Thái Bình, Ninh Bình và Đồng Tháp thêm 5 ca Covid-19; WHO lo ngại vì xuất hiện chủng nCoV mới

15/12/20, 09:44 Việt Nam

Cả 5 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) đều là người nhập cảnh, được cách ly tại Thái Bình, Ninh Bình và Đồng Tháp. Hiện thế giới đã vượt 73 triệu ca mắc trong khi đó tại Anh lại xuất hiện thêm chủng nCoV mới.

Thêm 5 ca mắc Covid-19 tại Thái Bình, Ninh Bình và Đồng Tháp. (Ảnh qua vneconomy)

Bộ Y tế tối ngày 14/12 đã công bố thêm 5 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) đều là người nhập cảnh ở Thái Bình (2), Ninh Bình (2) và Đồng Tháp (1), nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 1.402 ca.

Cả nước đã có 35 ca tử vong do Covid-19.

Trong số 1.246 người khỏi bệnh, có nhiều trường hợp bị tái dương tính phải vào lại khu cách ly tiếp tục xét nghiệm, điều trị. Tính đến tối 14/12 vẫn còn 19.992 người đang phải cách ly, phòng dịch.

Thế giới vượt vượt 73 triệu ca Covid-19, Anh lo ngại phát hiện chủng nCoV mới

Nguồn tin từ Reuters cho biết, hiện tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán đang rất phức tạp, trong khi thế giới đã vượt 73 triệu người nhiễm và hơn 1,6 triệu người chết vì Covid-19 thì WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) lại tiếp tục thông báo về việc phát hiện chủng nCoV mới trên 1.000 bệnh nhân tại Anh.

Trao đổi với phóng viên hôm 14/12, giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết đang nắm thông tin về một chủng nCoV mới xuất hiện trên 1.000 người tại Anh, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng cho thấy nó hoạt động khác với những chủng đã được ghi nhận.

“Giới chức đang nghiên cứu tầm quan trọng của nó. Chúng tôi đã gặp nhiều biến chủng, loại virus này liên tục phát triển và thay đổi”, ông Mike Ryan cho biết.

Người dân trên đường phố thủ đô London, Anh, hôm 14/12. (Ảnh qua AFP)

Hiện Mỹ vẫn đang là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận thêm 208.595 ca nhiễm và 1.621 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 16.914.843, trong đó 307.874 người đã chết. Những ngày qua, số ca nhiễm và ca tử vong trong ngày của Mỹ liên tục cao kỷ lục.

Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 21.768 ca nhiễm và 353 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lên lần lượt 9.906.484 và 143.746.

Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 526 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 181.945. Số người nhiễm cũng tăng 27.419 trong 24 giờ qua, lên 6.929.409.

Dưới đây là thông tin cụ thể về 5 ca mới mắc Covid-19:

Bệnh nhân 1398 (BN 1398) tại tỉnh Thái Bình: Nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh nhân 1399 (BN 1399) tại tỉnh Thái Bình: Nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào ngày 12/12/2020, BN 1398 – 1399 từ Angola đáp chuyến bay VN009 xuống Sân bay Vân Đồn và được chuyển đến cách ly tại tỉnh Thái Bình ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 13/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình dương tính với virus Vũ Hán. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 1400 (BN 1400) tại tỉnh Đồng Tháp: Nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 3, TP.HCM.

Bệnh nhân 1401 (BN 1401) tại tỉnh Đồng Tháp: Nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Vào ngày 29/11, cả 2 bệnh nhân từ Indonesia đáp chuyến bay VJ2561 xuống Sân bay Cần Thơ và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại huyện Sa Đéc (Đồng Tháp).

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 13/12/2020 tại Viện Pasteur TP.HCM khẳng định các bệnh nhân dương tính với chủng virus Vũ Hán. Hiện cả 2 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Bệnh nhân 1402 (BN 1402) tại tỉnh Ninh Bình: Nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Ngày 06/12, bệnh nhân từ Ả Rập – Xê Út nhập cảnh tại Sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trên chuyến bay QH9302 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình.

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần 1 và lần 2 nhưng đến lần thứ 3 (vào hôm 12/12 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình) lại dương tính với chủng virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên (Hoa Lư, Ninh Bình).

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x