Thanh Hóa: Trưởng công an bị đất vùi lấp khi đi kiểm tra, hỗ trợ di dân trong bão lũ

06/08/19, 08:51 Việt Nam

Trong đêm đi kiểm tra, hỗ trợ di dân sinh sống ở vùng có nguy sạt lở do lũ số 3 tại huyện Mường Lát (Thanh Hoá), một trưởng công an xã Nhi Sơn bất ngờ bị đất sạt lở vùi lấp, tử vong.

Lũ lớn đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà của người dân ở Mường Lát (Thanh Hóa)
Lũ lớn đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà của người dân ở Mường Lát (Thanh Hóa). (Ảnh qua vov)

Khoảng 19 giờ ngày 3/8, tại huyện Mường Lát có trận mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên anh Thao Văn Súa (1986), trưởng công an xã Nhi Sơn đã cùng lượng chức năng nơi đây kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở cao để đưa ra phương án hỗ trợ di dân.

Khi đang làm nhiệm vụ ở khu vực gần Trường tiểu học xã Nhi Sơn (bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn) thì đất trên đồi bất ngờ sạt xuống vùi lấp anh Súa. 

Mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm, thế phải đến tận 6 giờ sáng hôm sau (4/8), lực lượng cứu hộ mới tìm thấy anh ở sâu bên dưới lớp đất đá và đưa thi thể anh ra ngoài. Tuy nhiên, anh đã tử vong trước đó.

Mua lớn đang gây lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn Mường Lát
Mua lớn đang gây lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn Mường Lát. (Ảnh qua thanhnien)

Ngay sau đó, lực lực lượng công an địa phương đã phối hợp với các cấp, ngành và gia đình đưa thi thể anh Súa về nhà tổ chức án táng theo phong tục địa phương.

Được biết, ông Thào Văn Súa đã có thâm niên 10 năm công tác tại vị trí Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Văn Cường, chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, tính đến ngày 4/8, chỉ riêng tại huyện Mường Lát đã có 2 người chết, 1 người bị nước cuốn trôi do mưa lũ. Trong khi đó, tại huyện Quan Sơn hiện có 12 người mất tích do lũ tràn về bất ngờ trong buổi sáng 3/8, hiện chưa được tìm thấy.

Mưa lũ cũng làm cho nhiều đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 16A, 15C qua địa bàn huyện Mường Lát bị sạt lở nhiều nơi khiến giao thông bị chia cắt, nhiều xã bị cô lập.

Bên cạnh đó, mưa lũ cũng phá hủy nhiều công trình của dân, trường học nơi đây…

Tại huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) mưa lũ cũng đã làm 17 người bị cuốn trôi, lực lượng chức năng đã cứu được 5 người, hiện có 12 người đang mất tích (10 người của bản Sa Ná, xã Na Mèo và 2 người của bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy).

Một chiếc xe tải bị mắc kẹt trong mưa lũ trên quốc lộ 15C, đoạn qua bản Lốc Há, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát
Một chiếc xe tải bị mắc kẹt trong mưa lũ trên quốc lộ 15C, đoạn qua bản Lốc Há, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát . (Ảnh qua tuoitre)

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thể tiếp cận được vị trí những người gặp nạn mất tích do nước sông Luồng lên cao, việc đi đường vòng gặp nhiều khó khăn do đường rừng núi do đó chưa thống kê hết được thiệt hại chi tiết do mưa lũ gây ra những ngày qua.

Hiện, ngành chức năng nơi đây đang tập trung khắc phục giao thông, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 2/8, bão Wipha, cơn bão thứ ba ở biển Đông, đổ bộ vào phía bắc tỉnh Quảng Ninh gây gió mạnh, mưa to, mất điện diện rộng. Bão sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi sâu vào đồng bằng trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa, gây sức gió 40-50 km/h, mưa rất to.

Một số nơi có lượng mưa lớn (từ 7h ngày 3/8 đến 7h ngày 4/8) trên 230 mm, như: Mộc Châu (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh), Hưng Yên, Phủ Lý (Hà Nam). Lũ quét, sạt lở đất đã xảy ra ở Thanh Hóa, Bắc Kạn, ngập lụt ở Hà Nội.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x