Sản xuất thuốc ung thư từ than tre, Tổng giám đốc Vinaca lãnh 22 năm tù

20/04/19, 07:03 Việt Nam

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt 22 năm tù đối với vị cáo Nguyễn Xuân Thu, nguyên giám đốc Công ty TNHH Vinaca, cũng là người chủ mưu sản xuất thực phẩm chức năng có thể chữa bệnh thư từ bột than tre.

(Ảnh qua Soha)

Bắt đầu từ năm 2012, Nguyễn Xuân Thu (1981, Đội 2, Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội) và Nguyễn Văn Tuấn (1985, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng), giám đốc Cty TNHH Hồng An Phong (An Dương, Hải Phòng) đã hợp tác với nhau.

Hai công ty này cùng sản xuất các sản phẩm thuốc chữa ung thư bằng bột than tre Vinaca ung thư Co3.2 và 1 loạt các loại thuốc chữa xương khớp như Vinaca Vi3, Vinaca Vi5, Vinaca Vi6, Vinaca Vi7, rượu, mỹ phẩm cũng từ bột than được đốt từ tre, nứa, đu đủ, su hào, nghệ…

Ngày 12/4/2017, Thu và Tuấn thành lập Công ty TNHH Vinaca do Thu làm Tổng giám đốc với số vốn điều lệ một tỷ đồng, trong đó Thu góp 900 triệu, còn Tuấn đóng 100 triệu đồng và chính thức đưa các sản phẩm này ra thị trường.

Hai bị cáo (áo xanh da trời) tại phiên tòa. (Ảnh qua Vietnamnet)

Theo đó, Tuấn có nhiệm vụ đốt các nguyên liệu tre, đu đủ, su hào… trên để lấy bột than. Còn Thu sẽ cung cấp thiết bị, máy móc và hướng dẫn Tuấn tỉ lệ pha trộn để công nhân tại xưởng của Tuấn đóng gói nguyên liệu vào các bao tải.

Sau khi hoàn thành, Tuấn phải vận chuyển số nguyên liệu này sang xưởng do vợ của Thu là Đào Thị Chúc (1994, Phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) để bào chế, đóng gói các loại thuốc, thực phẩm chức năng giả như nói ở trên.

Nguyễn Văn Tuấn, cựu giám đốc công ty TNHH Hồng An Phong bị phạt 17 năm tù. (Ảnh qua VnExpess)

Mẫu mã vỏ thuốc là do Thu tự thiết kế rồi đem in, trong đó quảng cáo thuốc có các thành phần dược liệu quý như vàng Nano, tinh chất nghệ, kê huyết đằng…

Bạo gan hơn cả, Thu còn đưa hồ sơ cho Tuấn đến sở Y tế Hải Phòng đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Trong đó, 7 sản phẩm được sở Y tế công bố là Vinaca ung thư Vi3, Vinaca đa dụng, Vinaca tẩy mùi hôi cơ thể, Vinaca tỉnh táo lái xe, học tập căng thẳng…

Theo đó, Vinaca còn được cấp chứng nhận “Top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tốt nhất Việt Nam năm 2017”.

Khi điều tra vụ án, Công an thành phố Hải Phòng đã ủy thác điều tra đến 27 cơ quan điều tra các tỉnh, thành phố trong cả nước như: Điện Biên, Bình Định, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Bình,TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội… để thu thập tài liệu liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Vinaca.

Một số sản phẩm từ than tre của Vinaca. (Ảnh qua vietnamnet)

Kết quả mẫu sản phẩm giám định tại Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy tất cả các sản phẩm Vinaca là hàng giả về hàm lượng, không đúng với các thành phần trong đăng ký tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng sản phẩm.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ những sản phẩm trên. Tổng lượng sản phẩm thực phẩm thu giữ được là 417 lọ Vinaca ung thư Co3.2, 6.646 lọ Vinaca xương khớp CO2, 468 chai rượu XO Vinaca với tổng giá trị các sản phẩm thực phẩm được định giá là trên 1 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, 11/28 nhân chứng có mặt, trong đó có cả Chúc – vợ Thu trong vai trò là người có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan vụ án. Tuy nhiên, cả 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Thu đều không tới.

Trước tòa, Tuấn cho biết, mình chỉ làm theo sự hướng dẫn của Thu từ việc đốt các loại sản phẩm gì còn không thể nắm hết được các “bí mật” riêng của Công ty trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Về phần Nguyễn Xuân Thu thì lại bác bỏ toàn bộ nội dung cáo trạng và khẳng định bản thân không kinh doanh những sản phẩm trên mà chỉ là người làm ra rồi cung cấp cho các “khởi nghiệp viên” dùng thử. Theo đó, để nhận lượng sản phẩm trên các “khởi nghiệp viên” phải ký quỹ khoảng 5 triệu đồng/người, sau đó Cty sẽ hoàn lại tiền, và có thể còn cấp thêm vốn với giá trị 1 tỉ đồng/người khi làm khởi nghiệp viên của cty.

Vị cáo Thu cũng khẳng định rằng, mục tiêu ngay từ những ngày đầu thành lập Cty là hướng tới nghiên cứu, gia công cho các đối tác nước ngoài, các trường Đại học tại Canada, chứ không vì việc kinh doanh sản phẩm.

Cựu tổng giám đốc Vinaca Nguyễn Xuân Thu tại TAND Hải Phòng trong ngày tuyên án. (Ảnh qua VnExpress)

Nhưng từ những bằng chứng thiết thực, tòa đã có đủ căn cứ để xác định các bị can Nguyễn Xuân Thu và Nguyễn Văn Tuấn phạm tội rất nghiêm trọng, làm mất niềm tin và thiệt hại lớn cho những người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư.

Vào 17h45 ngày 18/4, tòa án nhân nhân TP. Hải Phòng đã tuyên bị cáo Nguyễn Xuân Thu, mức án 22 năm tù giam và nộp 50 triệu đồng tiền phạt. Đồng phạm Nguyễn Văn Tuấn phải là 17 năm tù giam và bồi thường số tiền 20 triệu đồng.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x