Thêm 3 ca Covid-19; Hải Phòng phong tỏa, giãn cách 7 khu vực; TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm ngay tại quán nhậu

23/02/21, 09:21 Việt Nam

Trong khi Hải Phòng quyết định phong tỏa, giãn cách 7 khu vực liên quan ca Covid-19, yêu cầu người dân thành phố không ra đường sau 22h hàng ngày thì Hải Dương tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca mới, TP.HCM thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại quán nhậu khiến thực khách vội vã ra về.

Tổng số ca mắc viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đến nay đã tăng lên 2.395 người, gần 107.000 người vẫn đang phải cách ly phòng dịch. (Ảnh qua toquoc)

Sau khi công bố về 9 ca mắc Covid-19 vào tối qua, sáng nay (23/2), Bộ Y tế tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca mới ở Hải Dương, đều liên quan đến ổ dịch Kim Thành, nâng số ca mắc tại đây lên 13 ca.

Tính đến 6h ngày 23/02, tổng số ca mắc viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã tăng lên đến 2.395 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong, 19 ca khác tiên lượng nặng, rất nặng và nguy kịch.

Hiện BN 1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN 1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay, bệnh nhân đã được chỉ định ECMO (tim phổi ngoài màng cơ thể) từ nhiều ngày nay.

Ngoài ra, có thêm 2 bệnh nhân nặng khác đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 và BV dã chiến số 2 của Hải Dương. Hiện bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 đã can thiệp ECMO, bệnh nhân còn lại ở BV dã chiến số 2 của Hải Dương hiện vẫn trong tình trạng nặng nhưng đã không còn phải thở máy từ chiều ngày 22/2.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có tổng cộng 1.496 ca mắc viêm phổi Vũ Hán do lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay đã lên tới 803 ca.

Cụ thể: Hải Dương ghi nhận 620 ca, Quảng Ninh (60 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).

TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại quán nhậu vào tối qua (22/2). (Ảnh qua vnexpress)

Hiện vẫn còn 107.685 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang phải cách ly, theo dõi sức khỏe phòng dịch.

Hải Phòng gấp rút phong tỏa, giãn cách 7 khu vực; yêu cầu người dân thành phố không ra đường sau 22h

Theo Vnexpress, trong chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn do ông Nguyễn Văn Tùng – chủ tịch UBND TP Hải Phòng ban hành sau cuộc họp khẩn vào chiều 22/2 về 3 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng yêu cầu:

Huyện Thủy Nguyên phong tỏa toàn bộ xóm 4 (thôn Lôi Động, xã Hoàng Động); quận Hồng Bàng phong tỏa Bệnh viện GTVT và quận Lê Chân phong tỏa khu dân cư Lô 112 Công nhân Dư Hàng, khu phố Chợ Cột Đèn, phường Dư Hàng từ 5h ngày 22/2 đến 24h ngày 8/3.

Thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng với xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên), phường Dư Hàng (quận Lê Chân) và thôn Kim Sơn của xã Lê Thiện (huyện An Dương). Thời gian giãn cách 15 ngày, từ 18h ngày 22/2 đến khi có thông báo mới.

Với những khu vực thực hiện giãn cách xã hội, cơ quan chức năng sẽ phát phiếu cho người dân mua lương thực phẩm và vật dụng thiết yếu.

Người dân được đề nghị hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra khi có việc cần thiết và phải đeo khẩu trang; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng.

Sau 22h hằng ngày, người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp hoặc đi làm ca đêm tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bệnh viện GTVT bị phong tỏa trong ngày 22/2 do có hai ca mắc Covid-19. (Ảnh qua vnexpress)

Theo Chỉ thị này, Hải Phòng cũng tạm đình chỉ các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, kinh doanh lữ hành, các khu du lịch, các khách sạn (trừ các khách sạn đang phục vụ lưu trú cho các chuyên gia và làm nhiệm vụ cách ly tập trung của thành phố).

Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ, vũ trường, karaoke, xông hơi, massage, bar, game, dịch vụ internet, spa, gym, cắt tóc, gội đầu, tẩm quất, làm móng, phòng khám nha khoa, casino, hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng, dịch vụ internet cũng sẽ phải dừng hoạt động.

Ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, chỉ được kinh doanh các mặt hàng: lương thực, thực phẩm, dược phẩm, điện, nước, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; Phòng tập yoga, bida, các hoạt động thể thao trong nhà, hoạt động thể thao ngoài trời trên 10 người, sân golf và sân tập golf.

Trước đó, theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hải Phòng, trong ngày 22/2 thành phố ghi nhận 3 ca Covid-19, trong đó có 2 điều dưỡng viên của Bệnh viện GTVT. Quá trình truy vết, công an, y tế chưa xác định được nguồn lây F0.

Bước đầu, nhà chức trách xác định nữ điều dưỡng bị lây nhiễm bệnh từ bạn trai làm cùng bệnh viện, 28 tuổi, quê ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), sau đó lây sang em gái.

Chủ tịch UBND thành phố giao công an điều tra dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh với nữ điều dưỡng và bạn trai cô này.

Tính đến 19h ngày 22/2, Hải Phòng ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, trong đó 3 ca được phát hiện trong ngày; thực hiện 4.411 mẫu xét nghiệm sàng lọc (3.461 mẫu đã cho kết quả âm tính, 1.303 mẫu đang chờ kết quả); đang cách ly tập trung 670 người, cách ly 79 người tại cơ sở y tế.

TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm nCoV ngay tại quán, dân nhậu vội vã tính tiền ra về

Nhân viên y tế lấy mẫu phết mũi họng thực khách tại quán nhậu. (Ảnh qua vnexpress)

Nguồn tin từ Tuổi Trẻ, vào tối 22/2, UBND P.11 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) phối hợp với Trung tâm Y tế Q.Bình Thạnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên đối với một số cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn để thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Một số thực khách khi thấy lực lượng chức năng đã nhanh chóng tính tiền ra về nhưng đều được giữ lại để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Về phương án xử lý sau khi có kết quả xét nghiệm, đoàn thông tin nếu dương tính thì quận sẽ triển khai các biện pháp khoanh vùng xử lý theo kịch bản.

Trước đó, UBND quận Bình Thạnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tập trung đông người trên địa bàn quận.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x