Thanh niên Hồng Kông – Ứng viên sáng giá nhất cho “Nhân vật toàn cầu 2019”

16/01/20, 20:08 Trung Quốc

Suốt 7 tháng qua, người dân Hồng Kông, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên đã không ngại mưa bom bão đạn, xuống đường biểu tình phản đối dự luật dẫn độ. Có thể nói rằng, nhân vật toàn cầu năm 2019, nếu không phải là các bạn trẻ Hồng Kông thì không ai thay thế được.

Lịch sử đã ghi chép lại nửa năm ‘kinh thiên động địa’ 2019, nhờ vào sự phản kháng xả thân bất khuất của các bạn trẻ Hồng Kông, đã mang đến cho người dân Hồng Kông một chiến thắng đầy kinh ngạc trong đợt bầu cử nghị viên khu vực vừa qua, cũng như việc Hoa Kỳ đã nhanh chóng thông qua “Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông”, mang đến những cơ hội để người Hồng Kông có thể tiếp tục phản kháng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã vu khống những người biểu tình Hồng Kông là “bạo đồ” và “bạo loạn”, nhưng nguyên nhân thực sự là do “sự vô đạo của chính phủ, khiến người dân phải kháng lệnh”.

Sau khi người Hồng Kông bắt đầu biểu tình một cách “hoà bình, lý tính và phi bạo lực” (hoà – lý – phi) từ năm 1989, vào thời điểm 30 năm sau, khi mà “Một quốc gia hai chế độ” chỉ mới đi được gần một nửa, và sau khi lời hứa được “Bầu cử phổ thông kép” trong “Luật cơ bản” đã bị cướp đi bởi sự kiện “Sách trắng 8.31” (31/08/2014), năm 2019 người Hồng Kông lại bắt đầu biểu tình “hoà lý phi”, từ 300 ngàn, 500 ngàn người vào tháng 3, đến 1 triệu người vào ngày 09/06, và cao điểm là 2 triệu người vào ngày 12/06. Hồng Kông với 8 triệu nhân khẩu, có đến 2 triệu người dưới nắng nóng gay gắt vất vả đi thỉnh nguyện, cuối cùng họ nhận lại được là đạn hơi cay, đạn túi vải và đạn cao su từ cảnh sát. 

Tương tự như đợt thỉnh nguyện ở Thiên An Môn ngày 04/06/1989, chính phủ Hồng Kông và Bắc Kinh cũng định tính cho người biểu tình là “bạo loạn”. Một số người trẻ tuổi dũng cảm bị ép trở thành “nhóm Dũng Vũ” (những người luôn ở tuyến đầu), họ đã xả thân để bảo vệ cho người Hồng Kông hôm nay và mai sau.

Nhưng mà, hơn một nửa hành vi bạo lực đều là do cảnh sát giả trang làm người biểu tình gây ra. Những phát ngôn viên của cảnh sát đều công khai thừa nhận việc này. Đến tháng 11, cảnh sát đã công khai đe doạ người biểu tình.

Bloomberg vì thế đã xếp những người biểu tình vào top 50 nhân vật ảnh hưởng nhất toàn cầu. Có người còn đề xuất họ nên đạt giải thưởng Nobel Hoà bình.
Bloomberg vì thế đã xếp những người biểu tình vào top 50 nhân vật ảnh hưởng nhất toàn cầu. Có người còn đề xuất họ nên đạt giải thưởng Nobel Hoà bình. (Ảnh: NPR)

“Không có bạo đồ chỉ có bạo chính”

Nếu như pháp trị không thể bảo vệ sự tự do và công chính của xã hội, thậm chí còn được dùng để bức hại những công dân muốn đòi lấy tự do và công chính, thì cái pháp luật này chính là “luật tà ác”, chính phủ của Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã mất đi tính hợp pháp, trở thành một chính phủ phi pháp. 

Rất nhiều người dân Hồng Kông phải chịu đựng đau khổ khi trúng phải đạn hơi cay, nhưng điều khổ sở và khó chịu đựng hơn nữa chính là khi họ bị bắn bởi xe pháo nước, loại nước gồm chất tiêu cay và chất hoá học có tính ăn mòn rất cao, bị phun từ đầu xuống chân, thẩm thấu vào trong cơ thể, khiến người ta đau đớn đến run rẩy trong nhiều giờ liền…

Cảnh sát dùng nước của xe pháo nước, những bạn trẻ thì dùng lửa để tự vệ và ngăn chặn cảnh sát xông vào nhà trường. Bất kể là ở trường ĐH Trung Văn hay ĐH Bách Khoa, các công cụ để phản kháng của các sinh viên ngoại trừ ô dù và mặt nạ ra thì chỉ có bom xăng, so với vũ khí của cảnh sát thì tựa như cách biệt đến 2000 năm.

Hành động của Vương Vĩ Lâm ở quảng trường Thiên An Môn 30 năm trước đã làm cảm động cả thế giới. Hiện nay từ trong ra ngoài trường học Hồng Kông đều là Tank Man! Họ đã dùng dũng khí “trứng gà chọi tường cao”, dùng tinh thần Sư Tử Sơn đặc biệt của người Hồng Kông để dũng cảm chiến đấu với xe bọc thép, không lùi nửa bước.

Là nơi tiền tuyến bậc nhất của trào lưu “chống Cộng” trên toàn cầu, Hồng Kông đã khởi một tác dụng rất then chốt mà không nơi nào có thể thay thế.
Là nơi tiền tuyến bậc nhất của trào lưu “chống Cộng” trên toàn cầu, Hồng Kông đã khởi một tác dụng rất then chốt mà không nơi nào có thể thay thế. (Ảnh: AFP)

Khi khói thuốc súng khiến sân trường ĐH Trung Văn trở thành bãi chiến trường, khi lá cờ “Cách mạng thời đại” dưới dòng biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” vẫn luôn vẫy lên trước hướng tấn công của cảnh sát, khi những tấm hình chụp lại hiện trường cuộc chiến bảo vệ ĐH Trung Văn được cầm trên tay các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, nước mắt họ đều lưng tròng không dám tin rằng đây không phải là hình ảnh của Hollywood. Các bạn trẻ Hồng Kông đã làm cho cả thế giới đều cảm động đến rơi lệ.

Bloomberg vì thế đã xếp những người biểu tình vào top 50 nhân vật ảnh hưởng nhất toàn cầu. Có người còn đề xuất họ nên đạt giải thưởng Nobel Hoà bình. Những bạn trẻ Hồng Kông thật xuất sắc!

Là nơi tiền tuyến bậc nhất của trào lưu “chống Cộng” trên toàn cầu, Hồng Kông đã khởi một tác dụng rất then chốt mà không nơi nào có thể thay thế. Sự phản kháng của người Hồng Kông đã vượt qua Đại cách mạng Pháp, nhân loại vĩnh viễn sẽ ghi nhớ những người biểu tình oanh liệt và huy hoàng nhất này.

Theo Epoch Times 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x