Thêm 8.467 ca nhiễm, 88 ca tử vong, TP.HCM có thể giãn cách trở lại

14/11/21, 10:36 Việt Nam

Bộ Y tế tối 13/11 cho biết ghi nhận thêm 8.467 ca nhiễm Covid-19 mới, 88 ca tử vong; TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM mới đây đã bày tỏ những lo ngại về tình hình số ca mắc COVID-19 tăng, thành phố có nguy cơ giãn cách trở lại nếu vượt ngưỡng.

Thêm 8.467 ca nhiễm, 88 ca tử vong. (Ảnh qua NLD)

Theo báo Tuổi Trẻ, hiện tổng số ca bệnh từ đầu dịch đến nay tại Việt Nam đã lên tới 1.018.346 ca, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các ca bệnh ghi nhận tại TP.HCM (1.240 ca), Bình Dương (631 ca), Đồng Nai (743 ca), Tây Ninh (593 ca), Đồng Tháp (459 ca), An Giang (547 ca), Tiền Giang (356 ca), Sóc Trăng (296 ca), Vĩnh Long (292 ca), Bình Thuận (265 ca), Cà Mau (271 ca), Bà Rịa – Vũng Tàu (224 ca), Khánh Hòa (209 ca);

Bình Phước (198 ca), Kiên Giang (181 ca), Bạc Liêu (188 ca), Hà Nội (152 ca), Bình Định (126 ca), Đắk Lắk (126 ca), Nghệ An (100 ca), Trà Vinh (120 ca), Bến Tre (99 ca), Cần Thơ (81 ca), Thái Bình (79 ca), Long An (79 ca), Thừa Thiên – Huế (75 ca), Hậu Giang (67 ca), Thanh Hóa (30 ca), Hà Giang (57 ca),  Lâm Đồng (61) ca, Ninh Thuận (39 ca), Đắk Nông (39 ca), Phú Thọ (39 ca), Bắc Giang (38 ca), Quảng Ngãi (35 ca), Bắc Ninh (35 ca), Gia Lai (35 ca);

Nam Định (31 ca), Quảng Nam (27 ca), Hà Tĩnh (24 ca), Hải Dương (21 ca), Đà Nẵng (26 ca), Điện Biên (20 ca), Phú Yên (17 ca), Quảng Trị (15 ca), Quảng Ninh (13 ca), Quảng Bình (9 ca), Hải Phòng (11 ca), Hưng Yên (7 ca), Hà Nam (5 ca), Vĩnh Phúc (5 ca), Ninh Bình (4 ca), Cao Bằng (4 ca), Kon Tum (2 ca), Thái Nguyên (2 ca), Lào Cai (2 ca), Sơn La (1 ca).

Từ 17h30 ngày 12/11 đến 17h30 ngày 13/11, cả nước ghi nhận thêm 88 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam lên 23.018 ca.

Các ca tử vong mới ghi nhận tại TP.HCM (38 ca), Tây Ninh (8 ca), Bình Dương (8 ca), An Giang (6 ca), Bình Thuận (5 ca), Tiền Giang (5 ca), Bạc Liêu (4 ca), Cần Thơ (4 ca), Đồng Nai (3 ca), Đồng Tháp (2 ca), Long An (2 ca), Sóc Trăng (2 ca), Vĩnh Long (1 ca).

So với thế giới, tổng số ca tử vong tại Việt Nam hiện xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện trong số bệnh nhân còn đang điều trị, có 3.824 ca nặng. 

TP.HCM có thể giãn cách trở lại nếu vượt ngưỡng số ca mắc

Báo Thanh Niên chiều ngày 13/11 dẫn lời nhận định của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, số F0 trên địa bàn thành phố đang tăng và thực tế còn nhiều hơn số liệu đã thống kê. 

Mặc dù đã phát hiện các ca dương tính qua tầm soát tại bệnh viện, xét nghiệm ngẫu nhiên, xét nghiệm trọng tâm, trọng điểm nhưng thành phố không thể nắm hết được mầm bệnh đang lưu hành trong cộng đồng.

Bí Thư Nên nhìn nhận rằng nếu để tình trạng F0 gia tăng, tử vong do Covid-19 tiếp tục tăng trong thời gian tới là không ổn và đề nghị mỗi địa bàn phải triển khai biện pháp kéo giảm ở mức chấp nhận được.

Trước đó, báo Lao Động cũng dẫn lời TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM bày tỏ những lo ngại về tình hình số ca mắc COVID-19 tăng ở tất cả 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. 

“Việc mở cửa trở lại chúng ta phải thích ứng linh hoạt, sống chung với virus chứ không sống chung với dịch lây lan nhanh. Nếu người dân chủ quan, đi lại không tuân thủ 5k, để dịch quay trở lại thì cực kỳ nguy hiểm”, ông Châu nói và cho biết thành phố đang có nguy cơ giãn cách trở lại nếu số ca mắc vượt ngưỡng.

“Chúng ta cố gắng đừng để ca bệnh tăng không kiểm soát được, bệnh viện không kiểm soát được, sẽ dễ dàng quay trở lại thời kỳ khó khăn trước kia là giãn cách trở lại”, ông nói.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x