cử dân chủ, quân đội và tiền tệ của riêng họ. Trung Quốc đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ lực quân sự để đưa hòn đảo này về dưới tầm kiểm soát của mình.

Theo Cẩm An/ ET Việt

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x