Thị trưởng Portland bất lực với Antifa, cầu viện liên bang và tiểu bang

04/01/21, 14:47 Thế giới

Nhiều tháng nay, người ta đã tự hỏi khi nào và ai sẽ cố gắng ngăn chặn sự hỗn loạn đang hoành hành khắp các đường phố của Portland. Từ việc Antifa đốt các tòa nhà và tấn công các sĩ quan cảnh sát, đến việc cư dân và chủ doanh nghiệp bỏ chạy, Portland thực sự đã mất kiểm soát.

Thị trưởng Portland bất lực với Antifa, cầu viện liên bang và tiểu bang
Thị trưởng Portland Ted Wheeler (Ảnh: Getty Images)

Bây giờ thì, Thị trưởng của thành phố, Ted Wheeler, có vẻ như cuối cùng đã tỉnh ra để thừa nhận cách tiếp cận sai lầm của mình khi đối phó với Antifa, và yêu cầu sự trợ giúp của liên bang và tiểu bang để giúp chấm dứt mọi sự điên rồ đang diễn ra.

Vào ngày đầu năm mới, Wheeler nói trong một cuộc họp báo:

“Những nỗ lực thiện chí của tôi trong việc giảm căng thẳng đã vấp phải bạo lực đang diễn ra và thậm chí là sự khinh miệt từ những người chống đối cực đoan và vô chính phủ,”

Ông nói tiếp:

“Để đáp lại, sẽ cần phải sử dụng các công cụ bổ sung và mở rộng giới hạn của các công cụ mà chúng ta đã có để chấm dứt sự tàn phá tội phạm và bạo lực”.

Vị thị trưởng nhấn mạnh:

“Đã đến lúc phải đẩy lùi mạnh mẽ hơn những kẻ đang phá hoại cộng đồng của chúng ta và cứng rắn hơn trong việc chống lại tình trạng vô luật pháp”

Trước đó vào đêm Giao thừa, các hoạt động của Antifa đã biến thành các hành động bạo loạn, với pháo hoa và các thiết bị gây cháy khác được đưa ra để chống lại tòa án liên bang và cơ quan thực thi pháp luật trong thành phố.

Theo báo cáo từ Cảnh sát Portland, bom cháy được cho là đã ném vào các sĩ quan cảnh sát và pháo hoa thì nhằm vào tòa án, nơi đã trở thành mục tiêu của những kẻ bạo loạn trong phần lớn năm 2020:

“Một cuộc tụ tập ở trung tâm thành phố Portland đã trở thành một cuộc bạo động. Những người tham gia đã ném nhiều bom cháy vào các sĩ quan và bắn pháo hoa tại Trung tâm Tư pháp và Tòa án Liên bang ”.

(Ảnh chụp màn hình Twitter)

Các quả bom cháy được Cục cảnh sát Portland (PPB) mô tả đã được làm rõ là tương tự với “chai cháy” (cocktail Molotov), mà hai trong số chúng được báo cáo là ném bởi người trong đám đông đang tụ tập.

Trong một thông báo được đưa ra trên Twitter, PPB tuyên bố cuộc tụ tập là một cuộc bạo động và chỉ thị cho tất cả những người trong khu vực giải tỏa:

“Bạo lực từ đám đông đã thúc đẩy một cuộc bạo loạn. Tất cả những người trong khu vực Đại lộ 3 Tây Nam xung quanh Phố Chính Tây Nam được lệnh phải rời khỏi phía nam và phía tây ngay lập tức. ”

“Nếu bạn không rời đi, bạn có thể bị bắt giữ, dẫn giải và / hoặc sử dụng vũ lực, bao gồm mà không giới hạn ở vũ khí rắn và hơi cay.”

Cảnh sát trưởng Portland Chuck Lovell cho biết trong cuộc họp báo:

“Chúng tôi sẽ làm rõ điều xảy ra đêm qua, đó là bạo lực và phá hoại”

Thị trưởng Wheeler kêu gọi các đối tác thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang, quận và địa phương hợp tác với ông để phát triển “kế hoạch rõ ràng nhằm giải quyết bạo lực vô chính phủ”. Ông cũng yêu cầu Cơ quan Lập pháp Oregon tăng hình phạt đối với những người có hành vi tái phạm và phá hoại nhiều lần, theo Breitbart.

Trong tuyên bố Ngày đầu năm mới của mình, Wheeler đã nói:

“Chúng tôi cần có trách nhiệm giải trình nhiều hơn và chúng tôi cần buộc những người phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của họ”.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ sinh mạng và chấm dứt việc chiếm đóng. Và không ai nên coi điều này chỉ là một lời khuyên rồi làm điều đó ở bất kỳ nơi nào khác. Kết quả cuối cùng có thể diễn ra rất khác.”

Thị trưởng Wheeler tuyên bố rằng ông không hiểu vì sao khi hầu hết mọi người đang tập trung vào hy vọng và tương lai vào năm mới, những người khác có thể gây ra sự tàn phá như vậy:

“Hy vọng và lạc quan có thể đến với bình minh của một năm mới, tại sao một nhóm phần lớn là người da trắng, trẻ tuổi và một số đàn ông trung niên, từ tất cả các báo cáo, lại phá hủy sinh kế của những người khác đang phải vật lộn để kiếm sống?”

Ông ta tiếp tục:

“Đó là sự ích kỷ,”

Wheeler kết luận tuyên bố của mình bằng cách nói:

“Chỉ có một số người muốn nhìn thế giới bùng cháy. Đó là những gì chúng tôi đang chống lại ở đây.”

Từ Thức

Theo lawenforcementtoday.com

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x