Tập Cận Bình sẽ đóng vai trò gì trước những biến động to lớn ở Trung Quốc?

04/02/20, 08:13 Trung Quốc

Bảy năm trước, khi Tập Cận Bình tham vọng leo lên hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), không biết ông có nghĩ đến việc mình sẽ đóng vai trò gì trong giai đoạn lịch sử này hay không? Nếu chỉ là tranh quyền đoạt lợi thì không chừng ông sẽ trở thành con dê thế tội, trở thành tội đồ của nhân loại.

Tập Cận Bình sẽ đóng vai trò gì trước những biến động to lớn ở Trung Quốc?
Tập Cận Bình sẽ đóng vai trò gì trước những biến động to lớn ở Trung Quốc? (Ảnh: Pinterest)

Trong những ngày đầu Tập Cận Bình chấp chính, có nhiều điều thực sự rất mới mẻ. Ông đã mượn các sự kiện của Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân, thuận thế lật đổ kẻ thù chính trị phe Giang Trạch Dân là Chu Vĩnh Khang, phá vỡ các quy tắc bất thành văn trước đây. Ông đã tách biệt và làm tan rã hệ thống lao động cưỡng bức, cho chấm dứt chính sách một con tà ác đã kéo dài suốt 35 năm, phát động cuộc chiến chống tham nhũng mạnh mẽ, đã xử lý rất nhiều quan tham và giành được sự tán thưởng của mọi người trong một thời gian.

Vào thời điểm đó, với khẩu hiệu “Hãy để nhân dân sống có tôn nghiêm”“Hãy mang quyền lực đặt vào trong lồng” – Tập Cận Bình được báo chí trong và ngoài nước đưa tin rộng khắp. Mọi người bắt đầu thảo luận về “Chính sách mới của Tập Cận Bình”, ngay cả một số thành viên cộm cán của ĐCSTQ cũng bắt đầu lo lắng, họ sợ rằng cái Đảng này sẽ bị diệt vong dưới bàn tay của Tập Cận Bình, và đây là điều mà hầu hết người dân Trung Quốc đều mong muốn.

Nhưng sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra. Từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ, cũng là nhiệm kỳ thứ 2 của Tập Cận Bình, “Chính sách mới của Tập Cận Bình” đã đột nhiên dừng lại. Ông đã có thể tiêu diệt lực lượng của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, những người đã làm hại Trung Quốc trong hơn 20 năm qua. Có thể xóa bỏ sự kiểm soát đối với xã hội và người dân Trung Quốc, trả lại sự tự do cho người dân, ông có thể làm nhiều hơn … nhưng ông đã không làm thế.

“Chính sách mới của Tập Cận Bình” giống như một cơn gió, làm việc không có đầu có đuôi, có người bởi vậy mà nói ông là chí lớn nhưng tài mọn. Nhiệm kỳ thứ hai và nhiệm kỳ thứ nhất của Tập Cận Bình hầu như không ăn khớp với nhau. Ông ngày càng rời xa mong cầu và lợi ích căn bản của người dân, con đường của ông cũng ngày càng khó khăn hơn.

Tập Cận Bình đã có thể tiêu diệt lực lượng của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, những người đã làm hại Trung Quốc trong hơn 20 năm qua, nhưng ông đã không làm vậy.
Tập Cận Bình đã có thể tiêu diệt lực lượng của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, những người đã làm hại Trung Quốc trong hơn 20 năm qua, nhưng ông đã không làm vậy. (Ảnh: TH)

Chính sách của Tập Cận Bình không chuyên nhất đã làm cho danh tiếng mà ông có được trong nhiệm kỳ thứ nhất không còn lại chút gì. Tuy nhiên sang nhiệm kỳ hai, ông không chỉ tạo ra kẻ thù mới trong Đảng, mà còn mất nhiều lực lượng và các nhóm đã hỗ trợ ông trong quá khứ.

Dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã khiến ĐCSTQ mất máu. Cuộc bầu cử ở Đài Loan năm nay đã đánh bại các đặc vụ đỏ mà ĐCSTQ đã giúp đỡ nuôi dưỡng bấy lâu nay.

Đặc biệt gần đây, sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã phơi bày bản chất khát máu của ĐCSTQ và coi sự sống của người dân thật rẻ mạt. Chế độ Cộng sản Trung Quốc bước vào năm 2020 với những cơn bão dồn dập không ngừng.

Mối đe dọa của dịch viêm phổi Vũ Hán lần này, cùng với môi trường bên ngoài ĐCSTQ đang trở nên xấu đi, sự bất bình của người dân trong nước và các cuộc đấu tranh nội bộ khốc liệt, chỉ sợ đại hạn của ĐCSTQ đã tới gần.

Vậy lối thoát của Tập Cận Bình nằm ở đâu? Khi kỳ vọng của người dân vào ông trong nhiệm kỳ thứ nhất đang ở mức cao thì ông lại bỏ lỡ cơ hội hết lần này đến lần khác, thế lực phe Giang không tiêu trừ thì đúng là tự lưu mầm tai họa cho chính mình, vấn đề Pháp Luân Công không được giải quyết thì chính là tự mình kế thừa nợ máu, giờ đây, đối mặt với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán thì lại liên tục mắc sai lầm.

Bây giờ thị trưởng Vũ Hán và bí thư ủy ban thành phố Vũ Hán đã công khai đẩy trách nhiệm cho Tập Cận Bình về việc phản ứng chậm đối với tình hình dịch bệnh. Trên phương tiện truyền thông xã hội, người ta đã bắt đầu sử dụng “virus nhà nước” để chế giễu chính quyền ĐCSTQ.

Tập Cận Bình sẽ đóng vai trò gì trước những biến động to lớn ở Trung Quốc? (ảnh 2)
Thị trưởng thành phố Vũ Hán Chu Tiên Vượng (Zhou Xianwang) đã ‘công khai’ chống lệnh Tập Cận Bình khi tiết lộ, việc che giấu tình hình dịch bệnh là do “Chính quyền trung ương không cho phép”. (Ảnh: The Guardian)

Ông đã năm lần bảy lượt bỏ qua những cơ hội tốt để làm điều đúng đắn với nhân dân Trung Quốc, nó không chỉ giúp ích cho đất nước Trung Quốc mà còn cho cả chính ông nữa. Nhưng giờ đây, các cơ hội đang ngày càng hiếm đi, thay vào đó là những khó khăn và rủi ro tứ bề.

Đối mặt với những hậu quả khủng khiếp của bệnh dịch này, Tập Cận Bình sẽ đối phó như thế nào? Trong lúc ĐCSTQ đang nhanh chóng tiến đến giải thể, trong thời khắc mấu chốt của Trung Quốc, Tập Cận Bình sẽ đóng vai trò gì? Hay là vẫn còn đang ảo tưởng ôm giữ lấy ĐCSTQ? Chúng ta hãy cùng chờ xem!

Tác giả: Trương Minh Kiện

Hải Triều (Theo NTDTV)

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT TinhHoa.Net)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x