Tập Cận Bình yêu cầu kiểm soát tư tưởng chặt chẽ hơn tại các trường đại học

30/12/14, 09:36 Thế giới

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi “định hướng tư tưởng” mạnh mẽ hơn ở các trường đại học Trung Quốc và đẩy mạnh nghiên cứu chủ nghĩa Mác nhằm thắt chặt kiểm soát hệ tư tưởng phương Tây.

Các sinh viên ở tỉnh Hồ Nam và tấm biểu ngữ “Chống Giáng Sinh, người Trung Quốc không nên ăn mừng lễ hội nước ngoài” ngày 24/12/2014.

Những tuyên bố trên của ông Tập Cận Bình là dấu hiệu mới nhất cho thấy đường hướng chính trị bảo thủ, được đưa ra giữa lúc chính quyền đang đẩy mạnh kiểm soát truyền thông, các nhà bất đồng chính kiến và Internet.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thấy, chính quyền sẽ không tiến hành cải cách chính trị bất chấp hy vọng thể hiện mong muốn ông Tập Cận Bình có thể nới lỏng các biện pháp kiểm soát này.

Chủ tịch Tập cho rằng các trường đại học phải “gánh vác trách nhiệm học tập và nghiên cứu việc lan rộng chủ nghĩa Mác”, Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi cơ quan chức năng đẩy mạnh vai trò “lãnh đạo và chỉ đạo” của Đảng cũng như “tăng cường và nâng cao công tác tư tưởng và chính trị” tại các trường đại học.

Các trường nên “trau dồi và thực hành các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trong hoạt động giảng dạy”, ông Tập nói.

Giáo trình và cách giảng dạy tại các trường đại học Trung Quốc được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, khiến sinh viên nhiều lần phải bày tỏ thái độ bức xúc đã quá sức chịu đựng, trong đó có cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989 bị quân đội đàn áp dã man.

Tuần trước, một trường đại học ở Tây Bắc Trung Quốc đã ra lệnh cấm sinh viên đón Giáng Sinh, đồng thời gọi đây là một lễ hội nước ngoài “hào nhoáng nhưng vô giá trị”, không xứng đáng với các truyền thống của đất nước và buộc sinh viên phải xem những bộ phim tuyên truyền thay vì ăn mừng ngày lễ.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x