Thêm một trường hợp nghi nhiễm, TP.HCM phong tỏa gấp chung cư 900 dân Felix Homes quận Gò Vấp

08/02/21, 16:28 Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, trưa nay (8/2), thành phố đã ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi nhiễm, nâng tổng số ca nghi nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) tại thành phố lên 25 trường hợp, theo Tuổi trẻ.

Phong tỏa khu vực sinh sống của bệnh nhân Covid-19 2005. (Ảnh qua dantri)

Theo đó, tất cả 25 trường hợp này được phát hiện trong quá trình cơ quan chức năng truy vết đối với 5 trường hợp nhiễm bệnh thuộc tổ bốc xếp hàng hóa các chuyến bay trong sân bay Tân Sơn Nhất, bao gồm BN 1979, BN 2002, BN 2003, BN 2004 và BN 2005.

Trong đó, tại quận 9 ghi nhận 1 trường hợp, quận 12 (6 trường hợp), Gò Vấp (6 trường hợp), Bình Thạnh (5 trường hợp), Bình Tân (7 trường hợp).

Trước đó, tại buổi họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM ngày 8/2, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, nhiều người trong số 24 trường hợp nghi mắc Covid-19 mới phát hiện chỉ tiếp xúc với những F2 đã có kết quả âm tính.

Cụ thể, 15 trường hợp nghi mắc Covid-19 trong số này chỉ tiếp xúc với 6 F1 của BN 1979. Điều đáng chú ý là cả 6 trường hợp F1 này đã cho kết quả xét nghiệm âm tính virus Vũ Hán.

Phong tỏa chung cư Felix Homes quận Gò Vấp, nơi sinh sống của 900 người dân

Đại diện Trung tâm Y tế quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, do có liên quan đến các ca nghi nhiễm trên, trưa nay (8/2) cơ quan chức năng đã cho phong tỏa chung cư Felix Homes với 300 hộ dân và 900 nhân khẩu (tại số 44 Đường Nguyễn Văn Dung, phường 6).

Hiện tại đã lấy được mẫu xét nghiệm 300 người tại đây, số còn lại đa phần đã rời khỏi chung cư ra ngoài hoặc về các địa phương khác. Lực lượng y tế tiến hành phun thuốc khử khuẩn chung cư, đồng thời đưa những người thuộc diện F1 đi cách ly tập trung theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định rằng dịch ở TP.HCM khá phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao. (Ảnh qua giaothong)

Trung tâm Y tế kêu gọi người dân đã rời khỏi chung cư Felix Home nhanh chóng trở về để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly. Người ở xa không thể quay lại cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất đề lấy mẫu xét nghiệm, cách ly kịp thời

Bộ trưởng Bộ Y tế: Dịch ở TP.HCM khá phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao

Bộ Y tế nhận định tình dịch của TP.HCM khá phức tạp vì ổ dịch trải qua các chu kỳ lây nhiễm và hiện nay chưa xác định được điểm khởi đầu của đợt dịch này, cho nên có thể có thêm các trường hợp mắc Covid-19 trong thời gian tới hoặc là các ca đã khỏi.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng nhóm công nhân bốc xếp hàng hóa (cả người nhiễm và chưa nhiễm) có thể không có điểm lây nhiễm từ khu vực bốc xếp vào khu hành khách, cũng như khu vực có người phục vụ trong Cảng Hàng không.

Tuy nhiên, việc giao lưu của nhóm công nhân này đối với cộng đồng ở TP.HCM rất lớn. Do vậy, số ca nhiễm có thể không dừng ở con số 29 (5 ca đã công bố và 25 ca nghi nhiễm vừa ghi nhận) mà có thể sẽ có thêm.

Theo đó, Bộ trưởng Long nhận định rằng TP.HCM hiện đang đứng trước nguy cơ lây nhiễm cao, do đó cần có hành động, quyết liệt nhanh chóng, khẩn trương hơn.

Tại buổi họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM ngày 8/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu lực lượng y tế và ngành y trên toàn thành phố cần tập trung truy vết, khoanh vùng và xác định nguồn lây nhiễm Covid-19 tại ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất.

“Cần xác định nguồn lây này đến từ đâu và có phải từ ổ dịch tại Hải Dương hay không?”, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu.

Hà Nội khẩn tìm người đến 5 địa điểm liên quan ca mắc COVID-19

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa ra thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm liên quan các trường hợp dương tính Covid-19 mới được ghi nhận trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

1. Chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm từ 29/1-7/2.

2. Hiệu cắt tóc, gội đầu tầng 1 Tòa B Chung cư Garden Hill từ 2-4/2.

3. Cửa hàng thực phẩm sạch trong chung cư Garden Hill.

4. Chợ cóc đối diện chung cư Garden Hill (đặc biệt quầy thịt cạnh ATM TP Bank)

5. Cửa hàng Viettel số 221, Đội Cấn, Ba Đình ngày 29/1 từ 13h-17h.

CDC Hà Nội yêu cầu những người đến các địa điểm sau cần liên hệ ngay Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc báo số điện thoại 0969.082.1150949.396.115 để được tư vấn phòng bệnh.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x