Quảng Ninh: Gần 600 người TQ nhập cảnh vào trình diễn trang phục trái phép ở Hạ Long

12/12/19, 14:44 Việt Nam

Ngày 11/12, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn yêu cầu tạm dừng việc tổ chức hoạt động văn hóa cho gần 600 du khách Trung Quốc tại Cung Quy hoạch, hội chợ triển lãm và văn hóa Tỉnh (Cung Cá heo) để kiểm tra, làm rõ nội dung, chương trình tổ chức hoạt động này.

Hàng trăm người Trung Quốc tụ tập, trình diễn trang phục trái phép ở Hạ Long.
Hàng trăm người Trung Quốc tụ tập, trình diễn trang phục trái phép ở Hạ Long. (Ảnh qua tienphong) 

Trước đó, vào chiều 10/12, tại Cung quy hoạch trên, Công ty TNHH MTV thương mại và lữ hành quốc tế Quảng Ninh đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với sự tham gia của gần 600 người Trung Quốc. 

Sự kiện này được Cty Lữ hành Quốc tế Quảng Ninh tổ chức bài bản như một lễ hội có đầy đủ sắc màu của một số dân tộc Trung Quốc. Theo đó, 600 du khách nước ngoài trong trang phục sặc sỡ màu sắc đã cùng check in và tham gia các chương trình ca hát, trình diễn trang phục áo dài, sườn xám... ngoài ra, BTC còn tiến hành biểu diễn một số tiết mục văn nghệ chỉ sử dụng tiếng Trung.

Nhưng điều đáng nói là hoạt động trên lại chưa được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp phép.

Sự kiện này được Cty Lữ hành Quốc tế Quảng Ninh tổ chức bài bản như một lễ hội có đầy đủ sắc màu của một số dân tộc Trung Quốc.
Sự kiện này được Cty Lữ hành Quốc tế Quảng Ninh tổ chức bài bản như một lễ hội có đầy đủ sắc màu của một số dân tộc Trung Quốc. (Ảnh qua tienphong)

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao cho biết, trước đó Công ty TNHH MTV thương mại và lữ hành quốc tế Quảng Ninh đã có văn bản xin được tổ chức hoạt động văn hóa nội bộ và không bán vé gửi Sở vào ngày 6/12.

Tuy nhiên, Sở chưa cấp phép và vẫn đang trong quá trình xem xét, kiểm duyệt thì đơn vị lữ hành trên đã tổ chức ‘chui’. Theo đó, Sở đã đề xuất cho tạm dừng chương trình đến khi vụ việc được làm sáng tỏ. 

Trang phục của các dân tộc Trung Quốc được phô diễn ngay giữa trung tâm thành phố Hạ Long khiến người dân không khỏi băn khăn về mục đích của sự kiện này.
Trang phục của các dân tộc Trung Quốc được phô diễn ngay giữa trung tâm thành phố Hạ Long khiến người dân không khỏi băn khăn về mục đích của sự kiện này. (Ảnh qua tienphong)

Giải thích về ‘hoạt động văn hóa’ trên, ông Lê Thế Hùng – Giám đốc Công ty lữ hành quốc tế Quảng Ninh cho hay: “Đây chỉ là buổi sinh hoạt nội bộ của du khách, cũng giống như du khách trong nước đi du lịch thường mặc đồng phục để check-in, sau đó ăn uống, ca hát. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng thì chúng tôi chấp hành. Chúng tôi đã thuyết phục du khách thay thế bằng các chương trình khác”.

Được biết, vào sáng cùng ngày (10/12), gần 600 người Trung Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) theo hình thức ‘tour 0 đồng’ để tham gia một sự kiện tổ chức nội bộ của doanh nghiệp.

Phía trước sân cung cá heo, gần 20 chiếc xe 45 chỗ đậu kín một khoảng sân. (Ảnh qua tienphong)
Phía trước sân cung cá heo, hàng chục chiếc xe 45 chỗ đậu kín một khoảng sân. (Ảnh qua tienphong)

Sau khi nhập cảnh những người này đã di chuyển vào 15 chiếc ô tô khách 45 chỗ đi đến Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh để tổ chức, tham dự sự kiện trên. Phía trước sân cung cá heo, gần 20 chiếc xe 45 chỗ đậu kín một khoảng sân. Theo một số người dân sống cạnh khu vực, họ không biết sự kiện này tổ chức với mục đích gì nhưng chỉ tập trung toàn người Trung Quốc.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x