Thua lỗ vì bị tẩy chay, đài TVB Hồng Kông phải sa thải gần 1.000 nhân viên

16/12/19, 08:04 Thế giới

Mới đây, truyền thông Hồng Kông tiết lộ, đài TVB sẽ tiến hành chính sách cắt giảm nhân sự quy mô lớn vào thời điểm cuối năm 2019. Cụ thể, sẽ có từ 800 đến 1.000 nhân viên bị sa thải. Trong đó, tổ chế tác và tổ sản xuất các chương trình tạp kỹ là hai phòng ban bị nhà đài nhắm tới.

TVB được cho là sẽ sa thải gần 1.000 nhân viên vào thời điểm cuối năm.
TVB được cho là sẽ sa thải gần 1.000 nhân viên vào thời điểm cuối năm. (Ảnh: KKnews)

Tờ Apple Daily tại Hồng Kông đưa tin, Đài truyền hình TVB với gần 4.000 nhân viên, đến cuối tháng này sẽ có khoảng 800 – 1.000 người sẽ từ chức, tỷ lệ cắt giảm nhân viên gần 25%. Thông tin chỉ ra, khu vực chịu “tai họa” nghiêm trọng trong đợt cắt giảm nhân sự này là bộ phận sản xuất và nhóm văn nghệ tổng hợp, các phòng ban khác cũng sẽ cắt giảm người theo tỷ lệ, người gần 60 tuổi và nhóm người lương cao cũng là đối tượng trọng điểm bị sa thải.

Theo một người làm ở bộ phận sản xuất của nhà đài này tiết lộ, do lợi nhuận liên tiếp sụt giảm, nên buộc phải cắt giảm chi tiêu và quyết định không dùng phương thức kinh doanh truyền thống nữa. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, bộ phận sản xuất lâu nay vẫn có rất đông người, chi phí rất lớn, nhưng gần đây TVB thỉnh thoảng lại mua phim truyền hình và chương trình bên ngoài, không nhiều chương trình tự sản xuất, do đó không ít giám chế và đạo diễn từ lâu đã được khuyên từ chức.

Nhân sĩ nắm tình hình này giải thích, tầng quản lý của TVB ủng hộ bộ phận nhân viên thuộc bộ phận sản xuất và văn nghệ tổng hợp được khuyên từ chức tự thành lập công ty sản xuất ở bên ngoài, sau này TVB quay phim hoặc quay chương trình văn nghệ tổng hợp sẽ thuê các công ty này sản xuất. TVB đã có một bộ phận phim dài tập giao cho công ty bên ngoài sản xuất, tương đương với việc nuôi một nhóm nhân viên đã từ chức theo một cách khác, do đó, lần này số người thực sự thất nghiệp vào khoảng 400 người. 

Trước thông tin gây hoang mang nội bộ, một số phương tiện truyền thông đã lập tức liên hệ với nhà đài Hồng Kông. Trả lời phỏng vấn Giám đốc điều hành TVB mập mờ cho hay: “Việc này sẽ nói sau”.

Tờ On cho biết doanh thu giảm sút, công việc kinh doanh thua lỗ là nguyên nhân chính dẫn đến việc TVB tiếp tục sa thải thêm nhiều nhân viên để cân bằng tài chính dù trước đó đã tiến hành nhiều đợt cắt giảm biên chế nhỏ lẻ.

Theo Sinchew, lợi nhuận ròng của nhà đài Hồng Kông trong năm 2019 đã giảm hơn 12%, từ 300 triệu USD xuống còn 250 triệu USD so với năm 2018. Có ít nhất 10 thương hiệu đã xin rút quảng cáo khỏi TVB dù phía nhà đài đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm gần 40% giá bán quảng cáo. Theo thống kê không hoàn chỉnh, ít nhất các hãng như Nước giải khát Pocari Sweat, Pizza Hut, Sincere Department Store, Trường dạy lái xe Lý Kiện, Công ty mỹ phẩm CLARINS, Sulwhasoo, Bảo hiểm Cigna, Ctrip đã ngừng quảng cáo. Có thông tin chỉ ra, thương hiệu Choi Fung Hong mới đây cũng tuyên bố, sau khi hết hợp đồng vào cuối tháng 12, họ sẽ lựa chọn kênh truyền thông khác để quảng cáo sản phẩm. 

