Thống đốc bang Georgia ban bố tình trạng khẩn cấp, gửi 1000 vệ binh quốc gia tới Atlanta

07/07/20, 09:08 Thế giới

Hơn 1.000 lính Vệ binh Quốc gia sẽ được triển khai tới thành phố Atlanta sau nhiều tuần bất ổn liên quan đến vụ thanh niên da màu – Rayshard Brooks, bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc xô xát. Tình trạng bất ổn đã lên đến đỉnh điểm và trở nên dữ dội hơn vào ngày 4/7.

Thống đốc Georgia – Brian Kemp trong một cuộc phỏng vấn tại Trung tâm Đại hội Thế giới Georgia ở thành phố Atlanta vào ngày 16/4/2020. (Ảnh qua AP)

Thống đốc bang  Georgia – Brian Kemp đã ký một lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào hôm 6/7, đồng thời cho phép triển khai quân đội.

Ông lập luận rằng, quân đội là lực lượng cần thiết để bảo vệ các tòa nhà, bao gồm thủ phủ của bang, trụ sở của Bộ An ninh Công cộng, dinh thự của Thống đốc và Trung tâm Đại hội Thế giới Georgia. Ông sẽ điều quân quân đội của bang liên tục tuần tra trên đường phố Atlanta.

Quân đội Vệ binh Quốc gia bao vây Tòa nhà Quốc hội trong các cuộc biểu tình ở Atlanta vào ngày 1/6/2020. (Ảnh qua AP)

“Các cuộc biểu tình ôn hòa đã bị bọn tội phạm kích động bằng một chương trình nghị sự nguy hiểm, mang tính phá hoại. Giờ đây, những người dân Georgia vô tội đang bị nhắm mục tiêu, bị bắn và bỏ mặc cho đến chết. Sự phi pháp này phải được ngăn chặn, và trật tự phải được khôi phục trong thành phố của chúng ta”, Kemp nói trong một tuyên bố hôm 6/7.

Kemp cho biết, ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì “sự an toàn của công dân chúng ta là trên hết”, thêm vào đó sẽ “cho phép quân đội bảo vệ tài sản của bang, và cử các nhân viên thực thi pháp luật đi tuần tra trên đường phố của chúng ta”.

“Những ngôn từ mạnh bạo đã quá đủ rồi. Chúng ta phải bảo vệ mạng  sống và sinh kế của tất cả người dân Georgia”, Thống đốc đảng Cộng hòa kết luận.

Một người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc biểu tình tại thành phố Atlanta hôm 1/6/2020. (Ảnh qua AP)

Vào ngày 4/7, trên khắp thành phố Atlanta đã có 31 người đã bị bắn và 5 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 8 tuổi. Các trụ sở tuần tra bang Georgia cũng bị người biểu tình phá hoại, theo báo cáo từ phương tiện truyền thông địa phương.

“Họ được trang bị gạch, gạch cảnh quan, chất nổ Molotov, pháo hoa. Nhiệm vụ duy nhất của họ là phá hủy tài sản, và đó chính xác là những gì họ đã làm”, Trung úy Stephanie L. Stallings – người phát ngôn của Bộ An ninh Công cộng bang Georgia, nói với đài WSB-TV thêm rằng, từ lúc sáng sớm đã có từ 60 đến 100 kẻ mặc quần áo tối màu đến trụ sở để phá hoại tài sản.

Tháng 6, cuộc biểu tình của phong trào Black Lives Matter ngày càng trở nên dữ dội ở thành phố Atlanta sau cái chết của Brooks, kết quả một nhà hàng của Wendy bị thiêu rụi hoàn toàn

Thị trưởng Atlanta – Keisha Lance Bottoms phát biểu trong cuộc họp Ủy ban đặc biệt của đảng Dân chủ Thượng viện về cuộc khủng hoảng khí hậuở Washington ngày 17/7/2019. (Ảnh qua AP)

Thị trưởng thành phố Atlanta – Keisha Lance Bottoms, một thành viên đảng Dân chủ cho biết, đứa trẻ 8 tuổi bị bắn không liên quan đến cảnh sát, đồng thời bà cũng tham khảo các cuộc gọi liên quan đến việc cải tổ cảnh sát trong thời gian gần đây,.

“Hiện tại chúng tôi đang yêu cầu hành động cho Secoriea Turner, và cho tất cả những người khác bị bắn ở Atlanta đêm qua cũng như trong vài tuần qua, bởi vì thực tế là sĩ quan cảnh sát không bắn người trên đường phố Atlanta, mà  là những thành viên của cộng đồng đang bắn nhau”, cô nói với các phóng viên hôm 5/7.

“Nếu bạn muốn người dân coi trọng chúng ta, và bạn không muốn chúng ta mất đi động thái này, vậy thì chúng ta không thể rời nhau. Bạn không thể đổ lỗi cho cảnh sát, bạn không thể nói đây là về vấn đề cải cách tư pháp hình sự”, thị trưởng Atlanta chia sẻ.

“Đây là chuyện về một số người mang theo vũ khí rồi xả súng vào một chiếc xe hơi với một em bé 8 tuổi ở trong đó”, thị trưởng nói.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x