Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi mở cửa bãi biển trở lại; Vũng Tàu vẫn cấm

01/05/20, 16:37 Việt Nam

Trong hai ngày lễ 30/4 – 1/5, các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi đã mở cửa các bãi biển để đón khách trở lại. Trong khi đó, du khách đến Vũng Tàu vẫn chưa được phép tắm biển. 

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi mở cửa bãi biển trở lại; Vũng Tàu vẫn cấm - Ảnh 1
Bãi biển Sầm Sơn chật ních trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 4 ngày. (Ảnh: vietnamnet.vn)

Từ ngày 25/4, theo công điện khẩn số 11 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, các điểm du lịch tại tỉnh này được phép đón khách nội tỉnh tham quan du lịch, tắm biển nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định về giãn cách xã hội.

Các nơi phải kiểm soát khách đến, yêu cầu khách tắm biển phải cách nhau 1 mét trở lên và không tập trung tại một điểm quá 20 người. Tuy nhiên, chiều qua tại bãi biển Sầm Sơn, cả nghìn khách du lịch vẫn vô tư chen chúc nhau tắm biển và ít để ý đến khoảng cách giãn cách.

Chị Lê Thị Hiền, đến từ Hà Nội cho biết, vào dịp lễ này hằng năm gia đình chị đều thuê xe 16 chỗ vào biển Sầm Sơn tắm mát.

“Năm nay do dịch bệnh không được tụ tập đông người nên nhà tôi chỉ đi xe gia đình 4 người về nhà anh em ở Sầm Sơn chơi, không ngờ buổi chiều ra biển lại đông người như vậy”, chị Hiền chia sẻ.

Sáng 30/4, tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), mặc dù chính quyền đã cho bãi biển mở cửa đón khách trở lại nhưng người đến vẫn tương đối vắng vẻ. Chỉ đến buổi chiều khách mới đông hơn nhưng vẫn vắng hơn so với mọi năm. Theo đó, Cửa Lò đón khoảng 10.000 du khách đến trong ngày, nhưng chỉ khoảng 2000 người tiếp tục lưu trú.

Mở hàng từ ngày 27/4, anh Đặng Tiến Dũng (phường Nghi Hương), sở hữu một nhà hàng hải sản trên đường Bình Minh chia sẻ vẫn chưa dám nhập nhiều thực phẩm vì sợ không có khách.

Ngày 23/4, ông Trần Ngọc Căng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký công văn hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm Vũ Hán cho phép mở cửa lại các bãi biển.

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi mở cửa bãi biển trở lại; Vũng Tàu vẫn cấm - Ảnh 2
Người dân Quảng Ngãi được tắm biển trở lại. (Ảnh: VTCNews)

Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, massage, bar, vũ trường, rạp chiếu phim,… đều tiếp tục đóng cửa; không tổ chức các sự kiện thể thao, du lịch, giải trí tại những địa điểm công cộng, các hoạt động tôn giáo từ 20 người trở lên.

Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục cấm tắm biển

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày lễ 30/4, lực lượng công an, biên phòng, trật tự đô thị… Vũng Tàu tuần tra dọc các bãi biển để nhắc du khách đeo khẩu trang, không được tắm biển.

Chiều qua, hàng dài ô tô xếp trên đường Thùy Vân, tại các bãi giữ xe xe máy đậu san sát… Trên vỉa hè, người đi bộ hóng mát đi bộ cũng rất đông. Nhưng Bãi Sau dài gần 10 km, cách chỉ một lan can với vỉa hè lại không thấy một bóng người.

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi mở cửa bãi biển trở lại; Vũng Tàu vẫn cấm - Ảnh 3
Không được tắm biển, nhiều người ngồi bờ kè hóng mát, tản bộ. (Ảnh: Trường Hà)

Được biết vào ngày 24/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa, ông Trần Văn Tuấn đã ký Công văn 4093 về việc phòng, chống dịch cúm Vũ Hán (Covid-19) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện những biện pháp bắt buộc chung trong phòng, chống dịch cúm Vũ Hán và vẫn duy trì trạng thái tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, bao gồm các bãi tắm biển.

Từ ngày 25-26/4, người dân đã bất chấp lệnh cấm, hàng nghìn người đã đổ xô nhau đi tắm biển và bị lực lượng chức năng cưỡng ép giải tán. Nhiều người từ các tỉnh khác đến đã phải ngậm ngùi về nhà trong tiếc nuối.

Hiện, mọi bãi biển ở TP Vũng Tàu đã bị chính quyền siết chặt lệnh đóng cửa, không phục vụ. Rào chắn các đường dẫn xuống biển được căng dây gia cố, luôn có người túc trực. Xe giao thông, cảnh sát cơ động, liên tục tuần tra dọc bờ biển.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu cho hay, lực lượng chức năng hơn 1000 người sẽ tham gia thực hiện việc cấm tắm biển suốt những ngày lễ, và duy trì chốt trực từ 5h30 đến 18h30 mỗi ngày.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x