Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói nông dân cần tự cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước

12/12/19, 07:34 Việt Nam

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nông dân Việt Nam cần nâng cao học vấn và kiến thức, không những kiến thức khoa học công nghệ mà cả kiến thức về thị trường. “Phải tự cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu mình”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh qua baochinhphu)

Sáng 10/12, tại Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị ‘Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản’ với sự tham gia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 300 nông dân đến từ các tỉnh thành.

Tình trạng được mùa rớt giá vẫn còn là vấn đề nan giải

Tại hội nghị nhiều câu hỏi của nông dân đã được trực tiếp gửi đến người đứng đầu Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành.

Ông Trần Công Danh (TP. Cần Thơ) đặt câu hỏi: Đến nay tình trạng ‘được mùa, rớt giá’ vẫn là vấn đề thời sự của ngành nông nghiệp. Vì sao Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ NN&PTNT thực hiện ngay việc đưa thông tin giá cả nông sản, dự báo thị trường nông sản lên website, nhưng đến nay Bộ vẫn chưa thực hiện?

‘Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản’ kết quả triển khai như thế nào? Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ làm gì để hạn chế các chi phí trung gian, để tăng thu nhập cho nông dân?

Chính sách hỗ trợ ngành chăn nuôi  và hỗ trợ nguồn vốn

Thủ tướng, Chính phủ sẽ có những chính sách đột phá gì để ưu tiên, hỗ trợ cho ngành chăn nuôi, người chăn nuôi nhỏ lẻ, nhất là trong bối cảnh rủi ro nhiều dịch bệnh như hiện nay là câu hỏi của Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, ông Nguyễn Trí Công, đại diện cho 4.000 hộ chăn nuôi heo vùng Đông Nam Bộ.

Anh Nguyễn Hữu Hà, một nông dân ngũ xã Tân Dân (Khoái Châu, Hưng Yên) thì băn khoăn không biết chính phủ có những giải pháp nào hỗ trợ cho người nông dân, đặc biệt là nông dân làm nông nghiệp 4.0 về nguồn vốn hay không?

Nông dân nêu câu hỏi tại hội nghị.
Nông dân nêu câu hỏi tại hội nghị. (Ảnh qua vietnamnet)

Chấm dứt tình trạng đánh bắt, khai thác thủy sản kiểu tận diệt

Riêng anh Nguyễn Ngọc Đãi (TP. Phan Thiết, Bình Thuận) lại thắc mắc, mong nhận được giải đáp về các biện pháp chấm dứt tình trạng khai thác thủy sản tận diệt hiện nay. 

Bởi theo anh Đãi thì dù nhà nước đã cấm khai thác, đánh bắt thủy sản kiểu hủy diệt từ lâu nhưng một số ngư dân ở Bình Thuận, Ninh Thuận vẫn sử dụng chất nổ để khai thác thủy sản kiểu tận diệt…

Ngoài ra, nông dân Phan Văn Thế (Sóc Trăng) cũng cho biết, anh là một trong những nông dân liên kết với doanh nghiệp sản xuất vú sữa tím xuất khẩu đi Mỹ. Hiện nay, mô hình liên kết sản xuất hiệu quả chưa nhiều, nông dân tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc vào thương lái, qua các kênh chợ truyền thống.

“Việc liên kết với các nhà còn khó lắm, nhất là với DN, nhà phân phối”, ông Thế  chia sẻ. Ông muốn biết “làm thế nào để tham gia liên kết bền vững, hiệu quả giữa nông dân với doanh nghiệp?”…

‘Nông dân cần tự cứu mình trước khi đòi hỏi nhà nước cứu mình’

Sau khi được nghe 53 câu hỏi của 19 đại biểu nông dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng, đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của nông dân.Theo đó, các thành viên Chính phủ sẽ tiếp thu, giao văn phòng chính phủ phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của nông dân để hình thành chủ trương, giao các bộ, ngành thực hiện.

Thủ tướng cho rằng đã đến lúc nông dân cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu.
Thủ tướng cho rằng đã đến lúc nông dân cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu. (Ảnh qua vietnamnet)

Ngoài ra, Thủ tướng cũng phát biểu rằng, hiện nay đất nước Việt Nam đang cần một “lớp nông dân đổi mới”. Do đó, nông dân Việt Nam cần nâng cao học vấn và kiến thức, không những kiến thức khoa học công nghệ mà cả kiến thức về thị trường.

“Đã đến lúc nông dân của chúng ta phải cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu mình”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các nông dân tiêu biểu của cả nước. (Ảnh qua vietnamnet)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các nông dân tiêu biểu của cả nước. (Ảnh qua vietnamnet)

Cũng trong hội nghị này, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, từ năm 2017 đến nay, Thủ tướng có 6 văn bản chỉ đạo hỗ trợ phát triển HTX. Trong năm 2019, cả nước đã có 2.500 HTX được thành lập mới. “Chúng tôi cũng đang triển khai trương tình xây dựng chuỗi ở từng địa phương và sẽ báo cáo với Thủ tướng vào thời gian tới”.

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì khẳng định: “Chúng tôi chỉ đạo tất cả các chi nhánh khoanh nợ, kéo dài các khoản nợ tạo điều kiện cho người dân, trong đó có người dân bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi có điều kiện tái đàn, khôi phục sản xuất”…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x