Thủ tướng Xuân Phúc: Đã chuẩn bị sẵn sàng kể cả tình huống xấu nhất

25/03/20, 11:31 Tin trong ngày, Việt Nam

Mới đây, trong một phiên họp của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng đã quay sang nói với ông Nguyễn Xuân Phúc, “Chuẩn bị khả năng xấu nhất để có phương án tốt nhất”. Đáp lại, vị Thủ tướng Xuân Phúc khẳng định, “Đã chuẩn bị sẵn sàng kể cả tình huống xấu nhất”.

Thủ tướng Xuân Phúc Đã chuẩn bị sẵn sàng kể cả tình huống xấu nhất
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. (Ảnh: TTXVN)

Vào sáng 20/3, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp của Bộ chính trị về công tác phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19).

Tại phiên họp, Bộ Chính trị Việt Nam nhận định hiện nay, tình hình dịch bệnh virus Vũ Hán đang diễn biến phức tạp, khó lường, đang tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của người dân.

Theo đó, Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh, dịch có thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc.

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCNVN cho hay, những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh virus Vũ Hán (Covid-19) trong thời gian qua đã thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ chế độ XHCN. 

Trong một cuộc họp trước đó vào hôm 19/3, về tình hình dịch virus Vũ Hán, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu, trước mắt cần cố gắng khoanh lại, không để dịch bệnh lây lan rộng, không để bị động bất ngờ và không được chủ quan, thỏa mãn. 

Thủ tướng Xuân Phúc Đã chuẩn bị sẵn sàng kể cả tình huống xấu nhất
Thủ tướng Xuân Phúc Đã chuẩn bị sẵn sàng kể cả tình huống xấu nhất. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Theo “BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”, tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã quay sang nói với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, “Chuẩn bị khả năng xấu nhất để có phương án tốt nhất”.

Đáp lại lời vị Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, “Đã chuẩn bị sẵn sàng kể cả tình huống xấu nhất”.

Cũng trong phiên họp, ông Nguyễn Phú Trọng một lần nữa quay sang Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để chia sẻ rằng, dù khó dự đoán chính xác thời gian dịch bệnh kết thúc “ngày nào cũng chỉ thấy thông tin về dịch bệnh. Đừng sợ quá mà không dám làm việc gì khác”.

Trong tháng 3, đã có trên 350.000 người nhập cảnh vào Việt Nam

Hôm 23/3, Phó thủ tướng Việt Nam, ông Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) đã báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về diễn biến và tình hình chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19).

Thủ tướng Xuân Phúc Đã chuẩn bị sẵn sàng kể cả tình huống xấu nhất 2
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam “Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30.000 trường hợp bị nhiễm”. (Ảnh qua vov.vn)

Theo ông Đam, kể từ hôm 20/3, Chính phủ đã kiểm soát chặt chẽ thị thực, quy định cách ly đối với người nhập cảnh từ tất cả các nước. 

Tuy nhiên, chỉ tính từ đầu tháng 3 đến nay, đã có hơn 350.000 người nhập cảnh vào Việt Nam, trong đó có gần 100.000 người nhập cảnh từ Mỹ và các quốc gia châu Âu. 

Ông Đam cho biết thêm, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, những người này đã đi qua nhiều địa phương, tiếp xúc với hàng trăm nghìn người Việt Nam. 

Do đó, mỗi khi phát hiện được một ca nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19), việc truy vết để tìm ra những người có nguy cơ nhiễm bệnh hết sức khó khăn, dự báo tới đây có thể sẽ phát hiện nhiều ca nhiễm virus Vũ Hán mới, mỗi ngày có thể vài chục ca nhiễm mới. 

“Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30.000 trường hợp bị nhiễm”, ông Vũ Đức Đam cho biết. 

Từ Nguyên (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x