Tập Cận Bình hô hào “đấu tranh”, phải chăng đang đối mặt nguy cơ quyền lực?

12/09/19, 11:21 Trung Quốc

Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ được tổ chức vào tháng 10, nhưng chưa biết ngày cụ thể. Về vấn đề này, có phân tích nói rằng, một Hội nghị Trung ương kéo dài gần hai năm có rất nhiều nghi ngờ, cho thấy sự bất đồng giữa ĐCSTQ và Tập Cận Bình.

Truyền thông của ĐCSTQ gần đây đã thông báo cho biết, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ tổ chức hôm 30/8 đã quyết định tháng 10 năm nay sẽ triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khoá 19 (gọi tắt là Hội nghị Trung ương 4). Tuy nhiên lại không nói rõ chi tiết thời gian khai mạc hội nghị.

Tập Cận Bình đang ở vị thế mạnh, nhưng những quyết sách sai lầm trong cuộc đàm phán thương mại Trung - Mỹ và vấn đề ở Hồng Kông dường như có quan hệ đến Tập Cận Bình.
Tập Cận Bình đang ở vị thế mạnh, nhưng những quyết sách sai lầm trong cuộc đàm phán thương mại Trung – Mỹ và vấn đề ở Hồng Kông thì Tập đều phải chịu trách nhiệm. (Ảnh: Japantimes)

Trước đó, Hội nghị Trung ương 3 được tổ chức vào tháng 2/2018, Hội nghị Trung ương 4 đến tháng 10 năm nay tổ chức; như vậy thời gian giữa 2 lần hội nghị cách nhau khá dài, 1 năm 8 tháng. 

Wall Street Journal đưa tin, Hội nghị Trung ương 4 là hội nghị có thời gian cách hội nghị trước dài nhất kể từ thời Cách mạng Văn hoá đầu những năm 1970 đến nay. Một số nhân sĩ trong nội bộ ĐCSTQ và các nhân sĩ phân tích chính trị nói rằng, việc trì hoãn thời gian dài mới chính thức thông báo tổ chức họp, điều này cho thấy có tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ ĐCSTQ, giữa các lãnh đạo của ĐCSTQ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

ĐCSTQ đã chính thức tiết lộ chương trình làm việc chủ yếu của Hội nghị Trung ương 4, Bộ Chính trị sẽ báo cáo lên ủy ban trung ương, kiên trì nghiên cứu và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc của Trung Quốc, đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống quản lý quốc gia và năng lực quản trị.

Theo đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI), Tập Cận Bình đang ở vị thế mạnh, nhưng những quyết sách sai lầm trong cuộc đàm phán thương mại Trung – Mỹ và vấn đề ở Hồng Kông dường như có quan hệ đến Tập Cận Bình. Người ta cho rằng Tập Cận Bình sẽ bị truy trách nhiệm về việc này.

Theo RFI, trong lễ khai giảng của Trường đảng Trung ương, ông Tập Cận Bình đã nói mấy chục lần từ “đấu tranh“, theo phân tích thì từ “đấu tranh” này là để nhắm vào Hoa Kỳ và Hồng Kông, kỳ thực đây là phản ánh ở bên trong đảng vẫn có đấu tranh quyền lực.

Trần Phá Không, một học giả người Mỹ đã chỉ ra, vào ngày 30/8, cuộc họp của Bộ Chính trị ĐCSTQ đã không đề cập đến “bốn ý thức” và “hai giữ gìn”, cũng không nhấn mạnh vào việc bảo vệ Tập Cận Bình, tin rằng phe chống Tập Cận Bình vẫn chưa tiêu mất.

Tập Cận Bình nói về “đấu tranh” trước khi diễn ra Hội nghị Trung ương 4, đã tạo ra bầu không khí “Chỉnh phong Diên An” (cuộc vận động chỉnh đốn tác phong quy mô lớn lần thứ nhất của ĐCSTQ diễn ra năm 1941), phát động chiến tranh bảo vệ quyền lực.

Người ta cho rằng Tập Cận Bình sẽ phải đối diện với áp lực rất lớn ở Hội nghị Trung ương 4. Nguyên nhân là do vấn đề Hồng Kông và cuộc chiến thương mại với Mỹ đang rất nghiêm trọng.

Nhà sử học Chương Lập Phàm phân tích, dù cho vấn đề Hồng Kông hay là thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung có thể đạt được kết quả trước ngày 1/10 hay không, Tập Cận Bình đến lúc đó cũng phải báo cáo trước Đảng. Nếu không đạt được kết quả cho hai vấn đề lớn ở trên, hoặc giả còn phát sinh vấn đề lớn hơn, điều này đối với Tập Cận Bình mà nói thì không phải là chuyện tốt.

Hiện nay, vẫn có tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ ĐCSTQ, giữa các lãnh đạo của ĐCSTQ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Hiện nay, vẫn có tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ ĐCSTQ, giữa các lãnh đạo của ĐCSTQ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Emol)

Cuối cùng thì phe ủng hộ Tập Cận Bình và phe chống Tập Cận Bình ai sẽ chiếm được thế thượng phong, cả trong ngoài đảng và cả thế giới đều đang nhìn chăm chú vào việc này.

Vào đầu tháng 9, trước khi diễn ra Hội nghị Trung ương 4, Tập Cận Bình đã nói trong một bài phát biểu tại lễ khai giảng lớp huấn luyện Trường đảng Trung ương rằng, việc thành lập và thực hành cải cách khai phóng của ĐCSTQ “đều được ra đời từ trong đấu tranh, trong đấu tranh mà phát triển, nhờ đấu tranh mà lớn mạnh”, Tập Cận Bình nói một hơi 58 lần từ “đấu tranh”.

Về vấn đề này, đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), vào ngày 9/9, đã dẫn thuật phân tích của Ngô Hán, chuyên gia về vấn đề Lưỡng Ngạn (hai bên bờ biển Đài Loan, ranh giới giữa Đài Loan và Trung Quốc), đấu tranh là khái niệm cốt lõi của ĐCSTQ, nó từ khi bắt đầu thành lập thì đều là dựa vào đấu tranh, ĐCSTQ nhìn các vấn đề xã hội thì đều là từ góc độ mâu thuẫn, vì để xử lý mâu thuẫn, nên phải đấu tranh.

Nhiều kênh truyền thông đã giải thích từ “đấu tranh” của Tập Cận Bình, không phải là nhắm vào một đối tượng hay cá nhân nào, mà đó chỉ là ngữ cảnh. ĐCSTQ hiện đang phải đối mặt với khó khăn bao trùm cả trong lẫn ngoài, nội bộ của đảng cũng cần phải đấu tranh. 

Lần này liệu sẽ có thế lực phản đối ở bên trong đảng tiến vào Hồng Kông và sau đó tiến hành phản công hay không? Điều này rất có khả năng là sẽ xảy ra. Quyền lực của Tập Cận Bình cũng không vững chắc.

Vương Hữu Quần, từng là thư ký soạn thảo cho Úy Kiện Hành – Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ, ông bày tỏ, hiện tại Tập Cận Bình đang ở vào một thế vô cùng nguy hiểm. Nếu như thân tín của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng mang vấn đề thỏa thuận thương mại Trung – Mỹ ra để quấy nhiễu, mang vấn đề ở Hồng Kông ra để phá rối, vậy thì ngày Tập Cận Bình bị thanh toán sẽ không còn xa.

Minh Huy (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x