Sau khi dịch bệnh qua đi, tương lai sẽ không thuộc về chế độ độc tài

07/05/20, 14:00 Trung Quốc

Virus Vũ Hán đang càn quét thế giới, Trung Quốc lại tận dụng cơ hội các nước trên thế giới mệt mỏi với việc phòng chống dịch bệnh để xâm nhập Liên Hợp Quốc, thao túng WHO, thúc đẩy ngoại giao bằng xuất khẩu khẩu trang và tuyên truyền mô hình chống dịch. Một loạt các hành động đã khiến thế giới nhận biết sâu sắc hơn về tham vọng của ĐCSTQ.

Tham vọng của chế độ độc tài ĐCSTQ càng ngày càng lộ rõ hơn thông qua đại dịch. (Ảnh; Getty Images)

Vài ngày trước, trang web của Đài phát thanh và truyền hình Thụy Sĩ đã công bố một bài luận dài, nói rằng cuộc khủng hoảng virus Vũ Hán có thể là một máy gia tốc làm chấn động chính trị toàn cầu. Tham vọng của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nơi mà virus bắt đầu xuất hiện là rất đáng lo ngại.

Bài báo cho rằng, ĐCSTQ đã đồng thời triển khai, kết hợp giữa viện trợ cho các nước khác và tuyên truyền để mở rộng ảnh hưởng chính trị trên toàn cầu, lan truyền ra toàn thế giới những hình ảnh về các bác sĩ Trung Quốc cùng với những chiếc máy bay chở đầy vật tư y tế chi viện nước ngoài. Đồng thời, Bắc Kinh đã biến các hoạt động viện trợ này thành một màn trình diễn.

Sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lan rộng khắp thế giới, trong đó Ý là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do sự che giấu của Bắc Kinh, thì ĐCSTQ đã cố gắng sử dụng các phương tiện truyền thông và bộ máy ngoại giao để biến “quốc gia xuất khẩu dịch bệnh” thành “quốc gia viện trợ dịch bệnh”. Nhưng điều đó đã bị giới truyền thông và chức sắc Ý vạch trần.

Thượng nghị sĩ Gaspari, cựu Bộ trưởng Bộ Truyền thông ở Ý, đã từng nói trong video rằng ĐCSTQ chưa bao giờ tặng miễn phí bất cứ thứ gì cho Ý. Bởi vậy, Trung Quốc là một trong những quốc gia tồi tệ nhất hành tinh, họ sử dụng các thủ đoạn cạnh tranh bất chính để đẩy các quốc gia khác vào khủng hoảng kinh tế.

Bàn luận nỗ lực của ĐCSTQ trong việc lợi dụng tuyên truyền ngoại giao để thay đổi hình tượng “đất nước xuất khẩu dịch bệnh“, Gaspari nói rằng, ĐCSTQ đã che giấu tình hình dịch bệnh, thậm chí còn cố tình trì hoãn thời gian và cung cấp thông tin sai lệch. “ĐCSTQ là một khối u ác tính của trái đất. Châu Âu cần phải thức tỉnh và không để bị lừa dối bởi những lời giả tạo của ĐCSTQ”.

Truyền thông Thụy Sĩ dẫn lời Antoine Bondaz, một nhà nghiên cứu tại Quỹ chiến lược quốc tế của Học viện Chính trị Paris, nói rằng các hoạt động tuyên truyền quan hệ công chúng thông qua một lượng lớn viện trợ là một phần trong cách dùng y tế làm phương thức ngoại giao của ĐCSTQ.

ĐCSTQ dùng viện trợ khẩu trang như một chiêu bài để đánh bóng tên tuổi và khiến các nước đang vật lộn với dịch bệnh ” hiểu ” được tầm quan trọng của Bắc Kinh và tiến tới lệ thuộc vào Bắc Kinh. (Ảnh: Getty Images)

Bài báo nói rằng Trung Quốc đã sử dụng hình thức ngoại giao thông qua y tế này trong nhiều năm, và mục đích của việc này là khiến cho các nước đang phát triển thấy được tầm quan trọng không thể thiếu được của Trung Quốc. 

Đồng thời, ĐCSTQ cũng phát động một cuộc công kích trực tuyến thông qua mạng xã hội phương Tây như Twitter hay đại sứ quán Trung Quốc ở Pháp, với ý đồ thể hiện sự ưu việt của chế độ chuyên chế toàn trị ĐCSTQ với thế giới.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Navarro mô tả rằng thế giới hiện nay đã rơi vào một cuộc chiến. Trung Quốc tiến hành 4 bước để thực hiện kế hoạch đầu độc toàn bộ nhân loại: Thứ nhất, tùy tiện lây lan virus trên toàn thế giới; thứ hai, lợi dụng WHO để che giấu sự thật của dịch bệnh với toàn thế giới; thứ ba, cố tình tích trữ vật tư y tế trên toàn thế giới; thứ tư, sử dụng những vật tư y tế trong tay để uy hiếp những những đất nước đang bị đe dọa bởi dịch bệnh.

Truyền thông Thụy Sĩ dẫn lời nhà báo kiêm nhà phê bình xã hội Ba Lan Michal Kok, ông nói rằng khi dịch bệnh đi qua, chúng ta có thể nhìn rõ ràng bộ mặt của chính quyền chuyên chế.

Kok nói trên tờ báo Gazeta Wyborcza rằng, liệu có tồn tại nguy cơ chuyển sang xu hướng chủ nghĩa độc tài trong các quốc gia dân chủ phương Tây hay không khi mà việc lấy danh nghĩa chống lại sự lây lan của virus để ban hành các chế độ đặc biệt trong trạng thái khẩn cấp, và đang được nhân rộng ở nhiều nước châu Âu?

Ông lấy ví dụ, khi doanh số bán vũ khí của Hungary tăng lên, Thủ tướng Hungary Orban đã tuyên bố nước này rơi vào tình trạng khẩn cấp, và hiện ông có quyền lực gần như vô hạn. Hoặc việc Albania đã áp dụng lệnh giới nghiêm; chính phủ Cộng hòa Séc dự kiến sẽ tiếp tục đóng cửa biên giới trong vài tháng; tại Pháp, tình trạng khẩn cấp về y tế đã hạn chế quyền tự do đi lại và tụ tập của mọi người.

Có thể nói, làn gió của chủ nghĩa độc đoán đã thổi qua toàn bộ châu Âu, và mọi người lo lắng rằng các biện pháp chống dịch bệnh hiện tại sẽ còn được tiếp tục kéo dài sau cuộc khủng hoảng.

Khi được hỏi về hậu quả của đại dịch virus đối chế độ dân chủ phương Tây, nhà văn kiêm nhà kinh tế học người Pháp Jacques Attali thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng dịch bệnh có thể dẫn đến các chế độ chuyên chế ở một số quốc gia. Nhưng ông cũng nói rằng tương lai không thuộc về chế độ  độc tài chuyên chế.

Chẳng hạn, Attali nói rằng sau trận cúm Tây Ban Nha năm 1920, một số chế độ chuyên chế đã xuất hiện ở Ý, Tây Ban Nha, Đức, Nga. Nhưng chúng ta đều thấy rằng các chế độ này đã sụp đổ, và cuối cùng chế độ dân chủ đã chiến thắng.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x