Thanh niên Venuezuela ăn rác vì quá đói: Maduro không xứng làm tổng thống

01/03/19, 13:29 Thế giới

Người dẫn chương trình thời sự của đài Univision News ông Jorge Ramos được cho là đã bị bắt giữ cùng với ê-kíp làm phóng sự sau khi ông cho Tổng thống Venezuela là Nicolás Maduro xem một đoạn video trong buổi phỏng vấn.

Thanh niên Venuezuela: Maduro không xứng làm tổng thống. Ảnh 1
Thanh niên ăn rác trong video phát biểu. (Ảnh cắt từ Video)

Video này quay cảnh một người đàn ông đang lục lọi đống rác. Anh ta nói: “Tôi muốn ông ta rời khỏi đất nước này bởi vì ông ta không xứng đáng”, và “Chúng tôi đã chịu đựng 20 năm nghèo khổ”, ngày 25/2 người dẫn chương trình của Univision, ông Enrique Acevedo đã viết trên Twitter.

“Đây là những hình ảnh mà @jorgeramosnew chiếu cho Nicolás Maduro xem, khiến Maduro xem xong phải bật dậy, cho bắt giữ nhóm thời sự Univision và tịch thu video của họ”, Acevedo viết trên Twitter ngày 25/2. “Đây là những gì mà Maduro không muốn thế giới xem”.

Video quay cảnh vài người đàn ông đào bới đống rác sau xe rác để tìm đồ ăn. Sự việc diễn ra gần cung điện tổng thống ở Caracas, Venezuela. Trong một video đăng trên Facebook, Ramos nói rằng tuần trước ông đã thử làm video kể trên.

Trong video quay cảnh những thanh niên ăn đồ ăn lượm được trong xe rác, họ nói rằng chỉ vì họ quá đói. “Chúng ta phải thay tổng thống thôi vì chúng ta không thể sống như thế này”.

“Đây là lần đầu trong đời tôi ăn rác, trong đống rác – quả là lần đầu trong đời”, người đàn ông tự xưng có tên Jesuss nói với đài truyền hình. “Chúng ta không thể cứ thế này mãi, đây là điều mà chúng ta không thể tiếp diễn mãi”.

Những người đàn ông này nói rằng, ngày nào họ cũng lục lọi thùng rác để tìm đồ ăn, “bởi vì giờ đây lương bổng không đủ sống”.

“Maduro, hãy nhớ rằng Venezuela rất đẹp, chúng tôi là toàn bộ Venezuela”, anh nói khi được hỏi rằng anh sẽ nhắn gì đến Maduro. “Xin lỗi nhé Tổng thống, nhưng ông giữ chứng tổng thống là không xứng đáng”.

“Tôi muốn ông ta rời khỏi đất nước này bởi vì ông ta không xứng đáng”, và “Chúng tôi đã chịu đựng 20 năm nghèo khổ”.

Maduro lên nắm quyền ở quốc gia dầu mỏ Venezuela từ năm 2013, và hiện đang làm tổng thống nhiệm kỳ thứ 2. Ông chiến thắng thông qua cuộc bầu cử mà Mỹ cho rằng bất hợp pháp.

Các chính sách theo hướng chủ nghĩa xã hội do Maduro và người tiền nhiệm Hugo Chavez áp dụng đã làm Venezuela lụn bại trong gần 20 năm. Thiếu thực phẩm và thuốc men, siêu lạm phát và tội phạm bạo lực đã khiến hơn 3 triệu người Venezuela phải rời khỏi đất nước, theo cơ quan tị nạn UNHCR.

Ramos nói rằng, kẻ độc tài xã hội chủ nghĩa này không thích những câu ông được hỏi. Và video mà ông xem trên iPad đã khiến ông rầu rĩ đến nỗi ông cho dừng hẳn đoạn phỏng vấn dài 17 phút với Ramos.    

“Tôi đã cho ông ấy xem video mà tôi tự quay vào chủ nhật tuần trước, có cảnh 3 đứa trẻ đang lục đồ ăn trong xe rác và ông ấy không chịu nổi. Ông ấy không muốn tiếp tục phỏng vấn, ông ấy cố tắt cái iPad tôi dùng để chiếu video, và sau đó ông ấy bảo phỏng vấn vậy là đủ rồi”.  

Theo lời kể của Daniel Coronell, trưởng phòng thời sự và kỹ thuật số, nhóm tin nhanh sau đó đã bị những người trung thành với Maduro giam gần 2 giờ ở lâu đài Miraflores. Nhóm 6 người này đã được thả ra. Tuy nhiên, đài truyền hình Univision cho biết, những dụng cụ kỹ thuật của nhóm, có cả điện thoại và thẻ nhớ, đã bị người của Maduro tịch thu.

Ramos cho biết, người của Maduro vẫn chưa trả lại những dụng cụ của đài truyền hình. Ramos nói rằng điện thoại của ông thì được trả lại vào ngày 26/2 rồi nhưng dữ liệu bên trong đã bị xóa hết, còn các cộng sự của ông thì chưa.

Ngày 27/2, ông viết: “Hôm nay là thứ 4 và chính quyền Nicolas Maduro vẫn chưa trả cho chúng tôi camera, thẻ video lưu cảnh quay buổi phỏng vấn – vâng, đó là của chúng tôi chứ không phải của ông đâu – mấy cái điện thoại của tất cả đồng nghiệp của tôi ở đài Univision cũng chưa được trả”. “Và hỡi các bạn tôi, hãy bình tĩnh; tôi sẽ thay di động và số điện thoại”.

Ngày 25/2, trong sự kiện của nhóm Lima ở Bogotá, Columbia, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence xác nhận một lần nữa rằng Mỹ hoàn toàn ủng hộ tổng thống lâm thời của Venezuela là ông Juan Guaidó và chính phủ của ông. Ông Pence cũng lên án việc Maduro chặn hàng tiếp tế gửi vào cho người dân Venezuela và thông báo một sắc lệnh chống lại ông ta.

Thanh niên Venuezuela ăn rác vì quá đói: Maduro không xứng làm tổng thống.2
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Juan Guaido, được Washington và những người khác công nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela, đã tham gia cuộc họp các ngoại trưởng của nhóm Lima tại Colombia, ngày 25/2/2019. (Ảnh: Diana Sanchez/AFP/Getty Images)

Sự kiện này là cuộc họp đầu tiên của nhóm Lima kể từ khi cuộc viện trợ cho Venezuela thất bại. Những chiếc xe tải chở hàng viện trợ đã bị đánh lui và đốt cháy – vụ việc đã được tường thuật là do các nhóm tội phạm ủng hộ Maduro làm ra.

Gần 300 người nỗ lực phân phối hàng viện trợ đã bị thương cuối tuần trước do va chạm với Vệ binh Quốc gia của Venezuela và các nhóm trung thành với Maduro. 5 người, trong đó có 2 người bản xứ ở biên giới phía Nam của Venezuela giáp với Brazil đã bị giết.

Sau khi Guaidó kêu gọi 5 phút tưởng niệm cho 5 người bị mất mạng do ủng hộ viện trợ, ông Pence thông báo với truyền thông quốc tế và các vị tổng thống ở Châu Mỹ La Tinh rằng: “Maduro táng tận lương tâm đến nỗi ngăn chặn hàng trăm tấn hàng viện trợ đến tay người dân đang chết dần chết mòn”, và liên tục lên án kẻ độc tài “ăn mừng khi thấy những chiếc xe tải chở đầy hàng viện trợ và thuốc men bị đốt cháy”.

Xuân Nhạn, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x