SGK lớp 1 nhiều lỗi: Vì sao NXB Giáo dục Việt Nam mãi chưa công bố sửa, hiệu đính?

25/03/21, 12:15 Việt Nam

Năm học 2020-2021 sắp kết thúc nhưng mới chỉ có bộ sách Cánh Diều của Nhà xuất bản Ðại học Sư phạm và Nhà xuất bản Ðại học Sư phạm TP.HCM thực hiện đã chỉnh sửa nội dung và gửi bản hiệu đính để các trường kịp thời sử dụng. Bốn bộ sách giáo khoa còn lại do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn vẫn chưa có động thái điều chỉnh nội dung, hiệu đính dữ liệu sách.

Học sinh một trường tiểu học ở TP.HCM tìm hiểu về bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam. (Ảnh qua thanhnien)

Theo VTV News, liên quan đến vụ việc cả năm bộ sách giáo khoa lớp 1 mới được phê duyệt đưa vào dạy học từ năm học 2020 – 2021 có nhiều “sạn”. Bộ GD&ĐT đã ra chỉ đạo yêu cầu các nhà xuất bản, tác giả biên soạn rà soát và trình Bộ xin ý kiến chỉnh sửa dữ liệu bị lỗi trong sách.

Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có bộ sách Cánh Diều của Nhà xuất bản Ðại học Sư phạm và Nhà xuất bản Ðại học Sư phạm TP.HCM thực hiện đã chỉnh sửa nội dung và gửi bản hiệu đính để các trường kịp thời sử dụng. Bốn bộ sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn vẫn chưa có động thái điều chỉnh nội dung, hiệu đính dữ liệu sách.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Chợ Mới (Chợ Mới, Bắc Kạn), cô Đặng Thị Thanh Thuỷ cho biết, trường chọn 3 bộ sách gồm: Kết nối tri thức, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục đưa vào giảng trong năm học 2020- 2021. 

Bước đầu đánh giá học sinh học theo học thêm tự tin hơn, kỹ năng đọc và viết chữ vững hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, giáo viên đã phát hiện ra nhiều lỗi trong sách giáo khoa, đặc biệt là đối với sách môn Tiếng Việt. Giáo viên từng tổng hợp lỗi và gửi nhà xuất bản đề xuất sửa. Tuy nhiên, sau đó Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chỉ đưa thông báo để giáo viên tự sửa chữa một số lỗi cho phù hợp với tình hình dạy học của nhà trường, ngoài ra đến nay vẫn chưa nhận được bản hiệu đính hay bổ sung chỉnh sửa. 

Hiệu trưởng trường Tiểu học Sông Cầu (Bắc Kạn), cô Đào Thị Tiên, cũng cho biết, với những nội dung lỗi, các giáo viên bộ môn cùng tổ bộ môn phải tiến hành họp để lên phương án thay thế do chưa có bản hiệu đính, điều chỉnh chính thức.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, hy vọng trong thời gian sắp tới nhà xuất bản sẽ bổ sung các nội dung hiệu đính, chỉnh sửa để thống nhất nội dung sách giáo khoa trên cả nước, thuận lợi cho giáo viên trong dạy học trên lớp và triển khai đến phụ huynh hỗ trợ học sinh tự học ở nhà.

Phó Chủ tịch thường trực hội Khuyến học Việt Nam, Giáo sư Phạm Tất Dong, nêu quan điểm: “Nếu sách giáo khoa sai sót mà không sửa ngay thì học sinh sẽ là người chịu thiệt thòi và như vậy là không ổn”.

Tương tự, nhiều người cũng đồng ý cho rằng, khi phát hiện lỗi trong SGK thì phải tiến hành sửa ngay, không nên để đến khi tái bản cho năm học tới mới chỉnh sửa. Khi kiến thức dạy học không đảm bảo chất lượng sẽ để lại rất nhiều hệ lụy nguy hiểm về sau, đặc biệt là với những học sinh lớp 1.

Trước đó vào tháng 12/2020, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT, thừa nhận có tất cả 37 trang sách giáo khoa lớp 1 trong bộ Kết nối tri thức với cuộc sống cần phải chỉnh sửa, bộ sách Chân trời sáng tạo có bảy trang, bộ sách Cùng học để phát triển năng lực 24 trang và bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục một trang.

Bộ GD&ÐT cho biết sẽ rà soát các lỗi rồi tiến hành gửi sang Hội đồng thẩm định sách quốc gia để xem xét trên nhiều yếu tố

Ngày 8/3, trong khi bốn bộ sách giáo khoa lớp 1 có lỗi chưa chỉnh sửa nội dung thì Vụ Giáo dục Tiểu học đưa ra công văn yêu cầu địa phương, các trường, tiến hành khảo sát, đánh giá chương trình sách giáo khoa lớp 1 sau một học kỳ triển khai. Nhiều ý kiến cho rằng, việc tiếp tục khảo sát, đánh giá sách giáo khoa lớp 1 là thiếu hợp lý khi các lỗi trong bốn bộ sách giáo khoa lớp 1 còn chưa được công khai chỉnh sửa. 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x