Thủ tướng cảnh báo lợi ích nhóm, tham nhũng ngay trong công tác xây dựng luật

25/11/20, 10:56 Việt Nam

“Chống tham nhũng nói chung rất quan trọng nhưng chống tham nhũng trong làm chính sách, làm pháp luật càng quan trọng hơn. Cần giữ sự liêm chính trong xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật là rất cần thiết”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng lưu ý lợi ích nhóm, tham nhũng ngay trong công tác xây dựng luật
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: tienphong.vn)

Sáng 24/11, Chính phủ tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. 

Tại cuộc họp này, Bộ Tư Pháp đã thừa nhận tồn tại vấn đề văn bản trái luật về nội dung lẫn thẩm quyền, tình trạng nợ ban hành văn bản hoặc văn bản ban hành không đáp ứng yêu cầu, nhiều dự án luật xin lùi xin rút nhiều. 

Theo đó, Thủ tướng ra chỉ đạo: “Sau này Bộ Tư pháp phải có danh mục các địa phương, bộ trưởng sai phạm trong ban hành văn bản”. Đồng thời, ông yêu cầu các bộ ngành cần chấm dứt tình trạng nợ đọng, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết luật, pháp lệnh.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý chống cho được “lợi ích nhóm” trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. “Chống tham nhũng nói chung rất quan trọng nhưng chống tham nhũng trong làm chính sách, làm pháp luật càng quan trọng hơn. Cần giữ sự liêm chính trong xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật là rất cần thiết”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Được biết, liên quan đến tình trạng dự án luật xin lùi xin rút đã tồn tại hàng chục năm nay, điển hình nhất là Luật biểu tình, Luật về hội là các luật quy định cụ thể về quyền công dân đã có trong Hiến pháp. 

Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, các Dự thảo luật của Bộ Công An và Bộ Giao thông bị tranh cãi rất nhiều. Các đề xuất về việc chuyển quyền sát hạch Giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông sang Bộ Công An và xây dựng lực lượng mới tăng cường cho Bộ Công An đã không được thông qua. Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi được chấp thuận nhưng vấp phải nhiều tiếng nói phản đối. 

Liệu những mâu thuẫn này có phải là dấu hiệu của “lợi ích nhóm” mà Thủ tướng đề cập?

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x