Quá nhiều bất thường trong đợt chi hỗ trợ đợt 3 tại TP.HCM

09/11/21, 15:30 Việt Nam

Sau khi tiến hành kiểm tra, TP.HCM phát hiện trong đợt hỗ trợ lần 3 trên địa bàn có nhiều danh sách có hàng loạt chữ ký giống nhau, thậm chí nhiều trường hợp người nhận tiền không ký mà chỉ… đánh dấu cộng, không những thế còn có phường có danh sách người nhận hỗ trợ cao hơn cả tổng nhân khẩu tại địa phương. 

Người dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) nhận tiền hỗ trợ khó khăn đợt 3. (Ảnh qua Tiền Phong)

Theo báo Tiền Phong, sau khi phát hiện tại huyện Hóc Môn có hơn 700 trường hợp “nhận nhầm” gói hỗ trợ (đợt 3), UBND TP.HCM đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra và tiếp tục phát hiện ra nhiều bất thường trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đợt dịch COVID-19 vừa qua.

Hàng loạt chữ ký… giống nhau

Tại quận Tân Bình, danh sách ký nhận các gói hỗ trợ tại một số phường có hàng loạt chữ ký giống nhau, thậm chí nhiều trường hợp người nhận tiền không ký mà chỉ…đánh dấu cộng. Cụ thể, tại phường 13, trong danh sách ký nhận xuất hiện một loạt chữ ký giống nhau. Phường 1, người dân đánh dấu cộng khi nhận tiền chứ không ký.

Trả lời với đoàn kiểm tra, đại diện UBND phường 13 cho biết, do nhiều người được nhận hỗ trợ nhưng đang nhập viện hoặc đang ở khu phong tỏa… nên người nhà ký thay.

Đại diện UBND phường 1 cũng cho biết, nhiều người nhận hỗ trợ nhưng không biết chữ hoặc đang đi cách ly nên được người nhà nhận thay, dẫn đến việc chỉ “làm dấu” trong danh sách ký nhận.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Lâm (trưởng đoàn kiểm tra), Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM nhận định rằng, địa phương phải làm văn bản với những danh sách ký nhận chưa rõ ràng chứ không phải lăn tay, viết thêm vào cho đủ. 

Các phường liên quan cần xác minh, lập hồ sơ về những trường hợp ký thay, nhận thay để bổ sung vào hồ sơ về các gói hỗ trợ của quận. Địa phương phải xuống các hộ chưa ký, ký thay để xác minh, lập biên bản.

Quy định không cấm ký thay nhưng việc ký thay cũng phải lập hồ sơ.  Ông Lâm yêu cầu phải kiên quyết thu hồi những trường hợp chi sai đối tượng và có hình thức xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu trục lợi chính sách.

Đăng ký tràn lan

Bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cho biết,  các tổ dân phố đã gặp rất nhiều áp lực trong đợt hỗ trợ này bởi vì quận có không ít chung cư cao cấp nhưng cư dân ở đó vẫn yêu cầu nhận hỗ trợ rất nhiều. Có nhiều người làm tiếp viên hàng không, kinh doanh,… cũng nói đang gặp rất khó khăn.

Trong đợt 3, quận đã ngưng chi trả cho hơn 5.000 trường hợp đã được lập danh sách nhưng sau đó phát hiện người đăng ký đã nhận hỗ trợ ở nơi khác hoặc đang hưởng lương hưu…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thừa nhận tiêu chí “hỗ trợ người dân có hoàn cảnh thực sự khó khăn” là còn chung chung, gây khó khăn cho các địa phương, không tránh khỏi trường hợp địa phương làm đúng quy định nhưng người dân vẫn cho rằng làm sai.

Danh sách nhận hỗ trợ cao hơn cả tổng nhân khẩu tại địa phương

Theo báo Thanh Niên, ông Hoan thắc mắc, ở đợt 2, tại P.11, Q.3 có số lao động tự do bổ sung đủ điều kiện hưởng trợ cấp lên tới 1.670 người, gấp 5 lần danh sách 371 người mà phường đã lập đợt 1. Tuy nhiên, thực tế chi chỉ khoảng 1.096 người. 

Đồng thời, ở gói đợt 3,  theo ông Hoan thì P.11 phê duyệt 23.194 người là cao hơn bình thường, trong khi tổng số nhân khẩu thực tế trên địa bàn chỉ có 21.631 người.

Trả lời thắc mắc này, đại diện UBND P.11 cho biết, ở đợt 2, do số lượng hỗ trợ lớn nên tiến hành phát chung với hộ lao động khó khăn. Các F0 tăng phải đi cách ly, trong quá trình phát cũng có nhiều phản ánh không đúng nhóm đối tượng nên không phát…

Còn ở đợt 3, do khâu nhập liệu bị trùng (gần 2.000 người) nên danh sách mới cao hơn tổng số nhân khẩu tại địa phương. Đến khi chi thực tế thì đã xác định được đúng đối tượng nên không chi.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x