Thạc sĩ chạy xe ôm kiếm sống: Nếu bạn đủ xuất sắc, sẽ không cần quan tâm nhận xét của người ngoài

26/10/21, 10:46 Cuộc sống

Từng sở hữu thu nhập lên tới 1,4 tỷ đồng/năm, thạc sĩ 38 tuổi gặp bước ngoặt lớn, buộc phải chuyển sang chạy xe ôm kiếm sống. Tuy bị gia đình cũng như xã hội chê bai nhưng anh vẫn tin vào bản thân và tương lai của mình. 

Anh Du Yang đã phớt lờ mọi lời chỉ trích, chê bai khi anh chuyển sang chạy xe ôm kiếm sống. (Ảnh: The Paper)

Anh Du Yang, thạc sĩ luật kinh tế quốc tế đã buộc phải hành nghề xe ôm để mưu sinh. Anh đã bắt đầu làm công việc này sau khi bị cho thôi việc dạy thêm tiếng Anh.

Khi câu chuyện của Du Yang được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã chế nhạo, cho rằng anh Du đang lãng phí học vấn và bằng cấp của mình. Mặt khác, cũng có người bày tỏ khen ngợi tinh thần dũng cảm của anh.

Ngay cả mẹ anh cũng tỏ thái độ phản đối gay gắt sự lựa chọn của con trai, bà cảm thấy “bị sỉ nhục” khi con mình có bằng thạc sĩ mà lại phải đi chạy xe ôm. Con trai của anh cũng muốn bố bỏ nghề vì bị các bạn cùng lớp trêu chọc.

Thế nhưng anh Du lại vô cùng bình tĩnh đối mặt với bước ngoặt cuộc đời. Anh chia sẻ: “Công việc này không hề nhục nhã chút nào, một người có kiến thức có thể làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào. Khi trải qua nốt trầm trong sự nghiệp của mình, chính lựa chọn này đã giúp tôi duy trì thu nhập, nuôi sống gia đình”.

Trước đó, vào năm 2017, anh Du có mở một trung tâm dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học và THCS. Mỗi năm, doanh thu của trung tâm vào khoảng 400.000 NDT. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm nay, do xu hướng giảm thiểu áp lực học thêm ngoài giờ cho học sinh các cấp nên trung tâm đã phải đóng cửa.

Trong một lần đứng bên ngoài trường tiểu học để đón con trai, có một người đàn ông đã tới bắt chuyện với anh. Anh ta nghĩ anh Du chạy xe ôm nên muốn nhờ chở con trai đến địa điểm khác.

Hình ảnh Du Yang chạy xe ôm xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc, được biết đến rộng rãi. (Ảnh: The Paper)

Lúc đó, Du từ chối ngay, nhưng sau khi về nhà, anh đã nghĩ đến việc thử chạy xe ôm một thời gian để kiếm sống.

Theo anh thì làm xe ôm cũng tốt hơn là ở nhà ngồi không, chẳng kiếm ra thu nhập, bản thân anh cũng chẳng mất gì nên đã quyết định làm thử. 

Đây chỉ là công việc tạm thời, sắp tới anh sẽ tiếp tục tập trung đào tạo tiếng Anh nhưng thay đổi đối tượng. Anh hướng tới nhóm khách hàng là những người lớn thông qua phương thức giảng dạy trực tiếp hoặc các video trực tuyến.

Anh Du Yang đang có kế hoạch tiếp tục công việc dạy tiếng Anh nhưng sẽ lấn sân sang lĩnh vực dành cho người lớn, chuẩn bị các video học trực tuyến. (Ảnh: The Paper)

Còn về công việc xe ôm hiện nay, anh cho biết, bản thân anh chạy xe không hẳn để phục vụ hành khách mà còn để được đi nhiều hơn, tự mình trải nghiệm, thăm thú các địa điểm thú vị ở thành phố này. Đây sẽ là nguồn cảm hứng mới mẻ cho các video dạy tiếng Anh trong tương lai của anh.

Du Yang tự tin cho rằng, miễn là bản thân đủ xuất sắc thì sẽ không cần quan tâm đến nhận xét của người ngoài. Cá nhân anh tin vào câu nói “Đọc nhiều sách thì cuộc sống sẽ có càng nhiều điều tốt đẹp hơn”.

Theo SCMP

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x