Thị trưởng Washington D.C. điều động vệ binh quốc gia nhắm vào người biểu tình ủng hộ TT Trump

06/01/21, 10:23 Thế giới

Hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia D.C. đã được kích hoạt để phản ứng với các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump, theo yêu cầu của Thị trưởng Muriel Bowser, Breitbart đưa tin.

Quân đội và vệ binh quốc gia đã được điều động đến Washington D.C. (Ảnh qua Parler)

Khoảng 340 Vệ binh Quốc gia sẽ hỗ trợ chính quyền thành phố từ ngày 5 đến ngày 7 tháng Giêng để kiểm soát đám đông tại một số ga tàu điện ngầm và hỗ trợ cảnh sát phong tỏa nhiều giao lộ, “để đảm bảo an toàn trong và xung quanh các khu vực dành cho người đi bộ, theo một tuyên bố của Lực lượng Bảo vệ Quốc gia.

“Tuyên bố nói rằng nhiều Vệ binh hơn đang được chuẩn bị nếu cần thiết. Ngoài ra, tất cả các sĩ quan cảnh sát D.C. đều phải làm việc vào ngày 5 và ngày 6/1,” Bowser cho biết trong một tuyên bố hôm 4/1.

“Theo yêu cầu của Thị trưởng Muriel Bowser, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Quận Columbia đóng vai trò hỗ trợ cho Sở Cảnh sát Đô thị, nơi sẽ cho phép họ cung cấp một môi trường an toàn cho đồng bào của chúng tôi thực hiện quyền sửa đổi đầu tiên của họ để chứng minh,” Thiếu tướng William J. Walker, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia DC, cho biết trong một tuyên bố.

“Nhiệm vụ chính của chúng tôi là tăng cường các điểm kiểm soát giao thông chọn lọc và các ga tàu điện ngầm do MPD xác định,” ông nói.

Trong khi 340 Vệ binh sẽ được kích hoạt, khoảng 115 người sẽ làm nhiệm vụ trên đường phố vào bất kỳ thời điểm nào và không trang bị áo giáp, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Associated Press. Việc kích hoạt Vệ binh Quốc gia đã được Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy phê duyệt, vì D.C. không phải là một bang và không có thống đốc.

Bowser cũng yêu cầu người dân tránh ra khỏi khu vực trung tâm vào ngày 5 và ngày 6/1 và “không tham gia với những người biểu tình đến thành phố tìm kiếm sự đối đầu” – đề cập đến những người biểu tình ủng hộ Trump.

“Chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi phải làm để đảm bảo tất cả những người tham dự vẫn bình an,” bà Bowser nói hôm 5/1.

Một số nhân vật bảo thủ đã đặt nghi vấn tại sao Bowser lại kích hoạt Vệ binh Quốc gia trước các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch, trong khi trước đây bà chỉ làm vậy sau khi những người biểu tình Black Lives Matter và Antifa tham gia vào các cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát. Quan chức quốc phòng Mỹ nói với AP rằng Bowser đã đưa ra yêu cầu kích hoạt Lực lượng Vệ binh Quốc gia vào ngày 31/12.

Vệ binh quốc gia được triển khai gần Nhà Trắng. (Ảnh qua AFP)

Hôm 5/1, Tiến sĩ Sebastian Gorka, người dẫn chương trình America First, đã hỏi Hạ nghị sĩ Mike Waltz của bang Florida, người là thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, về việc Bowser điều động Vệ binh Quốc gia, “Bên nào của sự chia rẽ chính trị đã bình thường hóa bạo lực trong 4 năm qua?”

Thị trưởng Bowser, trong cuộc bạo loạn Black Lives Matter và Antifa vào mùa hè, thậm chí còn thúc đẩy Vệ binh Quốc gia từ các tiểu bang, do chính phủ liên bang yêu cầu D.C. trở về nhà.

Trong một động thái liên quan, Tổng thống Trump đã đăng trên Twitter, tuyên bố: “Antifa là một tổ chức khủng bố, hãy tránh xa Washington. Các cơ quan thực thi pháp luật đang theo dõi các bạn rất chặt chẽ”

Hiện tại ở Washington DC, không chỉ có hàng triệu người dân có mặt để sẵn sàng cho cuộc biểu tình. Mà còn có cả Quân đội, vệ binh Quốc gia, các thành viên của lực lượng Proud Boy, Biker,Trucker, Cựu chiến binh… cũng kéo về từ khắp nước Mỹ.

Nhiều người cho biết họ đã không còn lòng tin với một Bộ máy chính quyền bị thao túng, một Tòa án tối cao bù nhìn và những người lãnh đạo nhu nhược trước cái sai… Người dân Mỹ đang kéo đến Washington để đòi sự công minh cho lá phiếu của họ. Tối 4/1, lá Quốc kỳ nguyên bản năm 1776 (năm nước Mỹ tuyên bố Độc Lập) đã được treo lên tại Nhà Trắng, đây có thể là một lời kêu gọi vũ trang.

Thiện Thành

Theo breitbart.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x