Tài liệu rò rỉ: Monsanto có một ‘trung tâm’ chuyên làm mất uy tín các nhà hoạt động xã hội

09/09/19, 08:07 Trung Quốc

Theo các tài liệu được tiết lộ gần đây, Monsanto đã tiến hành một cuộc chiến tuyên truyền nhằm chống lại các nhà hoạt động xã hội và các nhà báo đã lên tiếng vạch trần những nguy hiểm từ sản phẩm thuốc diệt cỏ bán chạy nhất của họ: Roundup.

Điều này đã dần làm sáng tỏ sự thật rằng công ty này đang vận hành một “trung tâm liên hiệp”, nơi nhân viên được giao nhiệm vụ theo dõi các nhà báo và nhà hoạt động xã hội để thực hiện các chiến dịch bôi nhọ họ. Ngay cả những nhân vật nổi tiếng như nhạc sĩ, ca sĩ Neil Young cũng bị nhắm mục tiêu vì đã có các hành động vạch trần Monsanto. Neil Young đã trở thành một cái gai trong mắt công ty này khiến họ thực sự đã xem xét các hoạt động pháp lý để chống lại ông.

Sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto. (Ảnh qua 24 Horas)
Sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto. (Ảnh qua 24 Horas)

Monsanto cũng đang theo dõi nhà báo Carey Gillam của Reuters, người đã đưa ra bằng chứng cho thấy hợp chất Glyphosate, thành phần chính trong Roundup là nguyên nhân gây ung thư.

Bên cạnh đó, hãng hóa chất này cũng đã tiến hành một chiến dịch không ngừng nghỉ nhằm làm mất uy tín các cuốn sách và bài báo của cô Gillam. Trong đó bao gồm việc giả mạo kết quả Google, trả tiền cho bên thứ ba chỉ trích sách của cô, đồng thời gửi thư rác đánh giá tiêu cực về những cuốn sách đó lên các trang Amazon. 

Các tài liệu rò rỉ cho thấy họ cũng thường xuyên gây áp lực lên các biên tập viên của Reuters nhằm thay đổi vị trí của cô.

Monsanto thực sự đã gọi cơ sở tiến hành các hoạt động này là “một trung tâm tình báo liên hiệp”, một thuật ngữ có hơi hướng rất quân sự.

Về phía nhà báo Gillam, trong một cuộc phỏng vấn liên quan đến những phát hiện gần đây, cô cho biết cô rất ngạc nhiên về các hoạt động mà công ty này đã cố gắng làm nhằm bịt miệng cô.

“Lúc đó, tôi luôn biết rằng Monsanto không thích công việc của tôi và gây sức ép với các biên tập viên để tôi phải im lặng. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng một công ty trị giá hàng tỷ đô lại dành quá nhiều thời gian, sức lực và nhân sự đến vậy vì tôi. Tôi thực sự rất kinh ngạc”, Gillam nói.

Gillam nói thêm các tài liệu mới được phát hành là “một ví dụ nữa về cách công ty hoạt động mờ ám đằng sau hậu trường nhằm cố gắng thao túng những gì công chúng biết về các sản phẩm và thực tế của họ”.

Carey Gillam đã thu thập hàng ngàn tài liệu giải mật liên quan đến Monsanto nhờ đạo luật Tự do thông tin. (Ảnh qua sideupic.pw)

Theo Guardian, các tài liệu rò rỉ cũng xác nhận việc các giám đốc điều hành cấp cao tại Monsanto đã áp bức và mua chuộc các nhà khoa học nhằm che đậy sự nguy hại từ các sản phẩm của họ.

Tuy nhiên trong một tuyên bố phản hồi, ông Christopher Loder, người phát ngôn của Bayer (công ty mẹ của Monsanto), cho biết: “Các hoạt động của Monsanto nhằm đảm bảo có một cuộc đối thoại công bằng, chính xác và khoa học về công ty và các sản phẩm của công ty để đáp lại những thông tin sai lệch đáng kể, bao gồm các bước đáp trả việc xuất bản một cuốn sách được viết từ một cá nhân thường xuyên chỉ trích thuốc trừ sâu và GMO (cây trồng biến đổi gen)”.

Được biết, hồ sơ trên trang LinkedIn của một cá nhân cũng tiết lộ anh đang làm việc tại “trung tâm tình báo liên hợp” của Monsanto. Nhân viên này cho biết anh đang quản lý một “nhóm người chịu trách nhiệm thu thập và phân tích các hoạt động tội phạm, hoạt động / cực đoan, địa chính trị và khủng bố ảnh hưởng đến hoạt động của công ty trên 160 quốc gia”.

Monsanto hiện đang thuộc sở hữu của tập đoàn Bayer. Và như Truth Theory đã đưa tin hồi đầu năm nay, giá cổ phiếu của Bayer đã rơi tự do kể từ khi mua lại Monsanto.

Tiểu Phúc (Theo TruthTheory)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x