Thanh niên Trung Quốc bị phạt nặng vì từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự

22/10/20, 06:38 Trung Quốc

Trong những năm gần đây, thường xuyên có báo cáo về việc thanh niên từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Trung Quốc đại lục, chính quyền không đề cập đến lý do cụ thể khiến họ trốn tránh nghĩa vụ quân sự, chỉ nhấn mạnh rằng họ đã bị trừng phạt nghiêm khắc.

Thanh niên Trung Quốc bị phạt nặng vì từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự
Quân đội ĐCSTQ đang tiến hành biểu diễn. (Ảnh: AP)

Số lượng thanh niên Đại lục từ chối nghĩa vụ quân sự ngày càng tăng qua từng năm. Các kênh truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa tin rằng, một thanh niên tên Trần Bằng, đến từ thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, có bằng đại học, đã vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe nhập ngũ và kiểm tra chính trị vào tháng 9 năm ngoái, và được chỉ định phục vụ trong một căn cứ không quân ở tỉnh Hà Bắc.

Tuy nhiên, sau khi nhập ngũ, Trần Bằng đã “từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự” với lý do “không phù hợp với cuộc sống trong quân đội”. Văn phòng nghĩa vụ, lãnh đạo quân đội và các thành viên trong gia đình đã thuyết phục nhiều lần, nhưng cậu ta vẫn cự tuyệt nghĩa vụ quân sự.

Quân đội ĐCSTQ đã cách chức Trần Bằng theo quy định, và đặt một loạt các hình phạt nặng nề lên cậu ta. Trong đó có việc vĩnh viễn thêm dòng chữ “Từ chối nghĩa vụ quân sự” vào hộ khẩu của cậu ta, cậu ta sẽ không được nhận vào làm công chức, không được xuất cảnh hoặc học lên cao trong vòng hai năm, hủy bỏ đãi ngộ quân nhân đối với các thành viên gia đình trong gia đình cậu, đồng thời phạt cậu ta 26.000 nhân dân tệ.

Một vụ “đào ngũ” khác là ở thành phố Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, văn phòng nghĩa vụ địa phương thông báo rằng, một cậu thanh niên họ Hoàng sinh năm 1998 sau khi báo danh đã tình nguyện tham gia khóa huấn luyện trước khi nhập ngũ, nhưng vì ngại gian khổ, nội trong 4 ngày cậu ta đã 3 lần viết đơn xin rút lui.

Sau khi các quân nhân đã thuyết phục nhưng cậu ta không nghe, quân đội đã quyết định coi sự việc của cậu ta là “từ chối nghĩa vụ quân sự”. Ngoài việc vĩnh viễn thêm dòng chữ “Từ chối nghĩa vụ quân sự” vào hộ khẩu, cậu ta còn bị đưa vào danh sách không trung thực, không được thuê làm công chức, không được học lên cao trong vòng hai năm, không được phép kinh doanh trong vòng ba năm, và bị phạt 12.000 nhân dân tệ.

Ngoài ra vào ngày 26/4 năm nay, kênh truyền thông đại lục The Beijing News đưa tin rằng, theo thông báo chính thức của tỉnh Hà Bắc, vào năm 2019 tỉnh Hà Bắc có 16 người đã bị trừng phạt vì chống lại nghĩa vụ quân sự.

Một nhà bình luận quân sự Hồng Kông nói với tờ Apple Daily rằng, “Một thanh niên nhập ngũ có lợi thế về đãi ngộ và phúc lợi, lại không muốn làm lính, có thể thấy các thanh niên ở Trung Quốc đại lục không phải là rập khuôn như đúc, đều khá có cá tính”.

Ông biểu thị, có thể có rất nhiều lý do khiến thanh niên không muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng cả quân đội và giới truyền thông đều sẽ không nói cụ thể rằng nó “không tốt cho sĩ khí quân đội”, chỉ nhấn mạnh các hình phạt giống như là “vết xăm chính trị.” Rõ ràng những trường hợp như vậy không chỉ có một, đây là chính quyền muốn giết gà dọa khỉ.

Ông cũng tin rằng, việc quân đội phạt nặng Trần Bằng là do bối cảnh thời gian đặc biệt. Thứ nhất, hiện tại đang là thời điểm bận rộn nhất của các văn phòng tuyển dụng ở các địa phương, là thời điểm tuyển quân quan trọng hàng năm, họ sợ nếu không xử lý nghiêm sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, cũng sợ nếu tuyển không đủ số người hợp cách, sẽ khó giải trình với cấp trên. Thứ hai là thanh niên bây giờ nghèo khó không có việc gì làm, nhẹ nhàng không có tác dụng, bọn họ chỉ có thể dựa vào hù dọa, trừng phạt để đối phó thanh niên.

Hoàng Đông chỉ ra rằng, hình ảnh của quân đội ĐCSTQ đã bị giảm sút rất nhiều sau sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989. Vào những năm 90, họ còn sử dụng những lợi ích vật chất để dẫn dụ thanh niên nhập ngũ, khiến mục đích việc nhập ngũ trở nên bất thuần. Đồng thời, xã hội Đại lục cũng có những thay đổi đáng kể, sự phát triển vượt bậc về kinh tế đã cho phép giới trẻ lựa chọn nhiều loại hình công việc hơn và có điều kiện tranh thủ tự do hơn. Thanh niên ở các thành phố thích sử dụng các sản phẩm điện tử, họ có thể nhìn thấy rất nhiều thứ qua tường lửa hoặc trên Internet, tính cách và tâm phản đối các phương pháp tẩy não của quân đội cũng lớn hơn.

Nguyên nhân lớn hơn là nguy cơ xung đột quân sự hiện nay đang không ngừng tăng lên mỗi ngày, lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh. Hoàng Đông tin rằng, dưới chính sách một con trong nhiều năm, liệu những người trẻ tuổi có còn nguyện ý ra chiến trường? Ngoài ý kiến ​​riêng của bản thân họ, nó còn liên quan đến gia đình, liệu gia đình họ có sẵn sàng để họ đi lính không? Nếu như chiến tranh xảy ra, khi chính quyền tuyển quân trên quy mô lớn, có thể sẽ còn nhiều người từ chối hơn nữa.

Trước đó, có một bài báo trên mạng với tựa đề “Tại sao thanh niên bây giờ không muốn đi nghĩa vụ quân sự, thậm chí tự hại bản thân để trốn tránh nghĩa vụ quân sự”, nói rằng lý do thực sự khiến thanh niên không muốn đi lính là quân đội ĐCSTQ quá tham nhũng. Những đội quân như vậy không thể bảo vệ ngôi nhà và đất nước của họ. Hãy để thế hệ thứ hai của các quan chức và những người giàu có đi làm lính.

Du Minh Lỗi, một nhà hoạt động vì nhân quyền ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến từng nói rằng, quân đội của ĐCSTQ không phải để bảo vệ người dân, mà là để bảo vệ lợi ích của Đảng Cộng sản. Do đó rất nhiều người trẻ tuổi không muốn làm lính.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x