Sự cố vỡ đập ở thượng nguồn Tam Hiệp, chuyên gia cảnh báo Nghi Xương mau chạy trốn

20/06/20, 08:48 Trung Quốc

Kể từ tháng 6 trở lại đây, nhiều tỉnh thành ở miền nam Trung Quốc đã xuất hiện mưa lớn. Theo số liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), 8,52 triệu người ở 24 tỉnh và thành phố ở miền nam và miền trung Trung Quốc đã bị ảnh hưởng, đập Tam Hiệp cũng đang ngàn cân treo sợi tóc.

Kể từ tháng 6 trở lại đây, nhiều tỉnh thành ở miền nam Trung Quốc đã xuất hiện mưa lớn, đập Tam Hiệp cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. (Ảnh qua Sohu)

Kể từ tháng 6 năm nay, ở miền Nam Trung Quốc đã có mưa lớn. Truyền thông Đại lục cho biết từ ngày 16/6, một phần của miền Nam và miền Trung Trung Quốc cùng các khu vực phía Tây Nam bắt đầu có mưa liên tục hoặc mưa lớn trong 24 giờ, ở một số vùng còn xuất hiện mưa đá. 

Ngày 17/6, một trận lở đất đã xảy ra ở Mai Long Câu, huyện Đan Ba chặn dòng sông Tiểu Kim Xuyên tạo thành một hồ nước. Lượng nước trong hồ đã đạt tới 1 triệu mét khối và bắt đầu tràn ra ngoài. Nhà máy điện Mai Long với công suất phát điện 2.000 kilowatt đã bị cuốn trôi.

Video được cư dân mạng đăng tải cho thấy dòng chảy khổng lồ tràn xuống từ thượng nguồn, cuốn trôi những con đường, ngôi làng dọc đường đi. Một trận lở đất bất ngờ xuất hiện từ đỉnh núi trực tiếp nhấn chìm và chôn vùi nhiều ngôi làng. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu dân làng đã bị giết trong khi đang ngủ.

Thông tin dự báo cho biết, mưa lớn ở một số khu vực của Tứ Xuyên dự kiến ​​sẽ tiếp tục cho đến ngày 23/6. Ngoại giới vẫn luôn lo ngại về đập Tam Hiệp, từng nhiều lần bị truyền thông chỉ ra là có sự biến dạng ở thân đập, nhưng đều bị chính quyền ĐCSTQ phủ nhận. Lần này liệu đập Tam Hiệp có thể chống chọi được những tác động của lũ lụt?

Chuyên gia cảnh báo: “Nghi Xương ở dưới nên trốn thoát, cảnh báo lần cuối”

Năm 2019, sự biến dạng nghiêm trọng của đập Tam Hiệp đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Những cơn mưa lớn ở miền Nam thời gian này lại một lần nữa gây ra những lo ngại cho ngoại giới.

Truyền thông xã hội ở nước ngoài gần đây đã lan truyền một tin tức nói rằng, Hoàng Tiểu Khôn, một kỹ sư kết cấu hàng đầu quốc gia, một nhà nghiên cứu, viện sĩ của Học viện nghiên cứu xây dựng Trung Quốc, cũng là kỹ sư trưởng của Công ty TNHH Công nghệ Kiến Nghiên, đã đưa ra một thông điệp cảnh báo trong nhóm WeChat của mình rằng: “Nghi Xương ở dưới nên trốn thoát, cảnh báo lần cuối”.

Chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc nói rằng đập Tam Hiệp đã bị biến dạng nghiêm trọng vào năm 2019. Ông cảnh báo rằng, sẽ có hậu quả khôn lường nếu như có sự cố vỡ đập trong tương lai. Một khi đập Tam Hiệp bị vỡ, hàng trăm ngàn người sống ở thành phố Nghi Xương sẽ chết.

Ông giải thích rằng đập Tam Hiệp bao gồm hàng chục đập bê tông độc lập, mỗi đập được đặt trên nền đá, tách biệt với nền đá, và khi bị ảnh hưởng bởi áp lực và nhiệt độ của nước, khối đập sẽ trải qua các biến dạng và dịch chuyển khác nhau, “nghĩa là con đập đang di chuyển, thiết kế này quyết định điểm yếu của đập Tam Hiệp”.

Trên thực tế, kể từ khi khởi động dự án Tam Hiệp, những tranh cãi về chất lượng của công trình, các mối nguy hiểm và tác động tới môi trường của đập chưa bao giờ kết thúc. 

Chuyên gia thủy lợi Hoàng Vạn Lý đã từng đưa ra 12 dự đoán về Tam Hiệp, bao gồm: (1) Sạt lở đê của hạ lưu sông Dương Tử; (2) Sự cản trở vận chuyển; (3) Vấn đề di dân; (4) Vấn đề ứ đọng phù sa; (5) Suy giảm chất lượng nước; (6) Sản xuất điện không đủ; (7) Khí hậu bất thường; (8) Động đất thường xuyên; (9) Lây nhiễm bệnh sán máng; (10) Suy thoái hệ sinh thái; (11) Lũ lụt nghiêm trọng ở thượng nguồn; (12) đập Tam Hiệp sẽ bị buộc phải phá hủy. Hiện tại, ngoại trừ dự đoán cuối cùng, tất cả các dự đoán còn lại đã trở thành hiện thực.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x