Số ca nhiễm virus viêm phổi lạ có thể lên tới hơn 1.700, vượt xa mức Trung Quốc báo cáo

21/01/20, 09:22 Thảm họa

CNN hôm 18/1 đưa tin, theo nghiên cứu của trường Cao đẳng Hoàng gia London, ước tính có đến khoảng 1.723 người có khả năng bị nhiễm virus Corona. Đồng thời, trường cũng cảnh báo khả năng lây lan từ người sang người của loại virus này.

Trung Quốc đưa ra con số báo cáo là 139 ca nhiễm virus Corona nhưng con số thực thế có thể cao hơn. (Ảnh qua Justdial)

Các nhà khoa học Anh cho biết, con số 1.723 ca lây nhiễm virus corona trong nghiên cứu này là ước tính dựa trên thông tin từ số ca nhiễm virus được phát hiện ở Thái Lan và Nhật Bản, số người có mặt tại Sân bay Quốc tế Vũ Hán và thời gian bệnh dịch lây nhiễm.

Ông Neil Ferguson, nhà nghiên cứu bệnh dịch của Trường Cao đẳng Hoàng gia Londo nhận định, vẫn chưa thể đưa ra con số chắc chắn về các ca nhiễm virus corona do thiếu thông tin liên quan.

Hiện vẫn còn nhiều yếu tố chưa được nắm chắc, số ca nhiễm virus có thể giao động từ 190 cho tới hơn 4.000. Tuy nhiên số liệu này đã cho thấy virus Corona lây từ người sang người là khả năng không thể loại trừ. Chúng ta nên tăng cường giám sát dịch bệnh, chia sẻ thông tin về virus đến mọi người và chuẩn bị những biện pháp để phòng ngừa lây nhiễm”.

Trong 3 vị khách du lịch bị nhiễm virus ngoài Trung Quốc có 2 người hiện đang ở Thái Lan và một người ở Nhật Bản. Những người này đã tới thăm thành phố Vũ Hán nhưng không vào các khu chợ có dịch bệnh. Các nhà chức trách suy đoán họ có thể đã tiếp xúc với người nhiễm virus Corona. Điều này khẳng định khả năng đây là một loại virus có thể lây truyền từ người sang người đồng thời làm dấy lên lo ngại loại virus này có thể lây lan với quy mô lớn hơn.

Loại virus có cùng chủng loại với virus SARS này hiện đã lan tới Nhật Bản nhưng nhiều người dân ở đây vẫn chưa biết điều này.

“Việc phát hiện 3 trường hợp nhiễm virus Corona ở ngoài vùng lãnh thổ Trung Quốc là vấn đề rất đáng lo ngại. Dựa trên các thông tin về chuyến bay và số hành khách, Chúng tôi ước tính cứ 574 người sẽ có 1 người bị nhiễm virus tại Vũ Hán đi du lịch nước ngoài rồi mới phát hiện ra họ nhiễm bệnh và đi khám. Điều này cho thấy rất có khả năng đã có hơn 1.700 trường hợp bị nhiễm virus ở Vũ Hán tính đến nay”, ông Ferguson nói với CNN.

Trước đó hôm 17/1, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ vừa công bố, hiện 3 sân bay tại Mỹ đang tiến hành kiểm tra các dấu hiệu nhiễm virus các hành khách đến từ Vũ Hán thông qua các biểu hiện như: ho, khó thở và có thân nhiệt cao bằng cách sử dụng nhiệt kế hồng ngoại.

Cơ quan này đang triển khai hơn 100 nhân viên giám sát tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở New York, Sân bay Quốc tế San Francisco và Sân bay Quốc tế Los Angeles. Được biết vào năm ngoái, hơn 60.000 hành khách đã bay từ Vũ Hán đến Mỹ, phần lớn là từ 3 sân bay kể trên.

Các nhà chức trách ở thành phố Vũ Hán đã xác nhận hiện có 139 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó có 3 trường hợp đã tử vong, 7 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Đây là một loại virus thuộc cùng chủng loại với hai virus gây ra 2 căn bệnh chết người là virus SARS gây Hội chứng hô hấp cấp tính nặng và virus MERS-CoV ( Hội chứng hô hấp Trung Đông), nhưng độ nguy hiểm lại nhẹ hơn. Theo thông báo của chính quyền thành phố Vũ Hán, hiện đã có 3 người tử vong do nhiễm virus Corona.

Các quan chức Trung Quốc cho rằng nguyên nhân gây ra sự lây nhiễm bùng phát này là do nguồn cung hải sản và động vật hoang dã được bày bán tại các khu chợ hải sản. Các nhà chức trách đã đóng cửa các khu chợ này từ ngày 1/1 nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Các nhân viên thuộc cơ quan Vệ sinh công cộng khẩn cấp thành phố Vũ Hán đang tiến hành kiểm tra vệ sinh tại khu chợ hải sản Huanan.

Hiện tại, virus corona chưa gây tỷ lệ tử vong như 2 chủng loại virus MERS và SARS. 2 loại virus này đã lây nhiễm đến hơn 8.000 người và gây tử vong cho 774 người. Hiện chính quyền thành phố Vũ Hán đã kêu gọi người dân cảnh giác bởi tính đến thời điểm này vẫn còn rất nhiều người chưa hề biết thông tin về virus Corona.

Hôm 17/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông báo: “Thông tin về virus Corona mới được phát hiện tại Trung Quốc vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Hiện vẫn chưa đủ chứng cứ xác thực để kết luận chắc chắn về cách thức lây truyền, các đặc điểm lâm sàng khi bị nhiễm hay mức độ lây nhiễm hiện nay của loại virus này”.

Huy Hoàng (Theo CNN)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x