Thẩm phán tối cao Ginsburg chết vì bệnh ung thư, Trump sẽ tiến cử ai thay thế?

19/09/20, 10:19 Thế giới

Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg, một thành viên của cánh tự do của tòa án, đã qua đời ở tuổi 87, theo Tòa án Tối cao. Bà ra đi vì biến chứng của bệnh ung thư tuyến tụy.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburgtrong một sự kiện tại Trung tâm Luật Đại học Georgetown ở Washington vào ngày 10/2/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Ginsburg đã phải phải khó khăn vật lộn với một số vấn đề sức khỏe trong những tháng gần đây, phải nhập viện vì nhiều vấn đề khác nhau.

Tòa án viết rằng bà đã chết vào tối 18/9 tại nhà riêng ở Washington D.C., trước sự bao quanh của người thân trong gia đình, bà gắng gượng đến hôm nay là vì 2 con.

“Đất nước chúng ta đã mất đi một luật gia có tầm vóc lịch sử. Chúng tôi đã mất đi một người đồng nghiệp đáng mến. Hôm nay, chúng ta thương tiếc, nhưng tin tưởng rằng các thế hệ tương lai sẽ nhớ đến Ruth Bader Ginsburg như chúng ta đã biết về bà — một người đấu tranh không mệt mỏi và kiên quyết cho công lý,”  Chánh án John Roberts nói về Ginsburg, tại Tòa án Tối cao,

Một buổi tang lễ riêng tư cho Ginsburg sẽ được tổ chức tại Lễ kỷ niệm Quốc gia Arlington ở nang Virginia, tòa án viết.

Ginsburg được bổ nhiệm vào cương vị thẩm phán tòa án tối cao năm 1993 bởi cựu Tổng thống Bill Clinton, và đã phục vụ khoảng 27 năm.

Ginsburg đã viết một tuyên bố gửi cho cháu gái Clara Spera khi nằm trên giường bệnh: “Mong muốn nhiệt thành nhất của tôi là tôi sẽ không bị thay thế cho đến khi có tổng thống mới,” NPR đưa tin. Không rõ liệu điều đó có nghĩa là cho đến khi cuộc bầu cử tháng 11 kết thúc hay Tổng thống Donald Trump tái đắc cử và rời nhiệm sở vào năm 2025.

Tổng thống Trump đã công bố danh sách các ứng cử viên tiềm năng của Tòa án Tối cao tại Nhà Trắng. (Ảnh qua New York Times)

Cái chết của Ginsburg hiện giúp đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump bổ sung thẩm phán của Đảng bảo thủ vào Tòa án Tối cao, với một bổ nhiệm khác của Trump, mang lại cho những người bảo thủ tỷ lệ 6 – 3 trong số thẩm phán của đảng.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell cho hay ông sẽ lấp khoảng trống vị trí Tòa án Tối cao dù bất kể tình huống nào.

Ginsburg đã dành những năm cuối cùng của mình trên băng ghế dự bị với tư cách là nhà lãnh đạo tòa án cánh tả và trở thành một ‘ngôi sao nhạc rock’ đối với những người ngưỡng mộ bà. Các phụ nữ trẻ dường như đặc biệt ôm hôn bà, gọi bà là “RBG khét tiếng” trên Twitter.

Các vấn đề sức khỏe của bà bao gồm 5 lần mắc bệnh ung thư bắt đầu từ năm 1999, té ngã dẫn đến gãy xương sườn, phải đặt một chiếc stent để thông động mạch bị tắc và những lần nhập viện khác sau khi bà 75 tuổi.

Bà đã chống lại lời kêu gọi của một số người theo chủ nghĩa tự do để nghỉ hưu trong nhiệm kỳ tổng thống của cựu Tổng thống Barack Obama vào thời điểm đảng Dân chủ nắm giữ Thượng viện và một người thay thế có quan điểm tương tự có thể đã được xác nhận.

Theo Nhà Trắng, tuần trước Trump đã công bố lựa chọn của mình cho Tòa án Tối cao.

Các ứng cử viên trong danh sách (ở phần cuối bài) sẽ ủng hộ Hiến pháp nếu được thông qua, Trump cho hay và nói thêm: “20 người bổ sung mà tôi công bố hôm nay sẽ là các luật gia theo khuôn mẫu của các Thẩm phán Antonin Scalia, Clarence Thomas và Samuel Alito.”

Bridget Shelton Bade của Arizona, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho khu vực 9

Daniel Cameron, tổng chưởng lý Kentucky

Paul Clement của  Virginia, cựu tổng luật sư Hoa Kỳ

Thượng nghị sĩ Tom Cotton bang Arkansas

Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas

Stuart Kyle Duncan của Louisiana, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực 5

Steven Engel ở Washington, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp

Noel Francisco ở New York, cựu tổng luật sư Hoa Kỳ

Thượng nghị sĩ Josh Hawley của bang Missouri.

James Ho của Tòa án phúc thẩm Texas, Hoa Kỳ khu vực  5

Gregory Katsas của Virginia, Tòa phúc thẩm Quận Columbia

Barbara Lagoa của Florida, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực 11

Christopher Landau của Maryland, đại sứ Hoa Kỳ tại Mexico

Carlos Muñiz của Florida, Tòa án tối cao Florida

Martha Pacold of Illinois, District Court for the North District of Illinois

Peter Phipps of Pennsylvania, Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực 3

Sarah Pitlyk ở Missouri, Tòa án Quận phía Đông Missouri

Allison Jones Tòa phúc thẩm Bắc Carolina, Hoa Kỳ khu vực 4

Kate Todd ở Virginia, phó trợ lý của tổng thống

Lawrence VanDyke của Nevada, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực 9

Danh sách trước khi bổ sung:

Amy Coney Barrett của Tòa án phúc thẩm Indiana, Hoa Kỳ cho khu vực 7

Keith Blackwell của Georgia, Tòa án tối cao Georgia

Charles Canady của Florida, Tòa án tối cao của Florida

Steven Colloton ở Iowa, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho khu vực 8

Allison Eid của Colorado, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho khu vực 10

Britt Grant của Tòa án phúc thẩm Georgia, Hoa Kỳ cho khu vực 11

Raymond Gruender của Missouri, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho khu vực 8

Thomas Hardiman của Pennsylvania, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho khu vực 3

Raymond Kethledge của Tòa án phúc thẩm Michigan, Hoa Kỳ cho khu vực 6

Joan Larsen của Michigan, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho khu vực 6

Thượng nghị sĩ Mike Lee bang Utah

Thomas Lee của Utah, Tòa án tối cao của Utah

Edward Mansfield của Iowa, Tòa án tối cao của Iowa

Federico Moreno của Florida, Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của Florida

Kevin Newsom của Alabama, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho khu vực 11

William Pryor Jr. ở Alabama, Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ cho khu vực 11

Margaret Ryan ở Virginia, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ về Lực lượng vũ trang

David Stras ở Minnesota, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho khu vực 8

Diane Sykes of Wisconsin, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho khu vực 7

Amul Thapar của Kentucky, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho khu vực  6

Timothy Tymkovich của Colorado, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho khu vực 10

Robert Young ở Michigan, Tòa án tối cao Michigan (đã nghỉ hưu)

Tòa án phúc thẩm Don Willett của Texas, Hoa Kỳ cho khu vực  5

Patrick Wyrick của Oklahoma, Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Oklahoma

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x