Thêm 95 ca mới, VN vượt ngưỡng 16.000 ca bệnh; TP.HCM có 9 ca tử vong do Covid -19, phong tỏa hơn 560 điểm

29/06/21, 10:50 Việt Nam

Bộ Y tế thông báo sáng ngày 29/6 ghi nhận thêm 95 ca mắc COVID-19 mới trong nước. Tính đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 9 trường hợp tử vong có liên quan đến Covid-19, toàn TP có tổng cộng hơn 560 điểm bị phong tỏa. 

Việt Nam vượt ngưỡng 16.000 ca Covid-19, TP.HCM phong tỏa hơn 560 điểm. (Ảnh qua TTXVN)

Thêm 95 ca mắc COVID-19 mới, Việt Nam vượt ngưỡng 16.000 ca mắc Covid-19

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng ngày 29/6, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 95 ca mắc COVID-19 mới, trong đó TP.HCM nhiều nhất với 58 ca, Phú Yên 18 ca, Long An 8 ca, Bắc Giang 4 ca, Hà Tĩnh 3 ca, Nghệ An 2 ca, Trà Vinh 1 ca, Vĩnh Long 1 ca.

89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 6 ca đang điều tra dịch tễ tìm nguồn lây.

Tính đến 6 giờ ngày 29/6, nước ta đã có tổng cộng 16.136 ca gồm 14.358 ca ghi nhận trong nước và 1.778 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 12.788 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Phú Yên: BN16042-16049, BN16051-16052, BN16054-16055, BN16062-16067 ghi là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa. Ngày 27, 28/6 có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Nghệ An: BN16050, BN16053 là các trường hợp F1, đã được cách ly. Ngày 28/6 có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Bắc Giang: BN16056-BN16057, BN16059-BN16060 là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Ngày 28/6 có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Long An: BN16058, BN16068-BN16074 là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến chợ Bình Điền – TP.HCM, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Ngày 26, 27/6 có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19. 

Trà Vinh: BN16061, nữ, 18 tuổi, ngụ tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, là ca bệnh liên quan đến chợ Bình Điền – TP.HCM, đã được cách ly. Ngày 28/6 có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. 

Hà Tĩnh: BN16075-BN16077 là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Ngày 26, 27/6 có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19.

Vĩnh Long: BN16078, nữ, 68 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, đang điều tra dịch tễ. Ngày 28/6 có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

TP.HCM: BN16079-BN16136 gồm 47 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 2 ca liên quan đến chợ Bình Điền, 1 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ – Tân Phú, 3 ca đang điều tra dịch tễ. 

TP.HCM ghi nhận 9 ca tử vong trong đợt bùng phát dịch thứ 4

Tính từ ngày 27/4 đến 6 giờ ngày 28/6, TP.HCM ghi nhận 3.278 ca nhiễm Covid-19 và 7 bệnh nhân Covid-19 tử vong, bao gồm:

Ca tử vong đầu tiên tại TP.HCM là BN 5463 (ngụ tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3). BN tử vong vì bệnh Covid-19 nặng, sốc nhiễm trùng, bệnh thận giai đoạn cuối, suy tim trên cơ địa tăng huyết áp.

Ca tử vong thứ 2: BN 9493 (nữ, 57 tuổi, trú tại P.15, Q.Gò Vấp). BN tử vong vào ngày 7/6 trên đường từ Bệnh viện Q.Gò Vấp chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Nguyên nhân do nhiễm Covid-19 trên cơ địa mắc bệnh tiểu đường, huyết áp.

Ca tử vong thứ 3: BN 11529 (nam, 75 tuổi, trú tại Q.8, TP.HCM). BN được điều trị, cách ly tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi, có tiền sử đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp.

Ca tử vong thứ 4: BN 12007 (nữ, 67 tuổi, trú tại H.Bình Chánh). BN có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, điều trị bằng thuốc tại địa phương (không rõ loại), hội chứng cushing do dùng thuốc nam giảm đau nhiều năm. Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do Covid-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp, hội chứng Cushing, đái tháo đường type 2.

Ca tử vong thứ 5: BN 9830 (nam, 44 tuổi, ngụ tại Bình Chánh). Chẩn đoán tử vong: viêm phổi do SARS-CoV-2 nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa cơ quan trên bệnh nhân Đái tháo đường type 2, sốc nhiễm khuẩn.

Ca tử vong thứ 6: BN 9779 (nam, 80 tuổi, ngụ tại Q.Tân Bình, TP.HCM). BN có tiền sử tăng huyết áp, gút, hội chứng cushing do thuốc, đi lại khó khăn đã lâu.

Ca tử vong thứ 7: BN 14656 (nữ, 53 tuổi, ngụ tại Q.Bình Tân). Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp trên bệnh nhân viêm phổi do SARS-CoV-2.

Ca tử vong thứ 8: BN 13827, nam, 77 tuổi, địa chỉ quận Bình Tân, tiền sử di chứng tai biến mạch máu não, nằm một chỗ từ 4 năm nay, yếu nửa người phải, không nói chuyện được, tăng huyết áp. Bệnh nhân tử vong ngày 20/6 với chẩn đoán viêm phổi nặng nCoV, biến chứng suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, trên nền tăng huyết áp, di chứng tai biến mạch máu não liệt nửa người.

Ca tử vong thứ 9: BN 13347, nam, 54 tuổi, địa chỉ quận 1, TP.HCM, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn. Bệnh nhân tử vong ngày 26/6 với chẩn đoán viêm phổi do nhiễm nCoV mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn tính.

Hai ca tử vong thứ 8 và thứ 9 (BN 13827 và BN 13347) vừa được Bộ Y tế công bố sáng nay (29/6), nâng tổng số ca Covid-19 tử vong trên cả nước tính từ đầu mùa dịch đến nay lên 78 ca, theo Vnexpress.

Hơn 560 điểm ở TP.HCM được phong tỏa chống COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp tại TP.HCM, số ca bệnh tăng cao và nhiều ca chưa rõ nguồn lây, toàn TP đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh.

Tính đến 15 giờ ngày 28/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) thông tin TP.HCM đã có tổng cộng 569 điểm phong tỏa, ba ngày trước, danh sách này gồm 498 điểm.

Dưới đây là danh sách 569 điểm phong tỏa tại TP.HCM tính đến 15h ngày 28/6. HCDC đang tiếp tục cập nhật danh sách này.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x