Thêm 11.172 ca mắc mới, 381 ca tử vong; vùng đỏ, cam TP.HCM thu hẹp rõ, vùng xanh đạt trên 50%

14/09/21, 09:04 Việt Nam

Bộ Y tế tối ngày 13/9 ghi nhận thêm 11.172 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 5.926 ca cộng đồng. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 624.547 ca, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thêm 11.172 ca mắc mới; 6.035 bệnh nhân nặng; 381 ca tử vong tại 13 tỉnh thành.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 13/9, số ca tử vong do Covid-19 ghi nhận được là 381 ca. Trung bình số ca tử vong trong 7 ngày qua là 279 ca/ngày.

Như vậy tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.660 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

381 ca tử vong mới ghi nhận tại TP.HCM (228 ca), Đồng Nai (10 ca), Bình Dương (32 ca), Tiền Giang (5 ca), Long An (7 ca), Cần Thơ (3 ca), Đồng Tháp (5 ca), Đà Nẵng (2 ca), Khánh Hòa (2 ca), Bình Thuận (1 ca), Phú Yên (1 ca), An Giang (1 ca), Bà Rịa – Vũng Tàu (1 ca).

83 ca tử vong được bổ sung vào dữ liệu đã tử vong từ thời gian trước đó ghi nhận tại An Giang (22 ca), Bình Dương (9 ca), Đồng Tháp (52 ca). 

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân Covid-19 nặng đang điều trị là 6.035 ca. Trong đó có 928 bệnh nhân nặng đang điều trị thở máy xâm lấn; 30 ca bệnh nhân nặng đang điều trị ECMO.

TP.HCM: Vùng đỏ, cam thu hẹp rõ, vùng xanh đạt trên 50%

Báo Sức khỏe & Đời sống sáng 14/9 dẫn lời ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hiện “vùng đỏ”, “vùng cam” đã được thu hẹp, “vùng xanh” mở rộng hơn lên đến 53%. 

Số ca dương tính giảm qua các đợt xét nghiệm. Củ Chi, Cần Giờ, Quận 7 cơ bản đã kiểm soát được dịch. 

So sánh với mục tiêu của Nghị quyết 86 Chính phủ đề ra đến ngày 15/9 Thành phố kiểm soát được dịch bệnh, ông Mãi cho biết mặc dù còn một số nội dung của Nghị quyết chưa đạt được nhưng Thành phố đã ghi nhận những kết quả rất tích cực. 

Để đảm bảo cho kết quả phòng chống dịch, TP sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm một thời gian nữa, dự kiến là đến cuối tháng 9/2021.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x