Tập Cận Bình ra lệnh quân đội nâng cao ý thức khẩn cấp, sẵn sàng chiến đấu

10/03/21, 15:09 Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh cho quân đội tập trung vào việc tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trong 5 năm tới khi ông cảnh báo về những bất ổn trong và ngoài nước, Epoch Times đưa tin.

Các binh sĩ thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đeo khẩu trang khi diễu hành sau buổi lễ kỷ niệm 70 năm Trung Quốc tham gia Chiến tranh Triều Tiên, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, vào ngày 23/10/2020
Các binh sĩ thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đeo khẩu trang khi diễu hành sau buổi lễ kỷ niệm 70 năm Trung Quốc tham gia Chiến tranh Triều Tiên, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, vào ngày 23/10/2020 (Ảnh qua Getty Images)

Trong một bài phát biểu trước các đại biểu của các lực lượng vũ trang Trung Quốc tại các phiên lập pháp hàng năm của Bắc Kinh vào ngày 9/3, ông Tập, người đứng đầu Quân ủy Trung ương, cho biết việc đảm bảo các lực lượng vũ trang Trung Quốc sẵn sàng cho chiến tranh nên là mục tiêu hàng đầu trong việc xây dựng quân đội của đất nước.

Ông nói: “Hoàn cảnh an ninh hiện nay của đất nước chúng ta phần lớn là không ổn định và không chắc chắn.”  Ông Tập đã chỉ thị cho các lực lượng vũ trang nâng cao tinh thần “sẵn sàng chiến đấu” của họ và nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu quân sự hàng năm như được nêu trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, lộ trình chính sách mới nhất của Trung Quốc.

Được công bố tại Bắc Kinh vào ngày 5/3, đề xuất kêu gọi sự hợp tác giữa quân sự và dân sự, hay còn gọi là sự hợp nhất dân sự-quân sự, nhằm trang bị cho quân đội các vũ khí hỗ trợ trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến khác.

Ông Tập nói: “Quân đội Trung Quốc nói chung phải sẵn sàng đối phó với nhiều tình huống phức tạp và khó khăn khác nhau, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an toàn và lợi ích phát triển của quốc gia.”

Được biết, việc tăng chi tiêu quốc phòng liên tục trong nhiều năm đã khiến Trung Quốc trở thành nước chi tiêu quân sự lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ.

Trong năm tới, Bắc Kinh có kế hoạch chi hơn 1,38 nghìn tỷ nhân dân tệ (212 tỷ USD), tăng khoảng 6,8% so với năm 2020, theo Ngô Khiêm, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc hôm Chủ nhật, ông Ngô biện minh việc tăng chi tiêu quân sự là cần thiết cho cả mục tiêu tự vệ và bảo vệ hòa bình thế giới, nói rằng đó là điều “không thể chê bai.”

Ông Ngô cho biết, Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức an ninh nội địa “không thể bỏ qua”, bao gồm “chủ nghĩa bá quyền đang trỗi dậy, chính trị cường quyền, chủ nghĩa đơn phương” – những từ ngữ mà Bắc Kinh thường nhắc đến khi đề cập đến Hoa Kỳ – trong số những mối đe dọa mà ông nói sẽ làm suy yếu Trung Quốc.

“Thế giới còn lâu mới có hòa bình, vì vậy quốc phòng của chúng ta phải mở rộng quy mô,” ông nói.

Trong khi chính quyền Trung Quốc phủ nhận việc tìm cách theo đuổi bá quyền, họ đã ngày càng hung hăng hơn ở eo biển Đài Loan và Biển Đông.

Các đại biểu quân đội rời đi sau phiên họp toàn thể lần thứ hai của Đại hội Nhân dân Toàn quốc (NPC) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 8/3/2021. (Ảnh qua Getty Images)

Cụ thể, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, gần như hàng ngày kể từ đầu năm nay. Tuần trước, họ đã đột ngột cấm nhập khẩu dứa Đài Loan vì lý do sâu bệnh. Hơn 90% lượng dứa xuất khẩu của Đài Loan là sang Trung Quốc vào năm ngoái.

Vào cuối tháng Giêng, Ngô cảnh báo Đài Loan rằng “độc lập đồng nghĩa với chiến tranh.”

Ông nhắc lại quan điểm tương tự trong cuộc phỏng vấn ngày 7/3, rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có quyền lựa chọn triển khai tất cả các biện pháp cần thiết để đưa Đài Loan về dưới trướng, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực.

Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã nhiều lần gọi tuyên bố của chính quyền đối với Đài Loan là một vấn đề “bất khả xâm phạm”. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị vào ngày 7/3 đã yêu cầu chính quyền Biden hủy bỏ hoạt động ủng hộ Đài Loan của cựu Tổng thống Donald Trump, một hành động mà ông Vương cho là đang “đùa với lửa”.

Thượng nghị sĩ Philip Davidson, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, bày tỏ lo ngại rằng quân đội Trung Quốc có thể đang đạt được những bước tiến lớn cả về quy mô và khả năng của mình để thay thế Hoa Kỳ trên trường thế giới.

Ông mô tả khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là khu vực có hậu quả nhất đối với tương lai của Mỹ, nơi vị thế răn đe của Mỹ “phải thể hiện năng lực và ý chí để thuyết phục Bắc Kinh một cách dứt khoát rằng cái giá để đạt được các mục tiêu của họ bằng cách sử dụng vũ lực quân sự đơn giản là quá đắt.”

“Từ lâu, họ đã nói rằng họ muốn trở thành như vậy vào năm 2050. Tôi lo lắng về việc họ sẽ chuyển mục tiêu đó đến gần hơn,” ông nói.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x