Sự thức tỉnh của người dân HK đã giáng một đòn mạnh vào chính quyền Bắc Kinh

06/12/19, 07:32 Trung Quốc

Chiến thắng lớn của phe dân chủ trong cuộc bầu cử Hội đồng quận gần đây khiến cử tri Hồng Kông hết sức vui mừng. Một số phương tiện truyền thông Mỹ nói rằng, người dân Hồng Kông đã thức tỉnh sâu sắc, cuộc bầu cử Hội đồng quận tại Hồng Kông lần này đã giáng một đòn mạnh vào chính quyền Bắc Kinh.

Truyền thông quốc tế: Sự thức tỉnh của người dân HK giáng một đòn mạnh vào chính quyền Bắc Kinh (ảnh 1)
Người biểu tình Hồng Kông trưng cờ để cảm ơn chính phủ Mỹ đã thông qua “Dự luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông”. (Ảnh: SCMP)

Ngày 25/11, cuộc bầu cử Hội đồng quận ở Hồng Kông đã kết thúc. Phe dân chủ giành chiến thắng áp đảo với 388 ghế trong tổng số 452 ghế, trong khi phe ủng hộ chính quyền chỉ có được 59 ghế. Đây là lần đầu tiên người dân Hồng Kông có cơ hội biểu đạt ý kiến của mình bằng phiếu bầu sau các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ kéo dài 6 tháng qua.

Theo phân tích của truyền thông Mỹ về kết quả bầu cử ở Hồng Kông, trong vòng hơn 5 tháng qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phớt lờ yêu cầu của người dân Hồng Kông và đánh giá sai tình hình, cuộc bầu cử Hội đồng quận ở Hồng Kông lần này như một “cú tát” đối với Bắc Kinh.

Thời báo New York (The New York Times) đưa tin, kết quả của cuộc bầu cử Hội đồng quận là một bài học cảnh tỉnh đối với Bắc Kinh và đồng minh tại Hồng Kông. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt hơn 70% cho thấy, cho dù các cuộc biểu tình chống chính phủ ngày càng bạo lực hơn, người dân Hồng Kông vẫn tiếp tục ủng hộ phong trào dân chủ. Giới trẻ ủng hộ phong trào phản đối dự luật dẫn độ đã tích cực đi bầu cử, khiến tỷ lệ bỏ phiếu tăng vọt.

Báo cáo cho biết, cuộc bầu cử lần này là bước ngoặt đối với nhiều người theo phe dân chủ. Chủ tịch Đảng Công dân Lương Gia Kiệt cho biết: “Người dân Hồng Kông đã thức tỉnh một cách sâu sắc”.

Đây là lần đầu tiên người dân Hồng Kông có cơ hội biểu đạt ý kiến của mình bằng phiếu bầu sau các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ kéo dài 6 tháng qua.
Đây là lần đầu tiên người dân Hồng Kông có cơ hội biểu đạt ý kiến của mình bằng phiếu bầu sau các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ kéo dài 6 tháng qua. (Ảnh: REUTERS)

Kênh BBC của Anh cho hay, cuộc bầu cử là một phép thử đối với chính phủ Hồng Kông. Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông kỳ vọng đạt được sự ủng hộ “âm thầm từ cộng đồng”, nhưng rõ ràng kỳ vọng này đã thất bại, nhiều ứng cử viên nặng ký theo phe “thân cộng” đều thua cuộc.

Tờ “The Guardian” của Anh cho biết, phe dân chủ bất ngờ áp đảo phe thân chính quyền, lần đầu tiên kiểm soát hội đồng của tất cả 18 quận. Đây là một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ.

Báo cáo cho rằng, cuộc bầu cử này được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về phong trào đấu tranh tại Hồng Kông. Dù là tỷ lệ bỏ phiếu hay là số người tham gia bỏ phiếu đều là sự tham gia dân chủ lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông. Kết quả cuộc bầu cử đã dạy cho chính quyền Hồng Kông một bài học, đồng thời sẽ thay đổi hoàn toàn chính trị Hồng Kông.

Trước đó, phe thân ĐCSTQ được hưởng nguồn trợ cấp dồi dào và giành được sự ủng hộ của giới thượng lưu Hồng Kông. Tuy nhiên, Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã không có phản hồi gì đối với “năm yêu cầu lớn” do người dân hô hào cũng như sự bất mãn đối với hành động bạo lực của cảnh sát.

Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI) nói, nhiều ý kiến đã chỉ ra rằng, nếu chính phủ Hồng Kông không hồi đáp những yêu cầu của nhân dân, sẽ khó mà giảm bớt sự bất mãn của dân chúng và xung đột xã hội.

Sự chiến thắng áp đảo của phe Dân chủ trong cuộc bầu cử Hội đồng quận ở Hồng Kông đã làm người dân rất vui mừng, mọi người mở sâm banh trên đường để ăn mừng. (Ảnh: Getty Images)

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Max Baucus chia sẻ với Bloomberg rằng, hai tháng trước đây, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga từng trao đổi với ông rằng, bà hy vọng có thể giúp đỡ các nhà dân chủ, nhưng không muốn sự giúp đỡ của mình chọc giận Bắc Kinh.

Baucus cho rằng, công việc hiện tại của Lâm Trịnh hết sức khó khăn, bà hy vọng có thể phục vụ cả Bắc Kinh và người dân, nhưng về cơ bản Bắc Kinh là người nắm quyền.

Bình luận viên thời sự Thạch Tàng Sơn phân tích trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times) rằng, việc Tập Cận Bình và Hàn Chính gặp gỡ Lâm Trịnh trước đó chính là muốn đưa Lâm Trịnh lên sân khấu và đẩy trách nhiệm cho bà. Đồng nghĩa với việc cục diện hỗn loạn ở Hồng Kông đều do Trưởng Đặc khu gây ra, bọn họ đều không phải chịu trách nhiệm.

Nói cách khác, Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã trở thành một “thây ma” chính trị, bất luận làm gì cũng đều sẽ chết, và khi hết giá trị lợi dụng sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x