Thêm 4.513 ca Covid-19, 105 ca tử vong; cả nước sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới

10/10/21, 09:23 Việt Nam

Tối ngày 9/10, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 4.513 ca mắc Covid-19 mới, số tử vong ghi nhận trong ngày là 105 ca; dự thảo hướng dẫn sống chung với dịchđang được lấy ý kiến góp ý từ các địa phương để hoàn thiện và sớm ban hành. 

Thêm 4.513 ca Covid-19, 105 ca tử vong. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo báo Tuổi Trẻ, tính từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 836.134 ca Covid-19, đứng thứ 42/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện số bệnh nhân nặng đang phải điều trị là 5.014 ca, trong đó có 788 ca đang phải thở oxy dòng cao HFNC; 3.391 ca đang thở oxy qua mặt nạ; 145 ca thở máy không xâm lấn; thở máy xâm lấn là  668 ca và 22 ca đang điều trị ECMO.

Trong ngày 9/10 cả nước cũng ghi nhận thêm 105 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam lên 20.442 ca, chiếm tỉ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các ca tử vong mới ghi nhận lần lượt tại TP.HCM (74 ca), An Giang (5 ca), Đồng Nai (3 ca), Bình Dương (18 ca), Tiền Giang (2 ca), Tây Ninh (2 ca) và Hà Nội (1 ca). 

Dự kiến từ tháng 12/2021 cả nước sẽ trở lại trạng thái bình thường mới

Dự thảo nghị quyết hướng dẫn tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19’ hiện đang được lấy ý kiến để sớm hoàn thiện và ban hành, theo nguồn tin từ báo Người Lao Động.

Mục tiêu hướng đến là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế các ca nhiễm mới, ca bệnh chuyển bệnh nặng và các ca tử vong do Covid-19; đồng thời khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Theo đó, các địa phương có dịch cần bắt đầu lộ trình thích ứng an toàn, thực hiện mục tiêu kép nhằm đưa cả nước từ tháng 12/2021 tới chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x