Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó mối đe dọa từ Trung Quốc

14/11/20, 11:48 Thế giới

Hôm 12/11, Tổng thống Donald Trump đã gửi thư đến Chủ tịch Hạ viện và thượng viện nhằm thông báo về việc ban ra sắc lệnh hành pháp, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. 

Tổng thống Donald Trump lắng nghe trong một sự kiện có tên "Trẻ em trên hết: Đưa trẻ em Mỹ trở lại trường học một cách an toàn" tại Nhà Trắng vào ngày 12/8/2020
Tổng thống Donald Trump lắng nghe trong một sự kiện có tên “Trẻ em trên hết: Đưa trẻ em Mỹ trở lại trường học một cách an toàn” tại Nhà Trắng vào ngày 12/8/2020. (Ảnh AP)

Thưa Bà Chủ tịch: (Thưa ông Chủ tịch)

Căn cứ vào Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (50 U.S.C 1701 et seq.) (IEEPA), Đạo luật Các Trường hợp Khẩn cấp Quốc gia (50 USC 1601 et seq.), và mục 301 của tiêu đề 3, Bộ luật Hoa Kỳ, tôi xin báo cáo rằng tôi có đã ban hành Lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với mối đe dọa do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) gia tăng khai thác nguồn vốn của Hoa Kỳ để cung cấp tài nguyên, tạo điều kiện phát triển và hiện đại hóa quân đội, tình báo và các bộ máy an ninh khác nhằm cho phép CHND Trung Hoa đe dọa trực tiếp quê hương Hoa Kỳ và các lực lượng Hoa Kỳ ở nước ngoài, bao gồm bằng cách phát triển và triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí thông thường tiên tiến và các hành động độc hại trên không gian mạng chống lại Hoa Kỳ và người dân.

Thông qua chiến lược quốc gia về Sự kết hợp Quân sự-Dân sự, CHND Trung Hoa đang tăng quy mô của tổ hợp công nghiệp-quân sự đất nước bằng cách buộc các công ty dân sự Trung Quốc hỗ trợ các hoạt động tình báo và quân sự của mình. Những công ty đó, mặc dù trên bề mặt vẫn là tư nhân và dân sự, nhưng lại trực tiếp hỗ trợ các bộ máy quân sự, tình báo và an ninh của CHND Trung Hoa và viện trợ cho sự phát triển và hiện đại hóa của họ. Đồng thời, họ huy động vốn bằng cách bán chứng khoán cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ giao dịch trên các sàn giao dịch công cộng cả ở đây và nước ngoài, vận động các nhà cung cấp chỉ số và quỹ của Hoa Kỳ đưa các chứng khoán này vào các dịch vụ thị trường và tham gia vào các hành vi khác để đảm bảo quyền truy cập vào Hoa Kỳ Thủ đô Hoa Kỳ. Theo cách đó, CHND Trung Hoa khai thác các nhà đầu tư Hoa Kỳ để tài trợ cho sự phát triển và hiện đại hóa quân đội của mình.

Sắc lệnh Hành pháp nghiêm cấm một số giao dịch mua liên quan đến chứng khoán được giao dịch công khai, hoặc bất kỳ chứng khoán nào có nguồn gốc phái sinh hoặc được thiết kế để cung cấp khả năng đầu tư vào các chứng khoán của bất kỳ công ty quân đội Trung Quốc Cộng sản nào. Những công ty đó là những công ty mà Bộ Quốc phòng đã liệt kê, hoặc sẽ liệt kê, theo mục 1237 của Luật Công 105-261, đã được sửa đổi, hoặc được Bộ trưởng Tài chính xác định là công ty quân sự Cộng sản Trung Quốchoặc các công ty con của họ bằng các tiêu chí tương tự. Lệnh Hành pháp cũng nghiêm cấm các giao dịch trốn tránh hoặc có mục đích trốn tránh, các điều cấm của nó.

Tôi đã giao cho Bộ trưởng Ngân khố quyền, cùng với sự tham vấn của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia và những người đứng đầu các cơ quan và bộ phận hành pháp khác nếu thích hợp, thực hiện các hành động như vậy, bao gồm cả việc ban hành các quy tắc và quy định thích hợp, và sử dụng tất cả các quyền hạn khác do IEEPA cấp cho Tổng thống, nếu cần thiết để thực hiện Lệnh hành pháp. Tất cả các cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ được chỉ đạo thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp trong thẩm quyền của họ để thực hiện các quy định của Lệnh hành pháp.

Tôi xin gửi kèm theo một bản sao sắc lệnh hành pháp mà tôi đã ban hành.

Trân trọng,

DONALD J. TRUMP

Thiện Thành

Theo whitehouse.gov

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x