Thành Long hát “Gầm thét đi Hoàng Hà”, ai ngờ lại thành sự thực

23/07/21, 10:09 Trung Quốc

Ngày 21/7, tin tức về thảm họa lũ lụt ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc đang lan rộng. Có cư dân mạng Hồng Kông đã đăng một tin tức từ ngày 29/6/2021 lên một diễn đàn, với dòng chú thích: Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Thành Long lại hát “Gầm thét đi, Hoàng Hà!”, nào ngờ bây giờ lại trở thành sự thực.

Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Thành Long lại hát “Gầm thét đi, Hoàng Hà!”. (Ảnh: Sohu)

Diễn viên nổi tiếng Hồng Kông – Thành Long, người thường xuyên có những phát ngôn tâng bốc chính quyền ĐCSTQ, được cư dân mạng đặt cho biệt hiệu là “Sát thủ phát ngôn”, “Nhà tiên tri”, “Nụ hôn thần chết”, “Ngôi sao chổi”, bởi những phát ngôn của ông thường sẽ mang đến tai họa. 

Thành Long từng hát “Hỏi đất nước tôi nơi nào có bệnh?” tại Gala Lễ hội mùa xuân vào đầu năm 2020, và dịch bệnh cuối cùng đã quét qua toàn đất nước Trung Quốc; vào thời điểm lũ lụt ở Trịnh Châu và những nơi khác của tỉnh Hà Nam đang vô cùng nghiêm trọng, một số cư dân mạng Hồng Kông lại vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện Thành Long trước đó vừa tham gia lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ, đã bắt nhịp hát ca khúc “Gầm thét đi, Hoàng Hà!”. Dân mạng lại một lần nữa ngả mũ bởi “lời nguyền phát ngôn” của Thành Long lại tiếp tục phát huy tác dụng.

Vào tối 28/6, buổi biểu diễn “Hành trình vĩ đại” kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương và các nhà lãnh đạo quốc gia khác đều có mặt tham dự sự kiện này. Đến tiết mục thứ 5, ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Thành Long và các nghệ sĩ khác đã biểu diễn một màn hợp xướng – “Gầm thét đi, Hoàng Hà!”.

Có thể thấy trong video, Thành Long mặc bộ đồ trắng kiểu Tôn Trung Sơn, hợp xướng cùng một nhóm ca sĩ như Trương Thiều Hàm,… màn hình lớn phía sau là dòng nước chảy xiết của sông Hoàng Hà, mọi người như đang đắm mình trong dòng nước lũ, hát say sưa, cảnh tượng có chút quỷ dị. Kênh truyền thông Hồng Kông thân ĐCSTQ “Hong Kong 01” hình dung Thành Long và dàn hợp xướng đã “thể hiện lòng yêu nước qua bảy cung bậc cảm xúc”.

Thành Long vốn có “bề dày thành tích” về “lời nguyền phát ngôn”, bởi đa số các sản phẩm mà ông đại diện hay làm người phát ngôn thường sẽ gặp phải xui xẻo, thậm chí bị cho là “ủng hộ ai người đó sẽ chết”. Bởi vậy, ngay sau khi Thành Long hát “Gầm thét đi, Hoàng Hà!” trong tiệc mừng, lũ lụt đã xảy ra ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao “Quá chuẩn xác!”. Có người cho rằng tên bài hát là “điềm quá xấu, bởi cần phải có rất nhiều nước mới có thể gầm thét chứ”. Cũng có cư dân mạng cho rằng: “Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm ra thủ phạm lần này”.

Nhiều cư dân mạng cũng đề cập rằng vào tháng 1/2020, dịch bệnh Covid-19 nằm ngoài tầm kiểm soát ở Vũ Hán. Vào thời điểm đó, đài truyền hình CCTV của ĐCSTQ vẫn phát sóng chương trình Gala Lễ hội mùa xuân như thường lệ, Thành Long hát lời bài hát “Hỏi đất nước tôi nơi nào có bệnh?”, nhưng điều đó dường như đã trở thành sự thật, dịch bệnh đã sớm càn quét toàn Trung Quốc và thế giới. 

Khi Thành Long đăng một video lên Weibo để lên tiếng về tình hình dịch bệnh của ĐCSTQ vào tháng 4 năm ngoái, nhiều cư dân mạng Đại lục nói rằng họ “không rét mà run”, nói rằng ông ta “vừa nói liền mang đến tai họa!”.

Thành Long trong bài phát biểu gần đây đã tuyên bố rằng ông rất ngưỡng mộ các đảng viên ĐCSTQ và nói: “Tôi muốn trở thành một đảng viên!”. (Ảnh chụp màn hình)

Thật trùng hợp, gần đây một phần tài sản của Tập đoàn Bất động sản China Evergrande đã bị đóng băng, giá cổ phiếu giảm mạnh và vốn hóa thị trường bốc hơi 70 tỷ. Tạp chí “Tuần lễ kinh tế” của Hồng Kông đã đăng một bài đăng chế giễu trên Facebook vào ngày 20/7 rằng, “Lý do thực sự khiến Evergrande lao dốc đã được tìm ra… Tại sao lại là bạn, Trần Sinh” (tên thật của Thành Long là Trần Cảng Sinh), bởi trước đó Thành Long từng làm người đại diện cho thương hiệu Evergrande Bingquan.

Bài đăng cũng liệt kê một số “thành tích” về “lời nguyền phát ngôn” của Thành Long, chẳng hạn sau khi ông làm đại diện cho dầu gội đầu Bá Vương (Bawang), Bá Vương liền bị cáo buộc gây ung thư và giá cổ phiếu giảm mạnh; sau khi đại diện cho hãng ô tô Caddy, số lượng tiêu thụ đã sụt giảm và nhanh chóng ngừng sản xuất…

Có cư dân mạng cũng trích dẫn “lịch sử phát ngôn” của Thành Long: “Đại diện cho Aiduo VCD, ông chủ của Aiduo đang ở trong tù; đại diện cho Fenhuang Cola, Fenhuang Cola không còn nữa; đại diện cho hãng xe Caddy, chỉ có 900 chiếc được bán trên toàn quốc; làm phát ngôn cho Gree Air-Conditioner, thương hiệu nổi tiếng thế giới này đã bị kiện; phát ngôn cho Mitsubishi Motors, đã bị Bộ Truyền thông Nhật Bản điều tra về vụ thu hồi tiêu cực; phát ngôn cho Hong Kong Airlines, Hong Kong Airlines đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ 5,7 tỷ đô la Hồng Kông… “.

Người Hồng Kông đều cảm thấy chán ghét Thành Long, chủ yếu vì ông ta thường tâng bốc ĐCSTQ và đứng về phía đối lập với đa số người dân quê hương của ông. Vào ngày 8/7, Thành Long đã có bài phát biểu tại một hội nghị nghiên cứu bài phát biểu mừng đảng của Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Thành Long tuyên bố rằng ông rất ngưỡng mộ các đảng viên ĐCSTQ và nói: “Tôi muốn trở thành một đảng viên!”. Một số cư dân mạng nói đùa: “Thành Long ủng hộ ai người đó sẽ chết, tôi sợ rằng lần này nó sẽ lại ứng nghiệm”.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x