Quan chức TQ giải thích “lây truyền qua đường phân”: Nghĩa là bạn đã ăn phân của người khác

11/02/20, 09:01 Trung Quốc

Trước tình hình khủng hoảng của dịch viêm phổi Vũ Hán, quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại có một phen làm trò cười cho quốc tế. Mấy ngày trước, khi đang phổ cập khoa học về khái niệm “lây truyền qua đường phân”, một nữ quan chức y tế thuộc hệ thống y tế tỉnh Tứ Xuyên nói rằng, nó có nghĩa là bạn đã ăn phân của người khác.

Quan chức TQ giải thích "lây truyền qua đường phân": Nghĩa là bạn đã ăn phân của người khác (ảnh 1)
Lưu Ngọc Bình, một quan chức y tế của tỉnh Tứ Xuyên đã công bố trong một buổi họp báo, “lây truyền qua đường phân” có nghĩa là bạn đã ăn phân của người khác. (Ảnh: Sichuan)

Tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona mới gây ra ngày càng nghiêm trọng, truyền thông Đại lục đưa tin: Trong phân và nước tiểu của bệnh nhân được chẩn đoán, phát hiện một số bệnh nhân dương tính với Axit nucleic của virus Corona kiểu mới, điều này có nghĩa là trong phân và nước tiểu của những bệnh nhân này có tồn tại virus.

Các nhà nghiên cứu Đại lục cho biết, không loại trừ khả năng virus Corona của bệnh viêm phổi Vũ Hán có thể “lây truyền qua đường phân”.

Theo đài truyền hình Tứ Xuyên, vào ngày 4/2, Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Tứ Xuyên đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ thứ hai về “Công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh viêm phổi do virus Corona kiểu mới gây ra” tại Thành Đô.

Trong lúc trả lời câu hỏi của phóng viên, một phóng viên hỏi: “Xin hỏi các chuyên gia có lời khuyên nào cho chúng tôi về lối sống khỏe mạnh trong cách ăn mặc, ở và đi lại hay không? Đặc biệt là chúng tôi nên tự phòng tránh tại nhà như thế nào?”.

Trả lời về vấn đề này, Lưu Ngọc Bình, giám đốc Trung tâm quản lý y tế bệnh viện tỉnh Tứ Xuyên cho biết, đầu tiên phổ cập khoa học cho mọi người về khái niệm lây truyền qua đường phân: “Thế nào là lây truyền qua đường phân, nghĩa là bạn đã ăn phân của người khác. Có báo cáo nói rằng trong phân và nước tiểu của người bệnh có phát hiện virus Corona mới, điều này cung cấp một con đường lây truyền khác của virus, đó là lây truyền qua đường phân”.

Video: Lưu Ngọc Bình giải thích “lây truyền qua đường phân, nghĩa là bạn đã ăn phân của người khác”

Bà nói, trong các hộ gia đình, cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa lây truyền qua đường phân là chú ý vệ sinh tay. Ngoài việc rửa tay, còn phải rửa mặt, rửa mũi, phải giữ nhà thông gió. Ngoài ra, bàn phím và các vật dụng khác thường được chạm bằng tay phải chú ý sạch sẽ; không khuyến khích ăn thực phẩm sống.

Sau khi đoạn video về việc này được lan truyền, nhiều cư dân mạng chế giễu: “Bây giờ thực sự đủ loại yêu ma quỷ quái ra hết rồi!”, “Mấy ngày vật vã cũng có thể cười thành tiếng”, “Lây truyền qua đường phân, bị giải thích thành ăn phân! Nếu muốn phổ biến, xin cán bộ đảng viên làm mẫu một chút!”.

Đối với sự chế giễu của cư dân mạng, vào ngày 5/2, Lưu Ngọc Bình đã giải thích trên các phương tiện truyền thông: “Hôm qua, tôi đã lấy một ví dụ để nói về việc vệ sinh tay, để người dân có thể hiểu được một cách sinh động: ‘Nếu không muốn ăn phân người khác, chúng ta phải rửa tay thật sạch sẽ'”.

Nhưng cư dân mạng vẫn không buông tha, có người biểu thị: “Chuyên gia không phải phổ cập khoa học như thế này, bà nên hiểu rõ đang phải đối mặt với một quần thể như thế nào? Bà cho rằng đây là một thầy lang đang về nông thôn sao?”.

Còn có cư dân mạng nói: “Xem xong đoạn video, có phải những quan chức này cảm thấy trí thông minh của người dân quá thấp, nhất định phải giải thích thông tục mới hiểu?”; “Dịch bệnh là một tấm gương chiếu yêu, ngay lập tức phơi bày trí thông minh của giới quan chức”.

Tài liệu công khai cho thấy, Lưu Ngọc Bình hiện là Ủy viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên ĐCSTQ, Giám đốc Trung tâm quản lý y tế của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên, Học viện Khoa học Y khoa Tứ Xuyên, Ủy viên thường trực của Đảng dân chủ nông công Trung Quốc tỉnh Tứ Xuyên.

Quan chức TQ giải thích "lây truyền qua đường phân": Nghĩa là bạn đã ăn phân của người khác (ảnh 2)
Các đoàn nghiên cứu của nhiều quốc gia đang dốc toàn lực để tìm ra vắc xin và thuốc để chữa trị virus Corona mới. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, một chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh và Sức khỏe Cộng đồng (CDC) của Washington, đã công bố một bài luận văn về các đặc điểm lâm sàng của trường hợp nhiễm virus Corona kiểu mới đầu tiên tại Mỹ trên “Tạp chí Y học New England” vào cuối tháng 1, cũng đề cập tới một phản ứng dương tính với virus Corona kiểu mới được phát hiện trong phân của một bệnh nhân nam 35 tuổi. Điều này có nghĩa là phân và nước tiểu có thể là môi trường để virus Corona mới lan truyền.

John Nicholls, giáo sư lâm sàng về bệnh lý tại Đại học Hồng Kông nói rằng, ở Trung Quốc, nhà vệ sinh ngồi xổm không có nắp đậy là khá phổ biến, cộng thêm việc mọi người không dùng xà phòng rửa tay sạch sẽ sau khi đi vệ sinh, do đó nhà vệ sinh rất có thể trở thành nơi lây truyền virus.

Lý Bỉnh Dĩnh, một bác sĩ khoa truyền nhiễm tại Đại học Quốc gia Đài Loan nói với TVBS rằng, lây truyền qua đường phân ít ảnh hưởng đến chính sách phòng chống dịch bệnh ở Đài Loan, bởi vì lây truyền qua đường phân thường xảy ra ở các nước có nền kinh tế tương đối thấp, họ có vấn đề về an toàn khi sử dụng nước. Ông kiến nghị người dân không được uống nước lã, làm công tác khử trùng và phòng chống dịch bệnh.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x