Thành công lớn nhất của đời người chính là sống khỏe mạnh

31/03/17, 13:28 Dưỡng sinh, Sức khỏe

Hiện nay mọi người đều bàn về hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì ? Với nhiều người, đó chính là sống khỏe mạnh. Sức khỏe như một quả cầu thủy tinh, một khi rơi xuống là vỡ nát, mà công việc lại như một quả cầu da, sau khi rơi xuống vẫn còn có thể nảy trở về.

Kết quả hình ảnh cho khỏe mạnh
Thành công lớn nhất của đời người chính là sống khỏe mạnh. (Ảnh minh họa từ Internet)

Có sức khỏe là có tất cả, cũng như không có sức khỏe tương đương với không có gì. Sức khỏe là con đường một chiều, mỗi một chúng ta cần nên quý trọng.

Từ năm 30 tuổi là bắt đầu dưỡng sức mình. Khỏe mạnh đầu tiên là cần sống được lâu tiếp theo mới đến sống được tốt. Sống được lâu hay không, có chất lượng hay không phần lớn là dựa vào sự hiểu biết và cách nhìn nhận về sự khỏe mạnh cùng với phương thức sinh hoạt hàng ngày của mỗi người.

Hiện nay, người ta thường thực sự lớn tuổi rồi mới quan tâm đến vấn đề dưỡng sức, kỳ thực lúc này đã muộn rồi. Vấn đề dưỡng sức cần phải chú ý ngay từ độ tuổi 30, vì có nhiều thói quen sống được hình thành từ thời thanh niên như hút thuốc, uống rượu. Cho nên hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, tạo cho mình lối sống lành mạnh ngay từ lúc còn trẻ chứ đừng đợi đến lúc tuổi già sức yếu mới lo lắng, quan tâm.

Sau đây là 9 lời khuyên hữu ích trong việc giữ gìn sức khỏe cần phải chú ý:

1. Tự mình thực hiện mới mang lại hiệu quả

Phải thực hiện phương châm: “Sáng ăn ngon, trưa ăn no, tối ăn ít”. Nhưng hiện nay nhiều người có thói quen ngược lại đó là buổi sáng ăn qua loa, trưa ăn cho có, buổi tối ăn uống no nê, đây chính là căn nguyên của bệnh tật.

Buổi sáng mà ăn cơm tương đương với uống thuốc bổ, đây là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày cho nên nhất định phải có đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ngoài món chính ra còn có rau dưa, nước quả, nếu bữa sáng ăn không đầy đủ chất thì bữa trưa và bữa tối cho dù ăn có nhiều mấy cũng sẽ không bổ sung được.

2. Hút thuốc là thói quen gây hại nhất thế giới

82966e668513f3e2c40a13252b240ae8
Hút thuốc là thói quen gây hại nhất thế giới. (Ảnh: Pinterest)

Người có thói quen hút thuốc sẽ dễ dàng bị viêm khí quản, phù thủng phổi, hư hại tổn thương phổi cuối cùng dẫn đến ung thư phổi, đây là ba nguyên nhân gây tử vong nhanh nhất.

3. Luôn ghi nhớ: “Nước là tính mạng con người”

Mỗi ngày nhất định phải uống ít nhất 8 cốc nước lọc bởi nước được ví như tính mạng con người. Có rất nhiều người chủ quan trong việc uống nước, khi nào khát mới uống, đây là một sai lầm cần khắc phục, phải uống nước thường xuyên không nên để cơ thể cảm thấy khát rồi mới uống.

Vậy uống trà có được không ? Muốn uống trà thì nên uống pha loãng, không nên uống đậm đặc. Đặc biệt các loại đồ uống như trà, cà phê, bia, nước ngọt cũng không thể thay thế được nước lọc.

4. Người chết không phải vì già, không phải vì bệnh mà vì tức chết

Trong cuốn “Hoàng đế nội kinh” ghi rõ rằng: “Giận thương can, hỉ thương tâm, bi thương phổi, ưu tư thương tỳ, sợ hãi thương thận, bách bệnh giai sinh tại khí”. Con người nhất định phải làm chủ cảm xúc của mình, không thể để nó chế ngự bản thân. Luôn nắm giữ và điều khiển được đôi đũa cảm xúc, đó cũng là điều trọng yếu trong việc bảo vệ và tăng cường sức khỏe.

5. Đi bộ là phương pháp rèn luyện sức khỏe tốt nhất

Kết quả hình ảnh cho đi bộ trong công viên
Đi bộ là phương pháp rèn luyện sức khỏe vừa đơn giản, kinh tế mà lại hiệu quả. (Ảnh: Deporte unComo)

Cũng như ăn uống điều độ, đi ngủ đúng giờ giấc thì việc rèn luyện thân thể cũng là một trong những phương pháp tốt cho sức khỏe con người.

Không rèn luyện lsẽ không tốt nhưng nếu rèn luyện quá sức cũng gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Tốt nhất mỗi ngày nên tập luyện từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ, rèn luyện có nhiều cách, mà đơn giản nhất là đi bộ, đi khoảng 30 phút là được. Đây cũng là biện pháp kinh tế nhất, đồng thời hiệu quả nhất.

