“Mọi mạng sống đều quý giá”, câu đáp thẳng thừng của Thành viên Cộng hòa trước nghị sĩ Dân chủ

11/06/20, 16:41 Thế giới

Trong phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện ngày 10/6 về việc cảnh sát bạo hành, Hạ nghị sĩ Dân chủ da màu Hakeem Jeffries đã gán vấn đề chủng tộc cho việc một số tội phạm thảm sát da trắng bị bắt giữ mà không gặp sự cố gì. Tuy nhiên Dan Bongino, một người dẫn chương trình phát thanh thuộc đảng Cộng hòa đã phản bác điều này và cho rằng: “Mọi mạng sống đều quý giá!”.

Dan Bongino, một người dẫn chương trình phát thanh thuộc đảng Cộng hòa
Dan Bongino, nhà bình luận chính trị thuộc đảng Cộng hòa. (Ảnh qua The Daily Wire)

Ngày 10/6, Ủy ban Tư pháp Hạ Viện đã tổ chức cuộc điều trần đầu tiên để xem xét các vấn đề gây ra những bất ổn dân sự như: phân biệt chủng tộc và nạn cảnh sát bạo hành sau cái chết của George Floyd. Floyd tử vong do bị cảnh sát khống chế hôm 25/5 ở Minneapolis.

Căng thẳng đã gia tăng trong một cuộc trao đổi giữa nghị sĩ Dân chủ da màu Hakeem Jeffries và nhà bình luận chính trị Dan Bongino, cộng tác viên của kênh FOX News thuộc đảng Cộng hòa.

Ông Jeffries xoáy sâu vào vấn đề một số nghi phạm thảm sát da trắng lại bị bắt giữ mà không gặp sự cố gì, trong khi nhiều người gốc Phi không có vũ khí lại dễ dàng chết dưới tay cảnh sát. Ông Jeffries kết luận: “Mạng sống của người da đen là quý giá!” (Black Lives Matter)

Tuy nhiên, ông Bongino đã phản bác và cho rằng: “Mạng sống của mọi dân tộc đều đáng quý, cho dù là da trắng, da đen hay châu Á”.

Dưới đây là đoạn hội thoại giữa ông Jeffries và Bongino.

Hakeem Jeffries: Thưa ông Bongino, cảnh sát đôi khi vẫn có thể tự chủ bản thân trong những hoàn cảnh gay go phải không?

Dan Bongino: Tất nhiên rồi.

Jeffries: Hãy cùng xem lại một vài ví dụ. Vào năm 2012, James Holmes đã xông vào một rạp chiếu phim ở Aurora, Colorado, và nổ súng vào khán giả, giết chết 12 người và làm bị thương 70 người. Holmes được trang bị súng ngắn AR-15, súng ngắn 12 nòng, và súng lục cỡ nòng 40. Tuy nhiên anh ta đã bị cảnh sát giam giữ bên ngoài rạp chiếu phim đó mà không xảy ra sự cố gì. Thưa ông Bongino, James Holmes là người da trắng phải không?

Bongino: Tôi không chắc về sắc tộc của anh ta. Tôi không rành về James Holmes.

Jeffries: Anh ta là người da trắng. Năm 2014, Dylann Roof đã tàn sát 9 giáo dân da đen tại nhà thờ Mother Emanuel AME ở Charleston. Roof trang bị nhiều vũ khí, gồm một khẩu súng lục công suất cao, súng lục cỡ nòng 45 ly và 88 viên đạn. Cảnh sát bằng cách nào đó đã bắt được Dylann Roof mà không gặp sự cố gì, thậm chí còn đãi anh ta ăn trong nhà hàng Burger King. Thưa ông Bongino, Dylan Roof là người da trắng phải không?

Bongino: Vâng. Tôi không biết anh đang định ám chỉ gì về điều này. Nếu anh ta là người da trắng, điều đó không làm anh ta tốt hơn – đó là điều anh ta đã làm, cho dù anh ta là người da đen hay da trắng. Tôi không hiểu anh đang định ám chỉ điều gì.

Jeffries: Đúng. Dylann Roof là người da trắng. Và năm ngoái…

Bongino: Anh ta thật kinh khủng.

Jeffries: Tại El Paso, Texas, Patrick Crusius đã giết chết 23 người và làm bị thương hàng chục người trong một vụ nổ súng điên cuồng. Crusius đã sử dụng một khẩu AK-47 và được trang bị vũ khí hạng nặng nhưng bằng cách nào đó anh ta đã bị bắt mà không xảy ra vấn đề gì. Ông Bongino, Patrick Crusius là người da trắng đúng không?

Bongino: Thưa ông, tôi không biết gì về người này. Tôi không biết gì về cha mẹ anh ta.

Jeffries: Anh ta là người da trắng.

Bongino: Một lần nữa, tôi không hiểu tại sao ông lại lồng vấn đề chủng tộc vào chuyện này.

Jeffries: Bởi vì mạng sống của người da đen là quý giá, thưa ông.

Bongino: Vâng. Mạng sống của mọi dân tộc đều đáng quý, thưa ông. Mỗi một con người đều đáng được sống, cho dù là da trắng, da đen hay châu Á.

Thùy Linh (Theo The Gateway Pundit)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x