Quan chức Mỹ: TT Trump sẵn sàng chịu thêm rủi ro để đối phó Trung Quốc

30/07/20, 18:55 Thế giới

Một quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump “sẵn sàng chấp nhận thêm rủi ro” trong quan hệ với Bắc Kinh khi xây dựng liên minh với các nước châu Á để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc, tờ SCMP ngày 30/7 đưa tin.

Bà Lisa Curtis, giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tại Nam và Trung Á. (Ảnh qua Asianlite)

Theo South China Morning Post (SCMP), bà Lisa Curtis, giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tại Nam và Trung Á, gần đây đã công bố danh sách các quốc gia láng giềng của Trung Quốc mà Mỹ đang tăng cường quan hệ kinh tế và quân sự. Trong đó có Ấn Độ, Bangladesh, Nepal và Bhutan. 

Bà Curtis đưa ra thông tin trên tại buổi hội thảo trực tuyến của Viện Brookings về “chiến lược và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực”.

“Mỹ sẵn sàng chấp nhận thêm rủi ro trong quan hệ [Mỹ-Trung], và tôi nghĩ mỗi bên sẽ phải làm quen với điều này vốn sẽ nằm trong chính sách của Mỹ trong khu vực”, bà Curtis nói.

Bà Curtis nhấn mạnh mối quan hệ Mỹ-Ấn, trong đó hai nước chia sẻ cam kết về một khu vực tự do, cởi mở, minh bạch ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đồng thời, hai nước sẽ tập trung củng cố mối quan hệ và đảm bảo các quốc gia khác ở Nam – Trung Á cũng có thể duy trì chủ quyền của riêng họ.

Bà Curtis cũng đề cập đến hợp đồng vũ khí 3 tỷ đô bán 24 trực thăng MH-60 Romeo Seahawk và 6 trực thăng tấn công AH-64E Apache cho Ấn Độ, và một thỏa thuận tăng cường tham vấn 4 bên với Úc và Nhật Bản.

Theo SCMP, chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của chính quyền Trump nhắm vào khu vực từ Nam Á đến bờ biển của Mỹ ở Thái Bình Dương. Bắc Kinh xem đây là một nỗ lực nhằm tập hợp các cường quốc trong khu vực như Ấn Độ và Nhật Bản để chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực.

Cuộc đụng độ biên giới gần đây giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã khiến các quốc gia trong khu vực trở nên vỡ mộng với chiến lược hội nhập chặt chẽ hơn của Bắc Kinh, bà Curtis nói. Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã tử vong khi quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đụng độ ở thung lũng Galwan vào tháng trước. Đó là cuộc đụng độ chết chóc nhất giữa 2 quân đội tại vùng biên giới này trong nhiều thập kỷ.

Nhiều quan điểm ​​của bà Curtis tương đồng với ý kiến của ông David Helvey, quyền trợ lý bộ trưởng quốc phòng về các vấn đề an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong một bài viết ​​cho SCMP trong tháng này, ông Helvey cho biết công cuộc đối phó với việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thách thức trật tự luật lệ quốc tế sẽ là một cuộc đua Marathon.

“Cùng nhau, chúng ta phải kiên cường khi đối mặt với thách thức dài hạn này bằng cách tiếp tục duy trì và đại diện cho các nguyên tắc cốt lõi như tôn trọng chủ quyền, minh bạch, giải quyết tranh chấp hòa bình, tự do hàng hải và hàng không”, ông viết.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không phản hồi khi được yêu cầu bình luận về bài phát biểu của bà Curtis. Tuy nhiên hôm 28/7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích thái độ ngày càng cứng rắn của Washington chống lại chính quyền Bắc Kinh.

Thùy Linh (Theo SCMP)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x