Nhưng đi bộ cũng phải có phương pháp, người trẻ thì đi nhanh dần đều cho đến khi đạt được mức độ 130 bước/phút, nhịp tim 120 nhịp/phút. Tuy nhiên để đạt được mức độ đó cần phải có quá trình tập luyện dần dần và có thời gian để cơ thể thích ứng.

Từ lúc còn trẻ phải kiểm soát cân nặng của mình, một khi lâm vào trạng thái béo phì thì việc giảm cân nói thì dễ hơn làm. Điểm mấu chốt chính là khống chế cái miệng ăn, tăng cường hoạt động tay chân.

6. Một lần say rượu tương đương với một lần bị bệnh viêm gan cấp tính

Có 2 kiểu hại sức khỏe nhất đó là, thứ nhất hút thuốc lá, thứ hai là say rượu.

7. Gia đình không hòa thuận

Có chuyên gia đã nhận định rằng, phần lớn người bị bệnh, 50% – 70% nguyên nhân là đến từ gia đình. Mỗi ngày ầm ĩ một hồi, vài ba ngày tranh cãi một hồi khiến người ta căng thẳng, mệt mỏi. Nếu không ầm ĩ thì sẽ chiến tranh lạnh, thờ ơ, lạnh nhạt, một tuần, nửa tháng khiến người ta ngột ngạt không chịu nổi. Cô độc cũng là một loại tâm lý đáng sợ, so với nghèo túng càng đáng sợ hơn, vợ chồng sống với nhau tình cảm, khỏe mạnh, gắn bó thì sẽ không có cảm giác cô độc, lẻ loi.

635997915123272016-1408771084_familiy-with-grandparents--rt8hx
Gia đình hòa thuận cũng là một yếu tố cần thiết để có cuộc sống khỏe mạnh. (Ảnh: Наша Ніва)

Để có một gia đình hòa thuận, vui vẻ cần thực hiện 4 vấn đề:

– Thứ nhất: Tôn kính người già

– Thứ hai: Chăm sóc và giáo dục con cái tốt

– Thứ ba: Xử lý tốt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

– Thứ tư: Vợ chồng yêu thương tôn trọng lẫn nhau, đây là vấn đề chủ yếu nhất của một gia đình hòa thuận.

Như vậy làm thế nào để vợ chồng yêu thương, tôn trọng lẫn nhau ? Đó là phải thực hiện 8 nguyên tắc: Tôn trọng, yêu thương, tin tưởng, giúp đỡ, an ủi, khuyến khích, nhường nhịn, thương lượng. Mỗi người có tính tình khác nhau cũng như tật xấu khác nhau, vì vậy cần phải hiểu và nhắc nhở chính mình rằng “Thôi cứ theo ý chồng/vợ đi, miễn sao anh ấy/cô ấy vui vẻ là được rồi”.

8. Muốn sống khỏe mạnh thì mỗ ngày phải thực hiện được 7 điều sau:

1. Nhất định ăn 3 bữa cơm
2. Ngủ đủ 8 tiếng
3. Vận động 30 phút
4. Vui vẻ tươi cười làm cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh
5. Đặc biệt mỗi ngày phải đi tiêu một lần
6. Gia đình hòa thuận
7. Không hút thuốc, không uống rượu

Hãy bắt đầu để trở nên khỏe mạnh mỗi ngày từ hôm nay, mỗi ngày khỏe mạnh là cả đời khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, cũng cần ghi nhớ câu nói: “Có thể ăn có thể uống chưa chắc đã khỏe, biết cách ăn, biết cách uống mới là khỏe mạnh. Ăn uống hồ đồ sẽ rước họa vào thân”.

“Dùng bụng ăn cơm cầu no ấm, dùng miệng ăn cơm cầu hưởng thụ, dùng đầu ăn cơm là cầu sức khỏe”.

Đồng thời thực hiện triệt để phương châm: “Bữa sáng ăn như hoàng đế, bữa trưa ăn như vị đại thần, bữa tối ăn như kẻ ăn mày”.

9. Luôn ghi nhớ một nguyên tắc: Trong mỗi bữa ăn, thực vật chiếm 80%, thịt động vật chỉ chiếm 20%.

Kết quả hình ảnh cho bữa ăn nhiều rau
Ăn nhiều rau và trái cây giúp nâng cao hệ miễn dịch và ngăn ngừa nhiều bệnh như ung thư, tim mạch… (Ảnh minh họa từ Internet)

Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều người làm ngược lại, thức ăn thiên về động vật chiếm phần lớn bữa ăn, dẫn đến rất nhiều loại bệnh tật phổ biến như: béo phì, tiểu đường, tim mạch, phong thấp ….

Có rất nhiều người không có thói quen ăn hoa quả. Hãy nhớ, mỗi ngày cần phải ăn 2 đến 4 loại hoa quả, 3 đến 5 loại rau củ, như vậy sẽ tăng cường khả năng chống ung thư, bảo vệ tim mạch, đây cũng là phương pháp dinh dưỡng của thế kỷ 21. Hãy biết quý trọng sinh mệnh của mình bằng cách từ ngay hôm nay, tạo cho mình thói quen lành mạnh trong sinh hoạt hàng ngày.

Đức Hạnh, theo L99

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x