Thị trưởng Arizona đề nghị chính quyền Biden khắc phục vấn đề nhập cư

17/03/21, 10:51 Thế giới

Thị trưởng một thị trấn ở bang Arizona cho biết ông đang cực kỳ lo ngại về sự gia tăng người nhập cư ở biên giới Mexico. Ông cho rằng chính phủ liên bang đã làm không ‘đủ tốt’ để ngăn người nhập cư vào Hoa Kỳ qua Mexico.

di dân bất hợp pháp
Nhiều người di cư bất hợp pháp hiện đang cố gắng vượt qua biên giới Hoa Kỳ – Mexico, vì cho rằng Tổng thống Joe Biden đã khuyến khích họ làm vậy. (Ảnh qua Theepochtimes)

Trao đổi với Fox News ngày 15/3/2021, ông Chris Riggs, thị trưởng thị trấn Gila Bend cho biết ông đã thấy lượng người nhập cư tăng lên trong vài tuần qua. “Chúng tôi hầu như không đủ khả năng để chăm sóc những cư dân ở khu vực chúng tôi. Vậy mà kể từ ngày 2/3, các cố vấn tuần tra biên giới còn đưa thêm người nhập cư vào đây. Họ nói rằng đó là vấn đề của chúng tôi”, ông Riggs nói.

Được biết, Gila Bend là một thị trấn nằm ở phần phía Tây Nam hạt Maricopa, Arizona, Hoa Kỳ. Dân số của Gila Bend khoảng 1.900 người và là một cửa ngõ vào Đài tưởng niệm quốc gia sa mạc Sonoran.

Thị trưởng Riggs quan ngại: “Chúng tôi không có khả năng chu cấp cho những người nhập cư này. Thành thật mà nói, chúng tôi sẽ tiêu tốn hàng chục nghìn đô la mỗi năm để cung cấp cho họ một chai nước và một chiếc bánh sandwich mỗi ngày.”

Trong khi đó, Riggs cho biết Cơ quan Tuần tra Biên giới không thể cung cấp cho ông bất kỳ thông tin nào về tổng số người nhập cư bất hợp pháp bị bỏ rơi, tiền sử phạm tội hoặc hồ sơ sức khỏe của họ.

“Chúng tôi đã yêu cầu phía chính quyền Biden cung cấp một số thông tin và tài liệu cần thiết, nhưng chúng tôi vẫn không nhận được gì. Một cuộc khủng hoảng đang bắt đầu, trong khi chúng tôi không thể nắm được tình hình. Vì vậy, chúng tôi thực sự cảm thấy rất thất vọng với cách làm việc của chính quyền”, ông Riggs cho hay.

Nhiều người di cư bất hợp pháp hiện đang cố gắng vượt qua biên giới Hoa Kỳ – Mexico, vì cho rằng Tổng thống Joe Biden đã khuyến khích họ làm vậy. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tuyên bố có hơn 100.000 người di cư tại biên giới chỉ trong tháng 2 vừa qua. Trong khi nhiều quan chức dân cử đại diện cho các khu vực biên giới đã mô tả tình hình này là một ‘cuộc khủng hoảng’.

Trao đổi với The New York Times ngày 14/3, Gladys Oneida Pérez Cruz, một phụ nữ nhập cư cùng con cho biết: “Biden đã hứa với chúng tôi rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Hiện tại ông ấy vẫn chưa làm được, nhưng ông ấy sẽ trở thành một Tổng thống có những chính sách tốt cho người di cư như chúng tôi.”

Đảng Cộng hòa đã nhanh chóng lên án tình hình gia tăng người di cư ở biên giới gần đây. Ngày 15/3, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện – Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy (bang California) đã dẫn đầu một phái đoàn gồm khoảng 12 đại diện của GOP đến biên giới.

Ông McCarthy dẫn lời các bác sĩ ông gặp trong chuyến thăm biên giới cho biết hơn 10% người di cư có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán trước khi vào Hoa Kỳ.

Thị trưởng Riggs cũng lo ngại những người cao tuổi trong thị trấn của ông có thể nhiễm virus từ người nhập cư bất hợp pháp. Ông cho hay: “Có rất nhiều người cao niên và người lớn tuổi ở đây giữa thị trấn Gila Bend và làng San Lucy dễ bị nhiễm Covid-19. Việc này cần phải dừng lại. Chính phủ liên bang phải đẩy mạnh và thực hiện tốt công việc của mình. Họ là những người đã tạo ra vấn đề này, họ cần phải khắc phục nó”, ông Riggs nói.

Khánh Nghi

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x