Tập Cận Bình cấm lãng phí, khắp TQ lại rộ lên phong trào “tiết kiệm” lố bịch

24/08/20, 09:03 Trung Quốc

Mới đây, ông Tập Cận Bình đã ra lệnh cấm người dân lãng phí thực phẩm, cũng vì thế mà nhiều nơi tại Trung Quốc xuất hiện đủ các loại chiêu trò. Ví dụ như, tại một khách sạn ở Hà Nam, đầu bếp được yêu cầu “không được cắt bỏ quá nhiều phao câu”, còn tại một nhà hàng nọ thì chủ quán tự tay ăn thức ăn thừa của khách.

Tập Cận Bình cấm lãng phí, khắp TQ lại rộ lên phong trào “tiết kiệm” lố bịch. (Ảnh: Twitter)

Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, để hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ về việc cấm lãng phí thực phẩm, khách sạn Thịnh Đường Quốc Tân ở thành phố Tháp Hà, tỉnh Hà Nam đã đặc biệt thành lập một nhóm các nhân viên thanh tra. 

Một trong các nhân viên thanh tra là Trương Vân đã nói với đầu bếp rằng “bạn không nên cắt đi quá nhiều phao câu gà” và nói rằng vứt nó đi là quá lãng phí.

Ngoài ra, khách sạn còn đánh giá nhân viên phục vụ dựa trên tỷ lệ đồ ăn thừa, nếu tỷ lệ đồ ăn thừa vượt quá 15%, người phục vụ sẽ bị phạt.

Phóng sự về khách sạn này đã làm dấy lên những lời chế giễu từ cư dân mạng: “Vốn dĩ đã là chủ trương không đáng có, bên dưới cũng toàn là một đám nịnh hót bợ đỡ, vậy nên dù tiếp theo có phát sinh những chuyện viển vông đến đâu đi nữa, chúng đều sẽ trở thành chuyện chính đáng”.

Các nơi lập ‘đoàn thanh tra’ , nếu tỷ lệ đồ ăn thừa vượt quá 15%, người phục vụ sẽ bị phạt. (Ảnh: FB)

Không chỉ vậy, chủ một nhà hàng ở Ninh Hạ đã ăn thức ăn thừa của khách hàng cũng được phương tiện truyền thông chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xào nấu nhiệt tình. 

Theo báo cáo thì người chủ nhà hàng này sau khi nhìn thấy đồ ăn thừa trong bữa ăn cảm thấy rất lãng phí, hơn nữa ông cũng muốn tự mình nếm thử món ăn xem mùi vị như thế nào cho nên đã ăn thức ăn thừa của khách.

Ông chủ cũng cho biết sẽ lấy những món mà khách ăn còn dư nhiều tận dụng làm suất ăn cho nhân viên.

Bài báo này đã gây ra một làn sóng chỉ trích trên Weibo: “Lại tuyên truyền này, mắc ói!”.

Bên cạnh những chiêu trò “đánh bóng” không bình thường, gần đây, còn xuất hiện sự việc “thánh ăn” phát sóng cảnh “không có gì để ăn và phát sóng”. Đoạn video này đã được lan truyền rầm rộ trên Internet. 

Trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc như Weibo… đang lan truyền một đoạn video về một nam thanh niên được gọi là “thánh ăn”. Anh ta đang ăn rất say sưa, tuy nhiên những thứ như bát, đĩa để trên bàn hoặc túi giấy đựng thức ăn nhanh và hộp đựng thức ăn đều trống rỗng và không hề có thức ăn. “Thánh ăn” này đã hướng vào máy quay và nói rằng, đây là đùi gà New Orleans, và sau đó bắt đầu “ăn” nó.

Động tác, biểu cảm và giọng nói của anh ấy khi ăn rất sống động và giống y như thật, cứ như thể thức ăn bị vô hình và anh ấy đang thực sự ăn thức ăn. Nhiều cư dân mạng sau khi xem video đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc, “Diễn xuất quá tốt”, “Tôi thật sự nhìn mà cảm thấy đói luôn!”.

Chính quyền ĐCSTQ đã biến việc cấm lãng phí thức ăn thành một chiến dịch tương tự như Cách mạng Văn hóa. Các chương trình ăn uống và phát sóng phổ biến trên Internet đều bị bắt phải hạn chế. 

Có người đăng tweet chế giễu rằng: “Chỉ có những người quyền quý sống ở nước ngoài mới được tự do và thoải mái, dưới khẩu hiệu không cho phép lãng phí, ĐCSTQ chỉ trích việc ăn uống và phát sóng là lãng phí. ĐCSTQ đã dàn dựng cảnh ‘không có gì để ăn và phát sóng’, ép ‘thánh ăn’ trở thành nghệ sĩ biểu diễn”.

Cũng có cư dân mạng còn nói với giọng đầy ẩn ý rằng, xem video “Không có gì để ăn và phát sóng” và liên tưởng đến câu chuyện cổ tích “Áo mới của vua”: “Đây chính là ‘Cơm mới của vua'”.

Gần đây, “Áo mới của vua” đã trở thành một cụm từ nhạy cảm, Hồng nhị đại Nhậm Chí Cường, đã từng ẩn ý chỉ trích Tập Cận Bình là “tên hề bị lột sạch quần áo mà vẫn muốn trở thành hoàng đế”, Nhậm Chí Cường ngay sau đó đã bị bắt giữ.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x