Thêm 4.009 ca Covid-19; Bình Dương có số ca nhiễm tăng nhanh, cần được chi viện

06/08/21, 09:52 Việt Nam

Bộ Y tế sáng 6/8 ghi nhận thêm 4.009 ca Covid-19, trong đó có 823 chưa rõ nguồn lây, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 189.066 ca; Chủ tịch Bình Dương Võ Văn Minh dự báo số ca nhiễm tăng lên 30.000 trong 2 tuần tới, cho biết tỉnh hiện đang khó khăn về nguồn lực y tế, rất cần được chi viện; qua thị sát, Phó thủ tướng cho biết nguy cơ Bình Phước bùng phát dịch là rất cao.

Sáng 6/8 thêm 4.009 ca Covid-19, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 189.066 ca; hiện số ca tử vong do Covid-19 đã lên tới 2.720. (Ảnh qua Cafef)

24 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm mới

Theo Vnexpress, 4.009 ca mắc mới được ghi nhận tại TP.HCM (2.563), Bình Dương (322), Long An (286), Tiền Giang (253), Đồng Nai (207), Đà Nẵng (77), Vĩnh Long (63), Đồng Tháp (53), An Giang (47), Trà Vinh (34), Phú Yên (27), Bình Định (19), Kiên Giang (17), Gia Lai (14), Hà Tĩnh (5), Đắk Nông (4), Thanh Hóa (4), Lâm Đồng (4), Bạc Liêu (2), Lào Cai (2), Quảng Trị (2), Lạng Sơn (2), Hải Dương (1), Hà Nội (1).

Như vậy, số ca nhiễm sáng nay (6/8) tăng 68 ca so với sáng qua (5/8). Trong đó, 3.186 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 253 ca), 823 ca đang điều tra dịch tễ.

Các ca mới nâng tổng số ca bệnh tại TP.HCM lên 112.479 ca, Bình Dương 22.700 ca, Long An 8.451 ca, Đồng Nai 6.249 ca, Đồng Tháp 3.728 ca, Tiền Giang 2.721 ca, Hà Nội 1.762 ca, Phú Yên 1.582 ca, Đà Nẵng 1.342 ca, Vĩnh Long 1.155 ca, An Giang 434 ca, Trà Vinh 429 ca, Kiên Giang 302 ca, Bình Định 297 ca, Hà Tĩnh 191 ca, Gia Lai 155 ca, Lạng Sơn 136 ca, Đắk Nông 113 ca, Hải Dương 107 ca, Thanh Hóa 78 ca, Lâm Đồng 59 ca, Bạc Liêu 50 ca, Lào Cai 27 ca, Quảng Trị 21 ca.

Nâng tổng số ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 185.111 ca, ghi nhận ở 62 tỉnh thành.

Tính đến sáng 6/8, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 189.066 ca Covid-19, trong đó có 2.334 ca nhập cảnh và 186.732 ca mắc trong nước. Hiện có 486 bệnh nhân nặng đang phải điều trị ICU, 20 bệnh nhân nguy kịch đang phải điều trị ECMO.

Thêm 393 bệnh nhân tử vong do Covid-19 tại 16 tỉnh thành

Theo báo Tiền Phong, tối 5/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch đã ghi nhận thêm 393 bệnh nhân tử vong do Covid-19 tại 16 tỉnh thành, nâng tổng số trường hợp tử vong do Covid-19 từ đầu dịch đến nay lên 2.720 ca.

Cụ thể:

Tại TP.HCM từ ngày 4-5/8: 214 ca

Tại Bình Dương từ ngày 01-05/8: 112 ca

Tại Tiền Giang ngày 5/8: 27 ca

Tại Long An ngày 5/8: 9 ca

Tại Đồng Tháp ngày 5/8: 8 ca

Tại Đồng Nai ngày 5/8: 8 ca

Tại Bến Tre ngày 5/8: 4 ca

Tại Vĩnh Long ngày 5/8: 3 ca

Tại Sóc Trăng ngày 5/8: 1 caQuảng Cáo

Tại Khánh Hoà ngày 5/8: 1 ca

Tại Bình Thuận ngày 5/8: 1 ca

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 5/8: 1 ca

Tại An Giang ngày 5/8: 01 ca

Tại TP. Hà Nội ngày 5/8: 1 ca

Tại TP. Đà Nẵng ngày 5/8: 1 ca

Tại TP. Cần Thơ ngày 5/8: 1 ca

‘Bình Dương có thể tăng lên 30.000 ca Covid-19’

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND Bình Dương cho biết tỉnh đang triển khai xét nghiệm 1,8 triệu người, số ca mắc Covid-19 theo đó có thể tăng lên 30.000 trong hai tuần tới. Trong đó số F0 triệu chứng nặng có thể sẽ tăng lên đến 1.300 ca; F0 có triệu chứng nhẹ, trung bình là khoảng 13.000 ca; và F0 không có triệu chứng là 15.700 ca.

Thông tin trên được ông Minh cho biết tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, chiều 5/8, trong bối cảnh Bình Dương đã ghi nhận 22.058 ca nhiễm và 139 bệnh nhân tử vong.

“Khó khăn hiện nay là nguồn lực y tế, các y tá, bác sĩ không đủ, tỉnh cần chi viện của Bộ Y tế và các địa phương mới có thể đáp ứng”, báo Zing dẫn lời ông Minh cho biết.

Cũng trong buổi họp trên, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định rằng nhiều khu vực của Bình Dương giáp TP.HCM nhiễm rất sâu, mức độ nghiêm trọng không kém so với TP.HCM…

‘Nguy cơ Bình Phước bùng phát dịch là rất cao’

Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, vào sáng ngày 5/8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có chuyến thị sát, làm việc với UBND Bình Phước – địa phương giáp Bình Dương.

Ông Đam đánh giá rằng Bình Phước là cửa ngõ đi Tây Nguyên, thời gian qua đã có tới 54.000 người từ các tỉnh có dịch đi qua địa bàn tỉnh, nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn rất cao.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND Bình Phước cho biết, tính đến sáng cùng ngày (5/8), tỉnh đã ghi nhận 244 ca Covid-19. Toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, duy trì hoạt động 65 chốt biên giới, 11 tổ cơ động tuần tra, 38 chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Bà Rịa – Vũng Tàu cho F1 cách ly tại nhà

Theo báo Tuổi Trẻ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 5/8 đã ra quyết định thực hiện phương án thí điểm cách ly F1 tại nhà, bắt đầu áp dụng từ 0h ngày 10/8.

Theo quy định thí điểm, Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng thực hiện cách ly F1 tại nhà đối với 7 nhóm gồm:

– Trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi là người tiếp xúc gần với các trường hợp F0, nhưng không có người chăm sóc, phải ở cùng cha hoặc mẹ;

– Cha hoặc mẹ là F1 nhưng là người giám hộ duy nhất chăm sóc con là trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi;

– Người tiếp xúc gần là phụ nữ có thai, người già từ 70 tuổi trở lên (hoặc từ 65 tuổi trở lên có bệnh nền), người khuyết tật, trẻ em, người bị bệnh hoặc người có sức khỏe yếu phải có người chăm sóc.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x