Tại sao các nhà sản xuất vaccine lại làm ngơ với ông Trump và mồi chài Biden?

19/11/20, 10:55 Góc Nhìn

Ngay cả sau khi được đảm bảo các hợp đồng béo bở nhất từ trước tới nay dưới thời Tổng thống Donald Trump, Pfizer vẫn công bố vaccine của họ sẽ được tung ra sau cuộc bầu cử 2020. Khi giới truyền thông Mỹ tuyên bố Biden thắng cử, Pfizer cảm thấy thoải mái khi công bố kết quả nghiên cứu của họ, tiếp thêm sinh lực cho thị trường chứng khoán. Nhà sản xuất vaccine này đang ngang nhiên chơi trò chính trị với các nghiên cứu khoa học, sử dụng chúng làm đòn bẩy để kiểm soát các chính trị gia và nhận thức của công chúng.

Ứng cử viên đảng Dân chủ - Joe Biden
Ứng cử viên đảng Dân chủ – Joe Biden. (Ảnh qua Salars)

Giờ đây, Pfizer đã bị bắt gặp đang thông báo cho Joe Biden về kết quả thử nghiệm vaccine đợt 3 mới nhất của họ, đồng thời chọc tức Tổng thống đương nhiệm. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình  Meet the Press của NBC, Chánh văn phòng của Joe Biden – Ron Klain cho biết nhóm của Joe Biden dự kiến ​​sẽ gặp Pfizer và các nhà sản xuất vaccine khác.

“Chúng tôi sẽ có các cuộc họp giữa các cố vấn khoa học hàng đầu của chúng tôi và các quan chức của các công ty dược phẩm này, không chỉ Pfizer mà còn có các loại vaccine đầy hứa hẹn khác. Chúng tôi sẽ bắt đầu những cuộc tham vấn đó trong tuần này,” Klain nói

Biden, Cuomo và Đảng Dân chủ đang tìm thực hiện âm mưu ép buộc tiêm vaccine

Biden đã sớm ăn mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 và đã tập hợp một nhóm để hợp tác với Big Pharma để bắt đầu các nhiệm vụ vaccine sắp tới. Các cố vấn của Biden hiện đang họp với Pfizer và các nhà sản xuất thuốc khác để đưa ra kế hoạch phân phối cho những thí nghiệm vaccine phi đạo đức này. Kế hoạch phân phối này giả định rằng mọi người dân Mỹ là một con chuột thí nghiệm, không có quyền tự quyết định, không có quyền riêng tư về y tế, không có quyền tự chủ về cơ thể và không có niềm tin cá nhân. Các quan chức chính phủ tiếp tục hợp nhất với các công ty vaccine để cung cấp toàn bộ lực lượng cho các thí nghiệm y tế phát-xít. Các kế hoạch phân phối vaccine cưỡng chế này vi phạm các điều ước quốc tế như Bộ luật Nuremberg và bộ quy tắc đạo đức của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ.

Các quan chức chính phủ và nhà sản xuất vaccine không có quyền sở hữu cơ thể của bạn

Thống đốc New York Cuomo đã từ chối kế hoạch vaccine tự nguyện của Trump để ủng hộ một kế hoạch phân phối công bằng hơn nhằm tìm cách tiêm chủng cho mọi người theo chức danh nhóm hoặc nhân khẩu học. Các quan chức chính phủ của những người rối loạn tâm lý (Sociopath) như Cuomo đang gắn nhãn mọi người theo nhân khẩu học và gộp họ vào các nhóm mục tiêu, như thể các quyền cá nhân giờ đây trở nên vô hiệu. Giả định ngạo mạn về việc tuân thủ vaccine này cuối cùng có thể phản tác dụng, khi mọi người đứng lên và lấy lại phẩm giá cá nhân của họ.

Tại sao các nhà sản xuất vắc xin lại thích Biden?

Ngay cả khi Joe Biden có xoay xở để vượt qua rào cản của một cuộc bầu cử gian lận, bị đánh cắp, với bằng chứng về sự can thiệp của cộng sản – nhưng ông ta nghĩ mình là ai vậy – lập chiến lược với các công ty vaccine để phân phối mạnh mẽ các sản phẩm thử nghiệm của họ ư?

Dưới thời Tổng thống Trump, vaccine sẽ được cung cấp và việc phân phối sẽ thay đổi theo từng bang. Trump cho biết việc tiêm sẽ là tự nguyện, vì ông tuân thủ các hiệp ước quốc tế ngăn chặn việc thử nghiệm y tế trên người mà không có sự đồng ý thông báo.

Tuy nhiên, ở New York, Cuomo đang kêu gọi chính phủ liên bang huy động một đội quân để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được tiêm phòng bằng công nghệ mRNA mới này. Nếu Biden nắm quyền, thì quân đội sẽ được tung ra đường để đảm bảo rằng người dân tuân thủ vắc-xin.

Chánh văn phòng của Biden thừa nhận trên truyền hình quốc gia rằng hiện tại Biden không có bất kỳ quyền lực chính thức nào để giải quyết virus, nhưng nhóm chuyển tiếp của Biden rất mong được gặp Tiến sĩ Fauci và những người thúc đẩy vaccine khác sau khi cuộc bầu cử được chứng nhận thay mặt cho Biden. Tiến sĩ Fauci thu được nhiều điều từ vaccine phòng ngừa covid-19 của Moderna và đang yêu cầu người Mỹ đánh mất đi tinh thần độc lập và học cách “tuân theo các quy tắc”.

Bằng cách không vội vã khi đối phó với chủ nghĩa cộng sản và khoa học lừa đảo vào đầu năm 2020, người dân Mỹ sắp phải đối mặt với một cái ác độc tài thậm chí còn lớn hơn trước, một cái ác tìm cách biến họ thành nô lệ hoàn toàn cho các nhà sản xuất vaccine corona COVID-19.

Tác giả: Lance D Johnson

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x