Thêm 331 người tử vong, cả nước tiếp tục ghi nhận hơn 9.600 ca mắc mới

18/08/21, 10:35 Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Y Tế, tính đến sáng nay (ngày 18/8), Việt Nam đã ghi nhận 293.301 ca mắc COVID-19. Hiện trong số các bệnh nhân đang điều trị có 620 trường hợp nặng và nguy kịch. Tối ngày 17/8, có thêm 331 bệnh nhân tử vong do Covid-19 tại 12 tỉnh thành.

Thêm 331 người tử vong, cả nước tiếp tục ghi nhận hơn 9.600 ca mắc mới.

Bản tin dịch COVID-19 tối 17/8 của Bộ Y tế cho biết có 9.605 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM có 3.559 ca mắc, Bình Dương 3.332 ca. 

Theo báo Sức Khỏe và Đời Sống, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 293.301 ca nhiễm kể từ khi dịch bắt đầu xuất hiện tại nước ta, đứng thứ 77/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.983 người nhiễm).

Số bệnh nhân nặng đang phải điều trị ICU là 600 ca và số bệnh nhân nguy kịch phải can thiệp ECMO là 20 ca.

Trong đợt dịch thứ 4 này (từ ngày 27/4), số ca nhiễm trong nước là 289.276 ca. Những tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao nhất là TP.HCM (156.386 ca), Bình Dương (49.833 ca), Long An (15.579 ca) và Đồng Nai (14.502 ca).

Thông tin trên báo Tiền Phong, tối ngày 17/8, Tiểu ban điều trị thông báo nước ta vừa ghi nhận thêm 331 ca tử vong liên quan đến Covid-19. Nâng tổng số ca tử vong tại Việt Nam lên 6.472 ca, ngang với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới và chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc.

Số ca tử vong mới ghi nhận tại TP.HCM (285), Bình Dương (12), Tiền Giang (7), Long An (9), Đồng Nai (6), Đồng Tháp (3), Cần Thơ (4), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Bình Định (1), Vĩnh Long (1), Khánh Hòa (1).

Những ngày gần đây  Bình Dương đang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh và chưa có dấu hiệu giảm. Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, TS.Nguyễn Hồng Chương cho biết, tại các bệnh viện dã chiến và các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ giữa tháng 8 số giường bệnh đã được lấp đầy theo mô hình điều trị “tháp 3 tầng”. 

Hiện Bình Dương đã có kế hoạch đưa số giường điều trị lên trên 30.000, còn nguồn nhân lực sẽ phải cần sự chi viện tiếp từ Bộ Y tế và cả nước.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x