Sau trận ôn dịch, thế giới sẽ nhận ra ai mới là mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại

08/04/20, 10:25 Thế giới, Trung Quốc

Sau khi xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc, dịch viêm phổi Vũ Hán đã tàn sát vô số người dân Đại lục và lan rộng ra toàn thế giới. Mức độ nghiêm trọng của nó đã khiến cả thế giới phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – vốn vẫn bị nghi ngờ là người trực tiếp gây ra thảm họa toàn cầu lần này.

Sau trận ôn dịch, thế giới sẽ nhận ra ai mới là mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại (ảnh 1)
Sau trận ôn dịch, người dân thế giới sẽ nhận ra ai mới là mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại. (Ảnh: BBC)

Mặc dù nhiều phương tiện truyền thông cho biết, số người nhiễm bệnh trên thế giới đã vượt quá 1 triệu, số người tử vong vượt quá 50.000, nhưng thực tế không ai biết có bao nhiêu người bị nhiễm và bao nhiêu người tử vong mà không được chữa trị trong đợt dịch này.

Điều này không phải vì khó thống kê trong dịch, mà vì sự che giấu có chủ ý của ĐCSTQ khiến số liệu thống kê của Trung Quốc không thể được công bố một cách bình thường. Chỉ cần số ca lây nhiễm và tử vong ở Trung Quốc không thể được xác nhận một cách bình thường, tất cả các số liệu thống kê trong cộng đồng quốc tế bao gồm cả Trung Quốc sẽ phải thêm một từ hạn chế “ít nhất” ở phía trước, không ai biết được.

Cho dù cuối cùng có bao nhiêu người lây nhiễm và tử vong bởi bệnh dịch này, cho đến nay, thiệt hại mà nó gây ra cho thế giới là chưa từng có. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, theo số liệu báo cáo ngày 8/4, số người tử vong do dịch bệnh là 12.796 người, nhiều hơn cả cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng năm 1941 đã khiến 2.400 người tử vong ở Hoa Kỳ và cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 vào Trung tâm Thương mại Thế giới khiến 2900 người tử vong.

Hơn nữa, sự lây lan của dịch bệnh cho đến nay vẫn chưa giảm, đợt dịch này rất có thể sẽ trở thành thảm họa lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và thậm chí cả lịch sử loài người.

Dưới chế độ độc tài, dư luận bị chèn ép và rất khó để bày tỏ quan điểm. Tại một quốc gia dân chủ, dân ý là thứ không thể lừa dối, chính phủ phải có được lòng dân, thuận dân ý. Bởi vậy, các chính trị gia hay chính khách ở các quốc gia dân chủ cực kỳ nhạy cảm với điều này. Những lời nói và hành động của họ đối với các vấn đề mà người dân rất chú ý thường là thái độ hiểu lòng dân.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh ở Hoa Kỳ đã khiến công nhân phải ngừng sản xuất, hầu hết các trường học đóng cửa, hàng ngàn gia đình mất đi người thân, họ sẽ dễ dàng buông tha cho thủ phạm gây ra tất cả những thảm họa này sao? Rõ ràng là không thể.

Từ đề xuất gần đây của Thượng viện Hoa Kỳ về việc “truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ trong việc che giấu dịch bệnh tạo thành thảm họa toàn cầu và bắt bồi thường”, truyền thông Anh lập tức kêu gọi cộng đồng quốc tế “trừng phạt ĐCSTQ”; nghị sĩ Úc Bernie Finn cũng lên tiếng: “Chính quyền ĐCSTQ không phải là bạn bè của Úc, chúng ta không nên tin tưởng nó lần nữa; bất cứ kẻ nào khen ngợi ĐCSTQ đều là lừa đảo; thế giới không được tha thứ cho những đau khổ to lớn mà ĐCSTQ đã gây ra cho nhân loại”, và không khó để nhận ra phản ứng của các quốc gia khác.

Hiện tại, ngoài hy vọng chính phủ Mỹ cố gắng kiểm soát dịch bệnh càng sớm càng tốt, người dân còn hy vọng điều tra ra chân tướng nguồn phát của virus khiến dịch bệnh lan ra toàn cầu, truy cứu trách nhiệm và bắt bồi thường.

Thực ra đây cũng là niềm hy vọng của nhiều người dân Trung Quốc đã thức tỉnh. Nỗi đau của người dân các nước trên thế giới khi bị dịch bệnh hại mất đi người thân, việc tìm công lý và yêu cầu bồi thường là điều tất yếu, nhưng tiếng lòng của người dân dưới chính quyền độc tài đã bị ĐCSTQ chèn ép, phong tỏa, ngoại giới không dễ gì biết được.

Dịch bệnh lần này đã khiến người dân các nước trên thế giới phải cùng nhau chịu chung hoạn nạn, nhưng sau đó chúng ta phải minh bạch rằng, sau khi Liên Xô sụp đổ, ai mới là mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại?

Tác giả: Trần Quang Thành

Minh Huy (Theo Secretchina)

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT TinhHoa.Net)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x