Thiện ác có báo: Thêm một cựu Thứ trưởng bộ công an ĐCSTQ ngã ngựa

18/06/20, 10:01 Trung Quốc

Sau khi Tôn Lực Quân – cựu Thứ trưởng Bộ Công an của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngã ngựa. Bộ Công an ĐCSTQ lại tiếp tục rung chuyển khi có tin, Thứ trưởng bộ công an ĐCSTQ – Mạnh Khánh Phong bị miễn chức không rõ nguyên nhân.

Thêm một cựu Thứ trưởng bộ công an ĐCSTQ ngã ngựa không rõ nguyên nhân. (Ảnh qua NTDTV)

Ngày 16/6, Bộ Nhân lực và An sinh xã hội của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc ban hành một báo cáo: Thứ trưởng Bộ Công an – Mạnh Khánh Phong bị miễn chức. Hiện tại không thể tìm thấy tên và sơ yếu lý lịch của Mạnh Khánh Phong trên trang web chính thức của Bộ công an ĐCSTQ nữa.

Các báo cáo công khai cho thấy, Mạnh Khánh Phong – 63 tuổi, đến từ Nghi Nam, Sơn Đông. Từ năm 1976, ông đã làm công an tại tỉnh Chiết Giang, từng liên tiếp giữ các  chức vụ như: Phó giám đốc văn phòng công an quận, Phó bí thư văn phòng đảng ủy, Ủy viên ban thường vụ ủy ban thành phố Chu Sơn và Giám đốc công an.

Từ tháng 1/1996 đến tháng 6/2000, Mạnh Khánh Phong làm thư ký Ủy ban huyện Giang Đông thành phố Ninh Ba – Chiết Giang, 

Từ năm 2005 đến 2009, ông giữ chức Phó giám đốc Sở Công an tỉnh Chiết Giang.

Tháng 3/2009, ông chuyển sang làm Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm Kinh tế của Bộ Công an,

Tháng 11/2014, ông làm trợ lý cho Bộ trưởng Bộ Công an và tháng 6/2015, ông làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Mạnh Thanh Phong, Thứ trưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh qua China. com)

Được biết trong cơ cấu lãnh đạo của Bộ Công an, Mạnh Khánh Phong là Thứ trưởng thứ 7. Lần này ông ta bị cách chức nhưng phía chính phủ không công bố lý do.

Gần đây, Bộ Công an ĐCSTQ thay đổi nhân sự thường xuyên, đáng chú ý là cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân bị điều tra vào ngày 19/4. Sau khi Tôn Lực Quân ngã ngựa, Bộ Công an ĐCSTQ đã nhiều lần tỏ thái độ muốn quét sạch vây cánh của Tôn Lực Quân.

Theo thông tin từ Minghui.org, hệ thống công an ĐCSTQ là tập đoàn lưu manh của Giang Trạch Dân. Tổ chức này bắt cóc, giam giữ và bức hại  các học viên Pháp Luân Công tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, dẫn đến các bản án phi pháp, lao động khổ sai và cưỡng bức tẩy não trong các trại tập trung. Hệ thống công an này đã rất tận tụy cống hiến cho tập đoàn Giang Trạch Dân.

Ngay từ tháng 11/2018, hơn 130 quan chức công an và Phó giám đốc bị cách chức, và được thông báo công khai trên trang web của ĐCSTQ. Bao gồm “đệ nhất cảnh sát ĐCSTQ”  – Vương Lập Quân, “đệ nhất cảnh sát Thiên Tân”  – Vũ Trường Thuận, “đệ nhất cục cảnh sát Yên Đài” – Niếp Tác Khôn và các công an khác, tất cả đều trở thành tù nhân của ĐCSTQ.

Các viên chức và Phó giám đốc công an này  là những người tham gia trực tiếp, hoặc chỉ huy việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, việc họ tham gia vào cuộc đàn áp đã được phơi bày trên trang Minghui.org. Theo đó, việc bọn họ ngã ngựa đã cho thấy sự ứng nghiệm câu giáo huấn của cổ nhân rằng: “Thiện ác có báo là đạo lý của trời”.

Việt Anh(NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x