Thủ tướng… cảm hóa lãnh đạo các nước?

09/06/20, 14:31 Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho rằng, hình ảnh Thủ tướng đã đem lại lòng tin chính trị và cảm hóa những lãnh đạo các nước, đưa lại lợi ích rất lớn cho Đảng.

Thủ tướng… cảm hóa lãnh đạo các nước?
Thượng tướng Võ Trọng Việt – chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội. (Ảnh: Quochoi.vn)

Chiều 8/6, phát biểu tại buổi thảo luận tổ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt đã khen ngợi Thủ tướng hết lời. Ông nói:

 “Tôi không nịnh Thủ tướng đâu, nhưng hình ảnh Thủ tướng đưa lại cho đất nước, cho lòng tin chính trị và cảm hóa những lãnh đạo các nước, đưa lại lợi ích rất lớn cho đất nước, cho Đảng”.

Cụ thể, ông cho rằng nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ đã hết sức năng động sáng tạo trong việc giải quyết các điểm nghẽn, ách tắc. Theo ông, Thủ tướng đã phát huy vai trò định hướng cụ thể cho các địa phương, thông qua các hoạt động ‘vi hành’ của mình. 

“Có người nói Thủ tướng đi nhiều quá. Tôi bảo Thủ tướng đi ít, Thủ tướng phải đi nhiều hơn nữa. Vì qua hoạt động của Thủ tướng giúp cho các địa phương có định hướng đi vào việc cụ thể, quan trọng là tháo gỡ những điểm nghẽn. Nếu không có quyết liệt như của chúng ta vừa rồi thì bộ máy công quyền ách tắc lắm”.

Được biết lần gần đây nhất, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thị sát cảng Cái Mép – Thị Vải (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) hôm 30/5. Tại đây, người đứng đầu Chính phủ làm việc với đại diện các tỉnh thành gồm TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Tiền Giang và Long An về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo đó, Thủ tướng cho rằng trong tương lai gần các địa bàn trên sẽ phát triển thành siêu đô thị, TP HCM và 7 tỉnh còn lại sẽ là “bát giác kim cương”, mục tiêu đến năm 2030 trở thành vùng hùng cường.

Bí thư lấn… Chủ tịch

Cũng theo ông Võ Trọng Việt, ở một số tỉnh thành thì “cái gì cũng ông bí thư hết, ông chủ tịch lu mờ”. Ông cho rằng việc này không đúng vì vận hành là của chính quyền. 

“Tôi nghĩ lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuyển hóa cơ chế, làm thế nào để từ địa phương đến trung ương luôn luôn là đúng vai và thuộc bài. Đúng vai thuộc bài đưa lại kinh tế rất lớn, thậm chí đưa lại lòng tin chính trị, không có tiếng vào tiếng ra”, ông Việt nhấn mạnh.

Tương tự, ở cấp Bộ, ông Việt cho rằng Bộ Chính trị ‘quản’ quá nhiều, do đó tạo ra lỗ hổng về cơ chế chính sách, chấp hành pháp luật của các cơ quan quá lớn. Ông bày tỏ đau lòng vì 100 quan chức cấp cao ‘ngã ngựa’, người thì đi tù, người bị kỷ luật Đảng…

“Hôm họp trung ương, tôi mạnh dạn góp ý là Bộ Chính trị ôm đồm quá, phân cấp phân quyền đi. Vì Bộ Chính trị lo cái tổng thể của đất nước, lo chiến lược đất nước. Giống như ông cán bộ thôi, cái gì cũng làm, cái gì cũng ôm thì chả làm được việc lớn. Tôi nghĩ là cần phân cấp, phân quyền mạnh cho cơ sở”, ông Việt nói.

Từ Thức(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x