Theo Stand New đưa tin trước đó, TVB được gọi là CCTVB (cách gọi châm biếm làm liên tưởng đến CCTV của ĐCSTQ) đã tồn tại việc đưa tin sai lệch nghiêm trọng về phong trào phản đối dự luật dẫn độ và phong trào chống độc tài tại Hồng Kông. Trong đó không những đưa tin mang tính lựa chọn khiến cho công chúng phẫn nộ, mà còn cố ý đưa tin bôi nhọ người kháng nghị Hồng Kông khiến người căm phẫn. 

Tấm Áp phích “Nói không với TVB” được người Hồng Kông dán ở khu vực tường Lennon ở Tai Po
Tấm Áp phích “Nói không với TVB” được người Hồng Kông dán ở khu vực tường Lennon ở Tai Po. (Ảnh: Epoch Times)

Tin tức của TVB đảo lộn trắng đen, lẫn lộn thị phi một cách rõ ràng, nói người kháng Hồng Kông thành “bạo đồ”, gọi cảnh sát lạm dụng bạo lực thành “anh hùng”, còn tung hô hành vi đánh người, đập phá, bắn súng, đốt phá, cưỡng gian của hắc cảnh và xã hội đen thành “yêu nước”. Tin tức của đài truyền hình này còn cung cấp lượng lớn thông tin để cho truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Đại lục đăng lại, làm mê mờ lượng lớn người dân Đại lục không hiểu rõ sự thật, có thể nói là di họa vô cùng. 

Đối với các chương trình của TVB, không chỉ thị dân Hồng Kông dừng xem, đối tác tẩy chay mà còn bị nội bộ nhân viên phỉ nhổ. Theo thông tin trước đó, trong 1 tuần hồi giữa tháng 8, bộ phận tin tức của TVB có ít nhất 8 phóng viên cùng nhau nộp đơn từ chức vì bất mãn với cách làm của công ty, họ cho biết “không muốn bán đứng lương tâm”. Cũng có một nhóm khác khoảng 20 nhân viên đã bị TVB sa thải vào ngày 24/8 do có những ngôn luận ủng hộ phản đối dự luật dẫn độ. 

Các nghệ sĩ đồng hành với TVB đa phần đều là những tên tuổi mới nổi lên gần đây. Những tên tuổi gạo cội như Xa Thi Mạn, Huỳnh Tông Trạch, Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Phong, Chung Gia Hân, Hồ Hạnh Nhi… đều lần lượt rời khỏi nhà đài vì những bất đồng trong việc ký kết hợp đồng.

Gần đây có thông tin cho biết, TVB đã giảm đáng kể phí quảng cáo từ dịp Giáng sinh đến cuối năm. Bản báo giá mới nhất cho thấy, không giống như trước đây là yêu cầu các doanh nghiệp tăng giá từ 3% – 5%, giá quảng cáo cho 30 giây trong khung giờ vàng là 226.000 Đô la Hồng Kông, cao nhất lên đến 1,84 triệu Đô la Hồng Kông, mùa Giáng sinh năm nay chỉ cần bỏ hơn 100.000 Đô la Hồng Kông là có thể mua được quảng cáo, thấp hơn gần 40% so với con số trung bình 200.000 Đô la Hồng Kông trong cùng kỳ Giáng sinh năm ngoái.

Vào thời điểm TVB đang suy tàn, hôm 13/12 có tin đồn nói ông Trần Quốc Cường (Dr. Charles Chan Kwok Keung) đã từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị TVB. Nhiều cư dân mạng cho biết: “TVB hoàn toàn là mầm tai họa của người Hồng Kông”; “Tiếp tục tẩy chay TVB cho đến khi tiêu tan”.

Gia Hưng (T/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x