Hoa hậu Thu Hoài: Trang phục “Bánh mì” của H’hen Niê không thể đại diện cho văn hoá Việt Nam

24/11/18, 14:38 Giải trí, Thế giới Sao

Hoa hậu Thu Hoài có những chia sẻ giữa thời điểm khán giả đang tranh cãi về bộ trang phục dân tộc được lấy ý tưởng từ bánh mì đường phố của H’Hen Niê.

Hoa hậu Thu Hoài có những chia sẻ giữa thời điểm khán giả đang tranh cãi về bộ trang phục dân tộc được lấy ý tưởng từ bánh mì đường phố của H'Hen Niê.
Hoa hậu Thu Hoài có những chia sẻ giữa thời điểm khán giả đang tranh cãi về bộ trang phục dân tộc được lấy ý tưởng từ bánh mì đường phố của H’Hen Niê.

Ngày 29/11 tới đây, H’Hen Niê sẽ chính thức lên đường đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Người đẹp đã có khoảng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, ngoại ngữ, khả năng trình diễn,… để có thể chiến đấu tại một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Đặc biệt một sự đổi mới trong năm nay chính là việc ekip của H’Hen Niê chọn ra những thiết kế trang phục dân tộc độc đáo nhất, sau đó bình chọn ra quốc phục người đẹp sẽ mang ra đấu trường thế giới.

Sau hơn 1 tháng, cuối cùng trong sự kiện chính thức công bố H’Hen Niê đến đấu trường Miss Universe, BTC đã công bố kết quả cuối cùng là bộ “Bánh mì” được lựa chọn. Theo ê-kip của H’hen Niê, trang phục “bánh mì” được chọn vì nó là văn hoá ẩm thực lâu đời của người Việt. Kết quả này bên cạnh sự đồng tình vẫn nhận nhiều luồng ý kiến tranh cãi trái chiều. Một trong những nhận định đang thu hút sự quan tâm từ phía dân mạng là của Hoa hậu Thu Hoài. Cô có chia sẻ hết sức thẳng thắn, rằng đây không hề là lựa chọn tốt của H’hen Niê.

H'Hen Niê sẽ mang bộ "Bánh mì" là trang phục dân tộc đến đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. (Ảnh qua Kenh14.vn)
H’Hen Niê sẽ mang bộ “Bánh mì” là trang phục dân tộc đến đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. (Ảnh qua Kenh14.vn)

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài bày tỏ: “Có gặp và tiếp xúc qua với bé H’hen Niê một vài lần. Ấn tượng nhất với bé là sự lễ phép, ngoan ngoãn hơn cả bình thường. Rất cảm tình với bé, nên có khuyên bé một câu thôi: Ê-kip là những người giúp đỡ mình, lên kế hoạch cho mình, nhưng quyết định cuối cùng phải thuộc về em. Vì người chịu trách nhiệm cuối cùng cho tất cả luôn là ngôi sao, chứ không phải là người ở phía sau!

Tới bữa nay coi báo, thấy bộ trang phục Hen chọn lựa để đi thi, tự dưng lại nhớ tới câu chuyện giữa 2 chị em. Vẫn biết với một cô bé như H’hen Niê, không dễ để em tự quyết định mọi thứ theo ý của mình, nhưng thật sự thấy đáng tiếc và buồn hộ cho cô Hoa hậu đó. Vì bộ trang phục ấy không phải là lựa chọn tốt cho em”.

Nói về lý do đưa ra nhận định của mình, Hoa hậu Thu Hoài bày tỏ rằng bộ trang phục vừa không phù hợp để đại diện cho văn hóa Việt Nam mà còn khiến sắc vóc của H’hen Niê bị lu mờ. “Bánh mì không bao giờ có thể đại diện cho nền văn hoá Việt Nam và càng xa xỉ hơn nếu đặt cho nó cái tên quốc phục. Nó chỉ là một sáng tạo có phần độc đáo, lạ lùng, chứ rất khó làm tốt vai trò trợ giúp em toả sáng trên một sân chơi quốc tế. Chưa nói tới việc nó không thể tôn lên vóc dáng, đường nét hay thần thái của em, sự phối kết hợp giữa các món đồ thậm chí còn kéo lùi nhan sắc của em xuống thấp hơn. Làn da nâu, mái tóc tém kết hợp với chiếc nón lá và ổ bánh mì xếp xung quanh sẽ tạo ra hình tượng gì hả em? Chắc chắn không giống hình tượng của một người đẹp Việt Nam cho được. Ít nhất đối với Hoài là như thế!”

Cuối cùng Hoa hậu Thu Hoài không quên nhắn nhủ đến đại diện Việt Nam cùng ekip sắp sửa đến đấu trường Miss Universe hãy thận trọng hơn trong từng quyết định lựa chọn bất cứ bộ trang phục nào. Dù rất ủng hộ H’Hen Niê mang những nét đặc sắc của văn hoá Việt đến bạn bè quốc tế nhưng ủng hộ không phải luôn là những lời khen ngợi, ca tụng hay những tiếng vỗ tay. “Bộ trang phục đó không chỉ có mỗi sứ mệnh làm đẹp cho Hen, mà nó còn mang theo nhiều ý nghĩa hơn như thế rất nhiều. Đừng quên bộ trang phục đó còn có chữ “dân tộc” phía sau và nó đại diện phần nào cho trình độ, văn hoá của hàng chục triệu con người” – Thu Hoài kết lại.

>>> Điểm danh các quán ăn ngon của nghệ sĩ Việt được dân mạng truy tìm ráo riết

Theo Kenh14.vn

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x